Thể thao

Báo chí Nhật Bản đánh giá bất ngờ về ĐT Olympic Việt Nam

Chứng kiến những thể hiện tốt của lứa U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2018 và giải giao hữu U23 quốc tế 2018 mới đây, báo chí Nhật Bản đã đưa ra lời cảnh báo cho ĐT Olympic nước này. Ngoài ra, họ cũng chỉ ra những cái tên nổi bật bên phía ĐT Olympic Việt Nam dự ASIAD 18.

Tại môn bóng đá nam ASIAD 18, ĐT Olympic Việt Nam và ĐT Olympic Nhật Bản cùng nằm ở bảng D. Ngoài ra, bảng đấu này còn có sự hiện diện của ĐT Olympic Pakistan và ĐT Olympic Nepal. Do LĐBĐ Nhật Bản quyết định sử dụng lứa U21 cho ASIAD 18 nhằm chuẩn bị cho Olympic 2020 trên sân nhà, vậy nên nhiều chuyên gia tin rằng, đội bóng của HLV Hajime Moriyasu khó có thể tạo ra sự vượt trội tại bảng đấu, nhất là khi bên phía ĐT Olympic Việt Nam không chỉ sở hữu dàn cầu thủ từng vào tới chung kết giải U23 châu Á 2018, mà còn được bổ sung thêm 3 cầu thủ trên 23 tuổi giàu kinh nghiệm.

Báo chí Nhật Bản đánh giá bất ngờ về ĐT Olympic Việt Nam
ĐT Olympic Việt Nam.

Vài ngày trước khi các trận đấu tại bảng D khởi tranh, tờ Qoly của Nhật Bản đã có bài viết nhận xét về Olympic Việt Nam. Họ đánh giá rất cao 20 gương mặt mà HLV Park Hang-seo trong tay, đồng thời cảnh báo ĐT Olympic Nhật Bản cần phải hết sức thận trọng.

“Thế hệ vàng của Việt Nam dày dặn kinh nghiệm hơn hẳn những thành viên của U23 Nhật Bản vốn thua kém đến 2 tuổi. Cả Pakistan và Nepal cũng có thể gây khó khăn cho chúng ta. Ở VCK U23 châu Á, U23 Việt Nam là hiện tượng rất hiếm gặp, khi mà đội tuyển U23 lại được yêu thích rộng rãi hơn cả ĐTQG. Không ngạc nhiên khi Việt Nam đặt mục tiêu lớn vào ASIAD và họ sẵn sàng bước những bước xa hơn”, tờ Qoly đưa ra đánh giá.

Theo đánh giá của tờ Qoly, Xuân Trường và Công Phượng là hai cầu thủ nguy hiểm nhất của ĐT Olympic Việt Nam. Xuân Trường là người từng có những kinh nghiệm thi đấu ở K.League và được biết đến với nhãn quan chiến thuật tuyệt vời cùng những đường chuyền như đặt vào chân cho đồng đội. Còn Công Phượng, anh là một trong những cái tên được kỳ vọng nhất của bóng đá Việt Nam. Với tài năng của mình, Công Phượng vẫn luôn được truyền thông trong và ngoài nước chú ý. Chưa kể, C10 cũng từng có 1 năm thi đấu tại Nhật Bản.

Theo Đông Hưng (Dân Việt)