Thể thao

Barca đã tệ đi như thế nào: Nhớ lắm Xavi

Một mùa giải thất bại đang hiển hiện ngày càng rõ ràng trước mắt thầy trò Enrique. Họ bị Real bỏ lại trong cuộc đua ở La Liga và gặp chướng ngại vật quá lớn mang tên PSG ở Champions League. Ngoài ra còn có những thống kê khác cho thấy điều đó.

Một mùa giải thất bại đang hiển hiện ngày càng rõ ràng trước mắt thầy trò Enrique. Họ bị Real bỏ lại trong cuộc đua ở La Liga và gặp chướng ngại vật quá lớn mang tên PSG ở Champions League. Ngoài ra còn có những thống kê khác cho thấy điều đó.
Barca đã tệ đi như thế nào: Nhớ lắm Xavi - 1
Thống kê về thời lượng kiểm soát bóng của Barca (theo tờ AS)

Triết lí của Enrique không hề thay đổi so với mùa giải trước nhưng con người trong tay ông đã không còn là chính mình như trước. Iniesta chấn thương nhiều hơn, các tân binh đều không đáp ứng được kỳ vọng, không tạo được một hệ thống ăn ý và có cùng đẳng cấp ở các tuyến.

Trước đây với tiki-taka, cùng bộ 3 Messi-Iniesta-Xavi, Barca vẫn thường kiểm soát bóng tới hơn 70% và trong nhiều trận con số đó thậm chí vượt qua 80%. Trong mùa này, trận đấu mà Barca cầm bóng nhiều nhất, với con số đáng kinh ngạc lên tới 89%, và trong hiệp 2 thậm chí lên tới 97% là trước Athletic Bilbao. Bilbao chỉ có bóng trong tổng cộng 47 giây trong toàn hiệp 2 nhưng đây lại là một trận thua cay đắng của Barca.

Barca đã tệ đi như thế nào: Nhớ lắm Xavi - 2
Và thống kê về cầu thủ cầm bóng nhiều nhất của Barca

Thêm nữa, thời điểm Barca còn có Xavi, anh vẫn luôn là người cầm nhịp trận đấu và có trung bình từ 90 -100 đường chuyền/trận, duy trì trong nhiều mùa giải liền, con số rất đáng nể. Thế nhưng kể từ khi huyền thoại này từ giã Barca, họ luôn phải dựa vào những hậu vệ để trở thành những người cầm bóng chủ đạo cho trận đấu.

Lần lượt là Jordi Alba, Pique trong 2 mùa giải vừa qua và Mascherano trong mùa này, họ đều chỉ có trung bình 70 đường chuyền/trận và không thể là ngòi nổ trực tiếp cho lối chơi của Barca.

Nhìn những Andre Gomes... các cule hẳn lại rất nhớ tới Xavi.

Barca có được hưởng penalty nhiều hơn hẳn dưới thời Enrique

Messi vừa ghi bàn từ chấm penalty nhưng không ăn mừng, có thể vì anh đã… chán đá penalty, điều đã từng là một yếu tố để các fan của anh chê bai Cristiano Ronaldo.

Trong 2 năm rưỡi vừa qua dưới thời của HLV Enrique, Barca đã có tới 30 quả penalty, và chỉ nhận lại 6. Trong cùng giai đoạn Real Madrid có được 27 quả penalty và nhận lại 12 quả từ đối phương. Trong số đó, Barca đã cứu vãn tới 4 điểm nhờ những quả penalty cuối trận trước Valencia và Leganes.

Ở mùa trước, Barca thậm chí đã phá vỡ kỷ lục số quả penalty giành được trong 1 mùa giải với 19 quả, tương đương với tới 20% số penalty của cả giải đấu, vượt qua kỷ lục lâu năm của Betis (1986-87, với 16 quả).

 
Theo Thế Anh (Khampha.vn)