Thể thao >> Thể thao trong nước

Báo Pháp: 8-10 năm nữa bóng đá Việt Nam sẽ được biết đến

Ngoại binh Youssouf Toure hiện đang thi đấu cho Sanna Khánh Hòa đã chia sẻ về tiềm năng phát triển của bóng đá Việt Nam khi trả lời phỏng vấn trên tờ La Roulette Russe của Pháp.

Gia nhập Sanna Khánh Hòa từ năm 2017, Youssouf Toure để lại dấu ấn lớn tại đội bóng thành phố biển. Tại vòng 20 V-League 2017, một mình cầu thủ sinh năm 1986 kiến tạo cả bốn bàn trong trận thắng HAGL. Toure góp công lớn giúp Sanna Khánh Hòa đứng thứ ba trong BXH V-League 2018.
 

Báo Pháp: 8-10 năm nữa bóng đá Việt Nam sẽ được biết đến
Youssouf Toure đánh giá cao tiềm năng của bóng đá Việt Nam.

Khi trả lời phỏng vấn tờ La Roulette, Toure đánh giá: "Bóng đá Việt Nam đang sở hữu lứa cầu thủ trẻ giàu tiềm năng. Trong khoảng 8 đến 10 năm tới, chúng ta sẽ nghe đến bóng đá Việt Nam nhiều hơn trên đấu trường quốc tế. Rất nhiều chuyên gia bóng đá Đức đang làm việc tại đây và sự hợp tác này đang bắt đầu cho quả ngọt".
 
Những năm gần đây với việc đầu tư mạnh mẽ vào phát triển bóng đá trẻ, các đội tuyển của Việt Nam đang giành được kết quả đáng khích lệ. Năm 2017, U20 Việt Nam tham dự U20 World Cup tổ chức tại Hàn Quốc và để lại ấn tượng tốt đẹp, dù bị loại từ vòng bảng.
 
Tại VCK U23 châu Á 2018, U23 Việt Nam gây chấn động khi liên tục loại những đối thủ sừng sỏ như Australia, Iraq hay Qatar. Thầy trò HLV Park Hang Seo chỉ chịu thất bại sít sao 1-2 trước Uzbekistan trong trận chung kết ở những phút cuối hiệp phụ.
 
V-League 2018 nhờ hiệu ứng U23 Việt Nam cũng thu hút người hâm mộ đến sân cổ vũ nhiều hơn. Cùng với sự quan tâm lớn của xã hội, những hiện tượng tiêu cực trầm kha của bóng đá Việt Nam trong những năm trước đã giảm dần trong mùa giải năm nay.

Theo N.D (Thể Thao Việt Nam)