Thể thao >> Thông tin chuyển nhượng

Báo Tây Ban Nha đưa tin Real muốn chiêu mộ Neymar

Ronaldo chắc chắn không thể hài lòng khi Real Madrid chưa chốt hợp đồng tăng lương với anh, trong khi kiên quyết theo đuổi giành chữ ký của Neymar.

Ngôi sao Cristiano Ronaldo tỏ ra vô cùng khó hiểu khi Real Madrid quyết tâm theo đuổi mục tiêu Neymar, đồng thời lo sợ trước viễn cảnh sẽ xuất hiện bản hợp đồng đắt giá 350 triệu euro (khoảng 306 triệu bảng) trên sân Bernabeu.

Theo cây bút Tomas Roncero của AS, nhật báo thể thao có tiếng thân với Real, Ronaldo hết sức lúng túng trước thực tế đang diễn ra tại Real.

Báo Tây Ban Nha đưa tin Real muốn chiêu mộ Neymar
Ronaldo chắc chắn không thể vui vẻ nếu Neymar chuyển tới Bernabeu.

Ngay cả khi chân sút Brazil mới chỉ chuyển sang Paris Saint-Germain được một mùa giải với kỷ lục chuyển nhượng 222 triệu euro từ Barcelona, ban lãnh đạo "Kền kền trắng" vẫn tỏ ra đặc biệt quyết liệt giành giật "bom tấn" Neymar.

Trong khi đó, Real lại không chịu đáp ứng yêu cầu tăng lương và vẫn chưa chốt xong bản hợp đồng mới với ngôi sao người Bồ Đào Nha.

Về phía Neymar, phóng viên Jose Felix Diaz của Marca cho hay tiền đạo Brazil vẫn tin rằng anh có thể thực hiện cú nhảy vọt thần kỳ sang Bernabeu trong mùa hè này. Ngôi sao của Paris Saint-Germain tự tin mình là ưu tiên số 1 mà CLB Hoàng gia thành Madrid săn đón.

Phóng viên Roncero của AS giải thích rằng Real đang trả cho Ronaldo 21 triệu euro (18 triệu bảng) mỗi năm, trong khi Neymar kiếm được 37 triệu euro (32 triệu bảng) mỗi mùa tại PSG.

Lương đã thấp hơn, giờ đây Ronaldo còn phải đối mặt với tin đồn cho rằng Real quyết tâm "rước" Neymar về Bernabeu là để thay thế anh.

Báo Tây Ban Nha đưa tin Real muốn chiêu mộ Neymar - 1
Neymar trở thành mục tiêu săn đón số 1 của Real Madrid.

Ronaldo hoàn toàn có lý do để chứng minh mình xứng đáng là ngôi sao số 1 của Real hơn là Neymar.

Xét về thành tích cá nhân, thủ quân của đội tuyển Bồ Đào Nha đã giành được 5 Quả bóng vàng trong thập kỷ qua, dẫn đầu thành tích ghi bàn tại đấu trường Champions League trong nhiều mùa giải.

Mùa bóng 2017/18, Ronaldo vẫn cho thấy phong độ đỉnh cao dù ở tuổi 33 khi sở hữu thành tích 15 bàn thắng tại đấu trường châu Âu, hay ghi được 26 bàn sau 27 trận đấu ra sân tại mặt trận La Liga.

Thế nên, nếu ban lãnh đạo "Los Blancos" vẫn chưa giải quyết thoả yêu cầu của Ronaldo trước khi tập trung săn đón Neymar đến cùng, nhiều khả năng họ sẽ khiến Quả bóng vàng 2017 phật ý và chuyển sang chơi cho các đội bóng lớn khác.

Đối với bất kỳ cầu thủ nào đã 33 tuổi trên thế giới, việc bị đội bóng đối xử thiếu thiện chí không phải là điều gì quá khó hiểu.

Tuy nhiên, với một nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn như Ronaldo, các quan chức của Real Madrid nên tỏ ra khôn ngoan bằng cách giữ anh ở lại Bernabeu, ngay cả khi tạm gác lại giấc mơ sở hữu chữ ký của Neymar.

Theo Bích Hiền (Tri Thức Trực Tuyến)