Thể thao >> Thể thao trong nước

Bao giờ bầu Tú bỏ bớt ghế ở VPF?

Mùa bóng 2018 sắp hết giai đoạn lượt đi nhưng một vấn đề tồn đọng ở thượng tầng VPF là ông Trần Anh Tú vẫn chưa bỏ bớt các ghế đang nắm giữ.

Chuyện bầu Tú xin bỏ bớt ghế ở VPF được xem là “lời hứa” công khai với người hâm mộ. Ông Tú từng nói với báo chí sẽ không làm chức Tổng giám đốc VPF trong thời gian tới, “lời hứa” này diễn ra vào ngày 10/4, tức thời gian đã trôi qua được hơn 2 tháng.

Trước đó, báo chí cũng thông tin là bầu Tú nói bỏ bớt ghế ở VPF vào cuối năm 2017, tức sau thời gian ông Tú lên nắm chức Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị VPF. Dẫu vậy, bầu Tú không rút bớt ghế mà ngồi thêm chức Trưởng giải.

Đến lúc này, mùa bóng 2018 sắp hết được lượt đi và bầu Tú ngồi nắm hết các chức to ở VPF, nhưng lời hứa rút bớt ghế vẫn chưa được thực hiện. Trong khi đó, VPF cũng chưa có phó chủ tịch HĐQT khi ông Trần Mạnh Hùng từ chức sau sự cố băng ghi âm văng tục bị đưa lên mạng xã hội.

Bao giờ bầu Tú bỏ bớt ghế ở VPF?
Ông Trần Mạnh Hùng đã rút khỏi ghế phó chủ tịch VFF.

VPF lúc này đang giống như lời Trưởng ban kiểm soát - Lê Hồng Cường từng nói là “công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên”. Bầu Đức cũng có quan điểm như thế khi nói về chuyện bầu Tú một mình ngồi hết ghế quan trọng của VPF.

Bầu Tú làm tốt công việc hay không, câu trả lời vẫn chưa sáng tỏ, nhưng một người “ôm” toàn bộ ghế to của VPF là chuyện thực sự đáng buồn. Bầu Tú cần những cánh tay giúp việc và lúc này vẫn chưa có ai được đưa vào VPF làm điều này.

Gần nhất, VPF để lộ thông tin nghi ngờ 3 trận đấu ở giải hạng Nhất 2018 dàn xếp tỷ số. Hầu hết các ý kiến từ những đội bóng bị đưa vào tầm ngắm đều phản ứng gay gắt khi cho rằng VPF làm như thế ảnh hưởng đến hình ảnh các CLB. Lãnh đạo CLB Long An nói thẳng là VPF làm thiếu chuyên nghiệp.

Hình ảnh thượng tầng VPF đã xấu đi rất nhiều với chuyện phó chủ tịch VPF văng tục ở cuộc họp với phó ban trọng tài VFF. Bây giờ, bầu Tú vẫn chưa có động thái bỏ bớt ghế ở VPF càng khiến cho nhiều người phải ngán ngẩm, có thể ông Trần Anh Tú vẫn làm tốt, làm được nhưng nhiều người chung tay rõ ràng tích cực hơn so với hình ảnh một người “ôm” nhiều ghế.

Bao giờ bầu Tú bỏ bớt ghế ở VPF? - 1
Bầu Tú (người bên phải) đang ngồi 3 ghế ở VPF.

Còn nhớ, bầu Thắng không bình luận nhưng gọi hình ảnh bầu Tú ngồi nhiều ghế ở VPF như thế thì “cả xã hội nhìn vào thấy kỳ kỳ”. Bầu Đức gọi ông Tú là siêu nhân, bởi chỉ có siêu nhân mới ngồi nhiều ghế như bầu Tú.

Trong khi đó, phó ban trọng tài VFF - Dương Văn Hiền từng gọi bầu Tú đang ngồi theo kiểu “vừa thổi còi vừa đá bóng” ở VPF.

Ở một góc nhìn nào đó, có thể thấy nhiều người không phục bộ máy lãnh đạo của VPF, hay đúng hơn thì bầu Tú chưa có được sự tín nhiệm trong mắt các CLB. Họ không phục cũng chẳng có gì lạ, bởi VPF chưa bao giờ xảy ra chuyện 1 người ngồi nắm 3 ghế như bầu Tú.

Lúc này, cơn sốt U23 Việt Nam lúc này có thể gọi là tan đi, V.League đang quay lại với hình ảnh ban đầu. Tiếc rằng, một cơ hội lớn đã bị bỏ qua vì những lùm xùm không đáng có, trong đó bầu Tú là một trong những nhân vật tâm điểm.

Bao giờ bầu Tú bỏ bớt ghế ở VPF? - 2
Bầu Nhiệm (áo trắng) cho rằng VPF làm thiếu chuyên nghiệp với chuyện lộ tin các đội bị nghi dàn xếp tỷ số.

Cổ nhân có câu: Thần thiêng nhờ bộ hạ. Tạm hiểu là người lãnh đạo không phải là người làm tất cả, người thực thi mọi việc. Người lãnh đạo tổ chức công việc, còn trực tiếp làm nhiệm vụ là cấp dưới.

Hy vọng rằng, bầu Tú giữ lời hứa để bỏ bớt ghế ở VPF, thay vì một mình “ôm” trọn ba ghế to, không thể vừa làm sếp để ra quyết định lại là người thực hiện điều ấy, nhìn vào VPF như thế rất kỳ kỳ.

Theo Văn Nhân (Saostar.vn)