Thể thao >> Thể thao trong nước

Báo Hàn: HLV Park Hang-seo hơn Hiddink ở vài phương diện

Hành trình của thầy trò Park Hang-seo ở Asiad 2018

Theo báo chí Hàn Quốc, vị chiến lược gia của ĐTQG Việt Nam được đánh giá cao hơn người thầy của mình ở một vài phương diện.

Cụ thể, trên tờ Koreantimes mới đây đã có một bài viết về 2 HLV Park Hang Seo và Guus Hiddink. Một người đang tạo được những thành công vang dội ở Việt Nam và người thầy của ông ấy, một vị chiến lược gia có tiếng tăm trên toàn thế giới và mới nhận một công việc tại Trung Quốc. Cả 2 từng có thời gian cộng tác với nhau tại Hàn Quốc, vào thời kỳ hoàng kim nhất của bóng đá nước này khi lọt vào bán kết World Cup 2002.

Báo Hàn: HLV Park Hang-seo hơn Hiddink ở vài phương diện
HLV Park Hang seo và HLV Hiddink khi còn dẵn dắt ĐTQG Hàn Quốc

Đáng chú ý nhất bài viết là quan điểm lãnh đạo của hai nhà cầm quân. Theo Koreantimes, HLV Guus Hiddink là người nổi tiếng với tính cách kỷ luật cao của mình, trong khi đó, HLV Park Hang-seo làm điều ngược lại khi luôn đề cao tính gắn kết của cả đội bằng nhưng thăm hỏi ân cần.

“Kỷ luật tạo nên sức mạnh trong đội quân của HLV Guus Hiddink. Sự khắt khe  và cứng rắn là điều mà bất cứ ai cũng cảm nhận được khi làm việc với vị chiến lược gia người Hà Lan. Ông sẵn sàng loại những cầu thủ vi phạm, hay thậm chí là không vừa ý của mình.” – Koreantimes viết.

“Tuy nhiên, HLV Park Hang-seo lại khác. Nổi bật trong cách hành xử của ông Park là sự ân cần mỗi khi tập trung đội hình. Đối với ông, tình cảm giữa HLV và các cầu thủ như là cha con vậy. Điều đó giúp HLV Park thành công hơn ở những lứa cầu thủ trẻ. Ông thường kiên nhẫn với các học trò ngay cả khi cầu thủ đó không đạt phong độ như yêu cầu.”

Ngoài việc nhận định HLV Park Hang-seo có cách hành xử với các học trò tốt hơn, tờ báo Hàn Quốc còn đưa ra một chi tiết khá thú vị, khi tiết lộ 'kim chỉ nam' của vị chiến lược gia này: "HLV Hiddink nói với ông Park rằng quan trọng nhất là tối đa hóa khả năng của các cầu thủ, và điều đó đã được ông thầy của ĐTQG Việt Nam làm rất tốt."

Sau thành công tại VCK U23 châu Á và Asiad 2018, một vấn đề khác đang rất được quan tâm là tương lai của HLV Park Hang Seo. Được biết, hợp đồng hiện tại của nhà cầm quân người Hàn Quốc với VFF còn thời hạn tới tháng 11/2020. Mới đây, một lãnh đạo VFF cũng cho biết vấn đề này chưa cấp thiết nên chờ kết thúc AFF Cup 2018 sẽ thảo luận.

Theo Hữu Doãn (Thethao247.vn/Tinnhanhonline.vn)