Thể thao

Bao nhiêu nhà đương kim vô địch World Cup thua trận đầu và rồi bị loại?

Pha bóng Mexico hạ Đức qua góc nhìn 3D

Sau trận thua bẽ mặt trước Mexico trong trận ra quân World Cup 2018, tuyển Đức có hoảng sợ trước nguy cơ bị loại từ vòng bảng? Họ nên như vậy, vì lịch sử thường không tốt với nhà đương kim vô địch thua trận đầu.

Bao nhiêu nhà đương kim vô địch World Cup thua trận đầu và rồi bị loại?
Tuyển Đức có trận ra quân thất vọng trước Mexico tại World Cup 2018 - Ảnh: FIFA

Trong lịch sử World Cup, có 5 lần nhà đương kim vô địch thua trận đầu, đó là Ý năm 1950, Argentina năm 1982, Argentina 1990, Pháp 2002 và Tây Ban Nha 2014. Trong số này, chỉ Argentina thua trận đầu nhưng vẫn vượt qua vòng bảng, cả hai lần vào năm 1982 và 1986.

Tại các kỳ World Cup, có 5 lần các nhà đương kim vô địch bị loại ngay vòng bảng, đó là Ý năm 1950, Brazil năm 1966, Pháp năm 2002, Ý năm 2010 và Tây Ban Nha 2014. Trong số này, Brazil thắng trận đầu năm 1966 còn Ý năm 2010 hòa trận đầu rồi sau đó bị loại.

Điều đáng nói là từ năm 2002 đến 2014, chỉ Brazil là nhà đương kim vô địch World Cup duy nhất vượt qua được vòng bảng. 

Năm 2002, Pháp bước vào trận mở màn giải đấu với đội bóng chỉ mới có lần đầu dự World Cup là Senegal. Với tư cách là đương kim vô địch cùng với dàn ngôi sao hùng hậu, mặc dù Zidane vắng mặt vì chấn thương, không ai nghĩ họ sẽ lại để thua một đội bóng như thế. 

Thất bại 0-1 ngày hôm đó mở ra chuỗi "thảm kịch" cho đương kim vô địch Pháp. Họ để hòa Uruguay 0-0 rồi thua luôn Đan Mạch 0-2. Pháp rời giải mà thậm chí không ghi được bàn nào.

Bốn năm sau, tại World Cup 2006 Brazil vượt qua được vòng bảng và dừng bước tại tứ kết. Ý là những người lên ngôi năm đó. 

Nhưng giải đấu tiếp theo vào năm 2010, đội hình già nua của Auzzurri không thể có nổi một chiến thắng. Ngay trận ra quân, Ý đã bị Paraguay cầm hòa với tỉ số 1-1. Họ tiếp tục hòa New Zealand với tỉ số tương tự trước khi bị Slovakia loại bằng trận thua 2-3.

Năm 2010, Tây Ban Nha là những người lên ngôi. Nhưng lời nguyền không vượt qua vòng bảng dường như không buông tha các đội vô địch. Bốn năm trước, người ta chứng kiến hình ảnh Tây Ban Nha bị Hà Lan "băm nát" tới 5-1, trước khi tiếp tục để thua Chile 0-2. Sau hai trận thua, Tây Ban Nha chính thức về nước nên chiến thắng 3-0 trước Úc ở lượt đấu cuối chả còn nhiều ý nghĩa.

Hiện tại, Đức đã để thua Mexico 0-1. Liệu lần này, lời nguyền bị loại có tiếp tục đeo bám những nhà đương kim vô địch?

Theo Đức Khuê (Tuổi Trẻ)