Thể thao >> Champions League

Barca bị loại khỏi cúp C1: Valverde 'nhận tội' thay Messi, nguy cơ bị sa thải

Messi mờ nhạt khiến Barca thảm bại và dừng bước tại tứ kết Champions League, nhưng HLV Ernesto Valverde lại nhận hết trách nhiệm về mình.

Chủ tịch Barca xin lỗi CĐV, để ngỏ khả năng sa thải Valverde

Thất bại của Barca trước AS Roma đã khiến chủ tịch Bartomeu của Barca cảm thấy vô cùng thất vọng. Sau trận đấu, đích thân vị chủ tịch này đã phải đăng đàn để xin lỗi các CĐV đội nhà, đồng thời để ngỏ khả năng sẽ sa thải HLV Valverde sau thất bại lịch sử.

Tờ Daily Mail trích dẫn lời Bartomeu cho biết: "Tôi thực sự lấy làm tiếc vì kết quả này. Roma là đội chơi hay hơn hôm nay và xứng đáng đi  tiếp. Tất nhiên là thất bại này sẽ ảnh hưởng lớn đến chúng tôi. Tuy nhiên phía trước vẫn còn 1 vài trận đấu quan trọng và các cầu thủ phải nhanh chóng trở lại."

"Tôi muốn gửi lời xin lỗi tới các CĐV, đặc biệt những người đã lặn lội tới Italia để cổ vũ đội bóng. Chúng ta sẽ phải tiếp tục tiến lên và chiến đấu cho đến hết mùa bóng, dù có hay không HLV Valverde trên băng ghế huấn luyện."

Valverde "nhận tội" thay Messi

Với chiến thắng 4-1 ở tứ kết lượt đi Champions League, nhiều người bắt đầu nghĩ về đối thủ tiếp theo của Barca trước khi "Gã khổng lồ xứ Catalunya" hành quân đến Italia chuẩn bị cho trận lượt về. Tuy nhiên AS Roma đã biến điều không tưởng thành sự thật: 3 pha lập công của Dzeko, De Rossi và Manolas khiến Barca thảm bại 0-3, qua đó "vỡ mộng" lên ngôi tại giải đấu hàng đầu châu Âu cấp CLB lần đầu tiên sau 4 năm.

Barca bị loại khỏi cúp C1: Valverde 'nhận tội' thay Messi, nguy cơ bị sa thải
HLV Valverde bênh vực Messi và các học trò, đồng thời cho rằng thất bại sốc của Barca là do "sai lầm chiến thuật" 

Đáng nói hơn, 90 phút đêm qua chứng kiến siêu sao Lionel Messi hoàn toàn mờ nhạt, ngay cả những cái tên đáng kì vọng khác như Luis Suarez, Andres Iniesta hay Ivan Rakitic cũng thi đấu dưới sức.

Trong buổi họp báo sau trận, thay vì chỉ trích Messi hay bất kì học trò nào, HLV Ernesto Valverde nhận trách nhiệm về mình và cho rằng, thất bại của Barca hoàn toàn xuất phát từ sai lầm chiến thuật. 

"Barca đã thất bại trong việc triển khai lối chơi và không có bất kì sự phản kháng nào. Mọi thứ đến với chúng tôi cũng như Roma là lẽ tự nhiên. Với tư cách HLV trưởng, tôi xin nhận mọi trách nhiệm", trích lời Valverde trên Marca.

Phân tích sâu hơn, chiến lược gia 54 tuổi cho rằng lối chơi áp sát, giàu thể lực của Roma khiến Barca không thể triển khai lối chơi bóng ngắn sở trường và bất đắc dĩ phải chuyển sang chơi... bóng dài: "Áp lực từ Roma khiến các cầu thủ luống cuống, buộc phải phất bóng dài lên và hoàn toàn thua thiệt trong tranh chấp trên không. Tôi muốn họ tấn công nhiều hơn nhưng ngay cả khoảng trống để tổ chức tấn công cũng không có!.

Khi bạn thua vì đối phương chơi hay hơn, mọi phân tích chiến thuật đều vô nghĩa. Họ (Roma) quá khỏe, còn chúng tôi lại quá chuệch choạc".

Cuối bài phỏng vấn, Valverde cay đắng thừa nhận thất bại này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới tâm lí đội bóng: "Mọi người đều thất vọng vì kết quả chung cuộc. Barca muốn chiến thắng, tiến vào bán kết và vô địch Champions League. Dù vậy, tôi muốn các cầu thủ phải nhanh chóng quên đi trận thua này để hướng tới mục tiêu quan trọng nhất mùa giải: La Liga".

Theo Đỗ Anh (Khampha.vn)