Thể thao >> Thể thao quốc tế

Ba năm liền đoạt Champions League, Real vẫn thua Man Utd về giá trị

Đội chủ sân Old Trafford năm thứ hai liên tiếp dẫn đầu theo thống kê của Forbes nhưng Real và Barca bám sát phía sau.

Hôm 12/6, tạp chí Forbes công bố báo cáo thường niên về giá trị của các CLB bóng đá trên toàn thế giới. Man Utd tiếp tục đứng đầu với tổng giá trị 4,12 tỷ đôla, tăng 12% so với năm ngoái. Đây là năm thứ hai liên tiếp Man Utd dẫn đầu danh sách này.

Ba năm liền đoạt Champions League, Real vẫn thua Man Utd về giá trị
Giá trị của Man Utd tăng 12% so với năm ngoái. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, khoảng cách giữa họ và hai đội phía sau - Real, Barca - đã bị thu hẹp. Real đứng nhì với giá trị 4,08 tỷ đôla, tăng 14% so với năm ngoái, còn Barca được định giá 4,06 tỷ đôla.

Các vị trí tiếp theo thuộc về Bayern (3,06 tỷ đôla), Man City (2,47 tỷ đôla), Arsenal (2,23 tỷ đôla), Chelsea (2,06 tỷ đôla), Liverpool (1,94 tỷ đôla), Juventus (1,47 tỷ đôla) và Tottenham (1,23 tỷ đôla).

Giá trị trung bình của các CLB trong top 20 năm nay là 1,69 tỷ đôla, tăng 14% so với năm ngoái.

Theo Forbes, giá trị của các CLB được xác định bằng vốn của chủ sở hữu cùng tổng số tiền nợ. 

Nếu tính tất cả các môn thể thao, chỉ Man Utd, Real và Barca chen chân được vào top 10. Họ lần lượt đứng vị trí từ hai đến tư, sau CLB bóng đá kiểu Mỹ Dallas Cowboys. Vị trí thứ năm thuộc về đội bóng chày New York Yankees.

Theo Duy Đoàn (VnExpress.net)