Thể thao >> Thể thao trong nước

Ban trọng tài chưa thể xử lý vụ phạt đền của HAGL

Chưa có đủ băng hình nên Ban trọng tài của VFF chưa thể ra phán quyết về tình huống gây tranh cãi trong trận Khánh Hòa - HAGL ở vòng 7 V-League 2018.

Ban trọng tài chưa thể xử lý vụ phạt đền của HAGL
Tổ trọng tài và đại diện hai đội trước trận đấu trên sân 19/8 chiều 6/5.

"Chúng tôi đã nhận được phản ánh về việc HAGL bức xúc với quyết định thổi phạt đền của trọng tài Nguyễn Trung Kiên. Tuy nhiên, hiện tại chúng tôi chưa thể kết luận đúng sai", Trưởng Ban trọng tài Nguyễn Văn Mùi chia sẻ với VnExpress sáng 7/5. 

Tình huống tranh cãi diễn ra ở phút 87 trận đấu thuộc vòng 7. Zarour nhảy lên đón đường đường tạt bóng của Toure, rồi ngã ra. Trọng tài Trung Kiên cho rằng A Hoàng đã phạm lỗi với cầu thủ của Khánh Hóa và chỉ tay vào chấm phạt đền bất chấp phản ứng của các cầu thủ HAGL. Văn Vũ sau đó thực hiện thành công, ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho đội chủ nhà. 

Đội bóng của bầu Đức cho rằng họ bị cướp chiến thắng. Thực tế cũng rất khó xác định A Hoàng đã phạm lỗi với Zarour hay chưa. "Hiện tại chỉ có băng hình của VTV về tình huống này. Tuy nhiên, một góc quay là chưa đủ để kết luận. Chúng tôi đang chờ băng kỹ thuật, ví dụ như góc quay từ phía sau khung thành. Vụ việc cần được xem xét kỹ", ông Nguyễn Văn Mùi cho hay.

Trưởng Ban trọng tài cũng khẳng định không bao che cho thuộc cấp, ai sai sẽ phải lĩnh án phạt.

Hồi đầu mùa V-League 2018, Ban trọng tài từng treo còi trọng tài Nguyễn Trọng Thư, con trai ông Mùi, hai trận. Điểm khác biệt là năm nay các án phạt của trọng tài không được công khai trên truyền thông, theo đúng quy định của FIFA.

Việc bị thổi phạt đền, nhận bàn thua phút cuối khiến HAGL lỡ cơ hội giành chiến thắng. Đội bóng phố núi hiện đứng thứ 9 với chín điểm.

Ngày 11/5 tới họ sẽ tiếp đón Hà Nội ở tứ kết lượt đi Cup Quốc gia. Khi hai đội gặp nhau tại giai đoạn một V-League năm nay, HAGL thua 0-5 tại Hàng Đẫy. 

Theo Lâm Thoả (VnExpress.net)