Thể thao >> Thông tin chuyển nhượng

Barca chưa thể mua Coutinho vì khúc mắc ở khoản phí trả trước

Liverpool muốn nhận ngay 162 triệu đôla, phần còn lại trả theo phong độ của ngôi sao người Brazil, trong khi Barca chỉ dừng ở mức 111 triệu đôla.

Barca theo đuổi Philippe Coutinho từ hè 2017, nhưng không đạt được thỏa thuận chuyển nhượng với Liverpool. Mirror cho biết, rắc rối nằm ở phí trả ngay. Đội bóng Tây Ban Nha chưa bao giờ đồng ý chi nhiều hơn 111 triệu đôla trong đợt thanh toán đầu tiên, trong khi đội bóng chủ quản của Coutinho muốn có ngay 162 triệu đôla.

Hè 2013, Real Madrid từng biến Gareth Bale thành cầu thủ đắt giá nhất thế giới lúc đó khi chấp nhận trả 130 triệu đôa cho Tottenham, nhưng số tiền này được thanh toán làm bốn đợt, mỗi đợt 32,5 triệu đôla. Đến hè 2016, đội chủ sân Bernabeu mới tất toán thương vụ này.

Barca chưa thể mua Coutinho vì khúc mắc ở khoản phí trả trước
Barca chưa thể có Coutinho vì khoản phí thanh toán ban đầu. Ảnh: PA.

Barca muốn theo cách của Real để làm với vụ mua Coutinho nhưng bất thành. Liverpool chỉ đồng ý cho đội chủ sân Nou Camp trả chậm 28 triệu đôla. Nếu mọi chuyện đúng ý "Lữ đoàn đỏ", tổng phí chuyển nhượng dành cho số 10 của Liverpool sẽ vượt qua Ousmane Dembele, cầu thủ đắt giá nhất lịch sử Barca hiện tại. 

Hè 2017, Barca trả trước 124 triệu đôla cho Dortmund. 49 triệu còn lại được đội bóng xứ Catalonia trả dần dựa trên thành tích thi đấu của Dembele. Tuyển thủ người Pháp có thể ngốn của Barca tới 173 triệu đôla, nhưng vẫn ít hơn con số 190 triệu đôla của Coutinho.

Tiền vệ 25 tuổi có cơ hội trở thành cầu thủ đắt giá thứ ba thế giới, sau Neymar (263 triệu đôla) và Kylian Mbappe (216 triệu đôla). 

Coutinho không ra sân lần nào cho Liverpool kể từ đầu năm mới. Jurgen Klopp nói học trò bị chấn thương, nhưng báo giới Tây Ban Nha tin rằng anh đang dưỡng sức, chờ ngày ra mắt Barca.

Theo Thắng Nguyễn (VnExpress.net)