Thể thao >> Asian Cup 2019

Báo Hàn Quốc: 'Nhật Bản phải xấu hổ với chiến thắng nhờ công nghệ VAR'

Tờ Seoul Sports của Hàn Quốc dành những lời có cánh cho ĐT Việt Nam và khẳng định, Nhật Bản phải cảm thấy xấu hổ khi chỉ giành chiến thắng 1-0 nhờ pha ghi bàn trên chấm 11m được xác định bởi công nghệ VAR.

“Cuộc hành trình của thầy trò HLV Park Hang-seo đã phải dừng lại sau thất bại ở tứ kết. Ở trận đấu trên sân Al Maktoum, tuyển Việt Nam của Park đã phải chia tay giải đấu sau bàn thua trên chấm 11m được xác định bởi công nghệ VAR trong hiệp 2 trước đội bóng duy nhất của châu Á lọt vào vòng 16 đội tại World Cup 2018. Nhưng nếu nhìn toàn cục diễn biến trận đấu, Việt Nam đã chiến đấu rất tốt và có thể nói Nhật Bản phải xấu hổ”, tờ Seoul Sports nhận định.

Cũng theo tờ báo này, Việt Nam đã rất chủ động với sơ đồ chiến thuật 5-4-1 có thiên hướng phòng thủ. Nên thực tế là nhiều thời điểm có tỷ lệ kiểm soát bóng thấp (28%), nhưng với việc được tổ chức tốt cộng thêm sự kỹ lưỡng trong khâu chuẩn bị giúp Việt Nam gây rất nhiều khó khăn cho Nhật Bản và đôi khi khiến đối phương phải e sợ.

Báo Hàn Quốc: 'Nhật Bản phải xấu hổ với chiến thắng nhờ công nghệ VAR'
Truyền thông Hàn Quốc đánh giá rất cao màn trình diễn của tuyển Việt Nam

Dù thua trận, nhưng theo Seoul Sports thì “HLV Park Hang-seo vẫn được tôn vinh như một huyền thoại khi giúp tuyển Việt Nam đăng quang AFF Cup sau 10 năm và lần đầu tiên vào đến tứ kết Asian Cup kể từ năm 2007. Việt Nam sẽ gặp tuyển Hàn Quốc vào ngày 26.3 tại Hà Nội trong trận tranh Cúp AFF-EAFF”.

Đồng quan điểm, tờ Hankook Ilbo cũng cho rằng Việt Nam đang có một tương lai đầy hứa hẹn. “Tuyển Việt Nam được dẫn dắt bởi Park đã phải dừng lại trước Nhật Bản. Ở trận này, tuyển Việt Nam với hạng 100 thế giới đã hy vọng làm nên một cuộc nổi dậy trước dàn sao của Nhật Bản với lối chơi phòng thủ phản công khá tốt”, phóng viên tờ Hankook Ilbo đánh giá.

Theo tờ báo này, công nghệ VAR đã mang đến nhiều cảm xúc. Và dù không thể đi tiếp nhưng HLV Park Hang-seo vẫn là một người hùng.

Bảo Linh (SHTT)