Thể thao

Ban tổ chức SEA Games 28 tự ý thay tên VĐV Việt Nam

Chiều 31/5, các đoàn dự môn bóng bàn tại SEA Games 28 tiến hành họp kỹ thuật và bốc thăm thi đấu. Sự cố xảy ra khi ban tổ chức tự ý thay đổi vận động viên của đoàn Việt Nam.

Chiều 31/5, các đoàn dự môn bóng bàn tại SEA Games 28 tiến hành họp kỹ thuật và bốc thăm thi đấu. Sự cố xảy ra khi ban tổ chức tự ý thay đổi vận động viên của đoàn Việt Nam.

Tuy nhiên, khi nhận bảng danh sách bốc thăm từ ban tổ chức, Nguyễn Thị Nga đã được thay bằng Vũ Thị Hà.

Theo ông Nguyễn Đức Long, huấn luyện viên trưởng kiêm trưởng đoàn bóng bàn Việt Nam, bản danh sách đăng ký vận động viên có chữ ký của ông gửi đến ban tổ chức chính xác là 2 vận động viên Mai Hoàng Mỹ Trang và Nguyễn Thị Nga. Đoàn bóng bàn Việt Nam kiên quyết kiến nghị lên ban tổ chức phải điều chỉnh lại như bản đăng ký.

Buổi họp kỹ thuật và bốc thăm thi đấu môn bóng bàn. Ảnh: Tiến Hùng

 
Sau khoảng thời gian tranh cãi khá căng thẳng, lãnh đạo đội tuyển bóng bàn đã phải gọi điện kiến nghị tới lãnh đạo Tổng cục Thể dục Thể thao.

Phía ban tổ chức sau đó quyết định mời toàn bộ phóng viên ra ngoài và tiến hành họp kín. Rất may, cuối cùng phía BTC cũng quyết định cho đoàn Việt Nam thi đấu đúng với danh sách đăng ký ban đầu.

Trên website của ban tổ chức, vận động viên Nguyễn Thị Nga cũng không đăng ký tham dự nội dung đơn nữ.

Bóng bàn là môn gặp khá nhiều rắc rối trong việc tuyển chọn vận động viên tham dự SEA Games năm nay. Bóng bàn cũng là một trong những nội dung thi đấu đầu tiên tại SEA Games 28. Ngày 1/6 môn, môn thi đấu này sẽ khởi tranh tại Indoor Stadium.
 
Theo T.Đ.Thuận (Zing.vn)