Thể thao >> Thể thao quốc tế

'Băng đảng' Neymar thao túng PSG: Cavani ôm hận, HLV Emery nguy cơ ra đường

Neymar và những cầu thủ Brazil ra sức đòi tống cổ Cavani ngay mùa đông này, trong khi HLV Emery cũng chịu áp lực vì “lỡ” bênh chân sút người Uruguay.

Vụ Cavani (và Pastore) tự ý tập trung muộn sau kì nghỉ Giáng sinh và đầu năm mới vẫn đang là chủ đề nóng bỏng, gây căng thẳng ở nội bộ PSG. Thực tế, họ đã phải chịu án phạt khi HLV Emery gạch tên khỏi trận gặp Rennes tại Cúp quốc gia Pháp và gặp Amiens tại tứ kết Cúp Liên đoàn Pháp.

Tuy nhiên trong một bài phát biểu mới nhất với tờ Le Parisien, HLV Emery bóng gió rằng ông sẽ trao cơ hội ra sân trở lại cho Cavani vào cuối tuần này trong chuyến làm khách của Nantes ở vòng 20 Ligue 1. Lập tức “băng đẳng” Neymar lên tiếng phản ứng.

'Băng đảng' Neymar thao túng PSG: Cavani ôm hận, HLV Emery nguy cơ ra đường
Neymar và các cầu thủ Brazil muốn tống cổ Cavani

Trước đó, thủ quân Thiago Silva từng nhắc đến chuyện phạt Cavani trước giới truyền thông sau trận gặp Rennes, đồng thời chỉ đích danh Giám đốc thể thao Antero Henrique như một cách gây áp lực lên giới thượng tầng.

Nhằm phản ứng lại “quyết định mang tính nhân đạo” của HLV Emery dành cho Cavani, trung vệ người Brazil Silva nói: “Có sự khác biệt giữa Cavani và Pastore. Tôi nghĩ Pastore đã nói với CLB rằng anh ấy muốn được ra đi nhưng cuối cùng họ đã không đạt được thỏa thuận nào.

Nhưng Cavani thì khác, điều quan trọng là CLB tập trung càng sớm càng tốt. Đây là thời điểm rất quan trọng với đội bóng, chúng ta phải sát cánh gần nhau hơn. Chúng ta phải suy nghĩ trước khi thực hiện hành động như vậy, nó không tốt cho đội bóng".

Theo quan điểm của thủ quân Silva, anh muốn PSG phải trừng phạt Cavani mạnh hơn nữa, cụ thể là tống khứ khỏi sân Công viên các hoàng tử ngay mùa đông này. Cavani được cho cũng đã nói lời xin lỗi với ban huấn luyện PSg nhưng có thể anh không thể yên ổn.

“Băng đảng” Neymar rất không ưa Cavani và muốn hất cẳng tiền đạo 30 tuổi càng sớm càng tốt. Nhân sự trên hàng công PSG đang quá hùng hậu, nên việc mất Cavani lúc này có lẽ cũng không quá quan trọng với họ nữa bất chấp tiền đạo này đã ghi 25 bàn sau 24 trận mùa này.

Tiên liệu tương lai chẳng lành, Cavani đã thúc người đại diện Fernando Guglielmone đàm phán với Inter Milan và Napoli. Được biết Inter muốn đổi Icardi lấy Cavani kèm nhận một khoản tiền mặt, trong khi đó Napoli sẵn sàng đưa tiền đạo người Uruguay về nơi từng đưa tên tuổi anh bay cao.

Nhắc lại chuyện HLV Emery có ý nhân nhượng với Cavani, chính tương lai của ông cũng bị báo động. Báo chí Italia gần đây rầm rộ loan tin, HLV Conte đã nộp đơn xin từ chức Chelsea vào cuối mùa để dẫn dắt PSG.

Theo Nhật Quang (Khampha.vn)