Thể thao >> Thể thao quốc tế

Bảng thứ bậc FIFA sắp đổi cách tính điểm vì bất cập

LĐBĐ thế giới (FIFA) sẽ siết chặt hệ thống phân chia thứ bậc các ĐTQG sau vòng loại World Cup 2018.

"Chúng tôi đang xem lại hệ thống xếp thứ bậc FIFA và sẽ đưa ra thay đổi, nếu có, để cải thiện hệ thống sau khi kết thúc vòng loại World Cup 2018", thông báo của FIFA cho biết. 

Yêu cầu thay đổi xuất phát từ bất cập trong việc phân các đội hạt giống dự World Cup. Như Ba Lan, đội không lần nào vào vòng knock-out các giải đấu lớn trong 36 năm qua, lại được xếp hạt giống ở World Cup 2018, cùng mâm với Đức, Brazil, Argentina. Cách phân chia này dựa theo vị trí của các đội trên bảng thứ bậc FIFA, vốn nhận nhiều phản hồi tiêu cực.

Bảng thứ bậc FIFA sắp đổi cách tính điểm vì bất cập
Ba Lan được hưởng lợi rất lớn từ cách tính điểm làm căn cứ tạo nên Bảng thứ bậc FIFA, và qua đó, được lọt vào nhóm hạt giống tại World Cup 2018. Ảnh: AP.

Hệ thống tính điểm xếp thứ bậc của FIFA tạo ra sự không công bằng, khiến các đội đá giao hữu càng nhiều càng có nguy cơ tụt hạng. Trong khi các đội không chơi trận giao hữu nào trong thời gian dài lại thăng tiến trên bảng thứ bậc.

Xứ Wales là một trong số các đội được hưởng lợi từ hệ thống này. Năm 2014, sau trận giao hữu với Hà Lan, Xứ Wales không đá trận giao hữu nào suốt 17 tháng. Nhờ tránh bị mất điểm, năm 2015 xứ Wales lần đầu tiên lọt vào Top 10 FIFA. Đoàn quân của Chris Coleman hiện xếp thứ 13 trên bảng thứ bậc FIFA dù vắng mặt ở World Cup sang năm.

Trong khi Anh, hàng xóm của Wales chỉ xếp trên một bậc, thứ 12, dù đã giành vé dự World Cup 2018. Anh không được xếp vào nhóm hạt giống, hậu quả của việc thi đấu giao hữu khá nhiều và chọn các đội mạnh, với ba thất bại dưới tay Đức, Pháp và Hà Lan trong hai năm qua.

Theo Kim Nông (VnExpress.net)