Thể thao

Barca “thù trong giặc ngoài”: Neymar cười nhạo Chủ tịch

Mâu thuẫn giữa Neymar với đội bóng cũ Barca lại nảy sinh thêm căng thẳng mới khi ngôi sao người Brazil vừa công khai chỉ trích Chủ tịch Josep Maria Bartomeu của đội chủ sân Nou Camp giữa bối cảnh hậu trường CLB này đang rối như canh hẹ.

Mâu thuẫn giữa Neymar với đội bóng cũ Barca lại nảy sinh thêm căng thẳng mới khi ngôi sao người Brazil vừa công khai chỉ trích Chủ tịch Josep Maria Bartomeu của đội chủ sân Nou Camp giữa bối cảnh hậu trường CLB này đang rối như canh hẹ.

Barca “thù trong giặc ngoài”: Neymar cười nhạo Chủ tịch - 1

Neymar và Chủ tịch Barca - Josep Maria Bartomeu lại xung đột với nhau

Dù bị chỉ trích là đã bất lực trong việc giữ chân Neymar nhưng theo vị Chủ tịch 54 tuổi người Tây Ban Nha, việc bán “Tiểu Pele” sẽ giúp cho đội chủ sân Nou Camp xây dựng lại tuyến tiền vệ thay vì quá dựa dẫm vào sức mạnh của bộ ba tiền đạo M-S-N (Messi – Suarez – Neymar) như trước đây.

“Tam giác tấn công là rất tốt nhưng vẫn có những hậu quả xấu. Đây sẽ là cơ hội để trở lại với thứ bóng đá tập trung vào khu trung tuyến vốn là thế mạnh của Barca. Đó vẫn sẽ là một cơ hội, với một HLV mới và một kế hoạch mới. Chúng ta phải ngừng ngay việc bi quan đi!” – Chủ tịch Bartomeu phát biểu.

“Ông trùm” của đội chủ sân Nou Camp cũng đã chỉ trích Neymar Jr. và cha của anh (Neymar Sr.) về việc họ đã lên kế hoạch ngầm ngầm giúp ngôi sao người Brazil “đâm lén” Barca để chuyển sang PSG vừa qua.

Khi bài phỏng vấn Chủ tịch Bartomeu được trang Twitter của một tờ báo chia sẻ, Neymar đã bình luận: “Chủ tịch gì mà như một trò đùa”.

Barca “thù trong giặc ngoài”: Neymar cười nhạo Chủ tịch - 2

Neymar chê Chủ tịch đội bóng cũ "mông lung như một trò đùa" kèm biểu tượng cười nhạo khoái chí trên Instagram

Trước đó, ngôi sao này và đội bóng cũ Barca cũng vướng vào vụ kiện tụng do đội chủ sân Nou Camp từ chối thanh toán khoảng 26 triệu euro khoản “phí trung thành” mà Neymar sẽ được nhận khi gia hạn hợp đồng với Barca hồi tháng 10 năm ngoái.

Bất chấp nỗ lực bổ sung lực lượng sau sự ra đi của Neymar bằng việc chiêu mộ Paulinho (40 triệu euro từ Quảng Châu Hằng Đại) và Ousmane Dembele (105 triệu euro từ Dortmund), Chủ tịch Bartomeu vẫn đang đối mặt với nguy cơ mất chức ở Barca.

Việc không thể mua được Philippe Coutinho do sự rắn mặt của Liverpool cũng có thể coi là một thất bại của Barca và Bartomeu trong “phiên chợ Hè” vừa qua.

Một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm do ứng cử viên đối thủ Agusti Benedito khởi xướng sắp được tiến hành ở Camp Nou. Nếu không nhận đủ phiếu bầu từ các thành viên của Hội đồng quản trị CLB, chiếc ghế Chủ tịch Barca của Bartomeu đang ngồi sẽ phải đổi chủ.

Theo Đăng Đức (Khampha.vn)