Thể thao >> Thông tin chuyển nhượng

Barca mua ròng cầu thủ vượt xa Real

Đội chủ sân Nou Camp chi 427 triệu đôla nhiều hơn so với Real Madrid trên thị trường chuyển nhượng bảy năm qua.

Tạp chí Forbes cho biết, từ năm 2012, Barca có số tiền mua ròng cầu thủ (tổng tiền chi trừ đi tổng tiền thu từ việc bán cầu thủ) là 517 triệu đôla. Thống kê tương đương của Real chỉ là 90 triệu đôla.

Trong đó, Barca tốn 1,09 tỷ đôla để mua cầu thủ, và thu về 573 triệu đôla từ việc bán. Trái lại, Real chi 751 triệu đôla và thu về 661 triệu đôla.

Barca mua ròng cầu thủ vượt xa Real
Barca mới có trung vệ Jeison Murillo, người về từ Valencia theo hợp đồng mượn kèm điều khoản mua đứt. Ảnh: Reuters.

Việc Barca có số tiền mua ròng lớn gần gấp sáu lần so với Real là điều gây ngạc nhiên, nhất là khi họ từng thu về 263 triệu từ vụ chuyển nhượng kỷ lục của Neymar. Tuy nhiên, nếu nhìn lại hiệu quả đầu tư, đây là con số hợp lý bởi Barca từng tốn không ít tiền cho những thương vụ thất bại như Arda Turan, Andre Gomes hay Paco Alcacer. 

Tính trung bình, Barca chi ròng nhiều hơn Real trên thị trường chuyển nhượng khoảng 60 triệu đôla mỗi năm. Con số này khiến nợ ròng của Barca hiện ở mức 181 triệu đôla, trong khi Real có dư nợ âm 123 triệu đôla.

Ngoài số tiền chi cho việc mua cầu thủ, đội chủ sân Nou Camp còn dành một khoản ngân sách lớn cho việc trả lương. Những siêu sao như Lionel Messi, Luis Suarez... đang biến Barca trở thành một trong những đội thể thao trả lương cao nhất thế giới.

Tuy nhiên, nhờ thành công đều đặn trên sân cỏ và trong lĩnh vưc kinh doanh, Barca không phải bận tâm về gánh nặng tài chính. Nhiều năm qua, đội đương kim vô địch La Liga luôn đạt doanh thu bậc nhất thế giới và có lãi.

Theo Thanh Quý (VnExpress.net)