Thể thao

ASIAD 18: VOV lên 'phương án tác chiến' thế nào sau khi có bản quyền?

Ngay sau khi chính thức có bản quyền phát sóng ASIAD 18, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) đã xây dựng kế hoạch về nhân sự, tăng thời lượng phát sóng để kịp thời phục vụ nhu cầu của thính giả.

Trước khi có bản quyền ASIAD 18, VOV đã cử 2 phóng viên sang Indonesia để tác nghiệp, đưa những thông tin nhanh nhất, chính xác nhất tới thính giả. Tuy nhiên, sau khi có bản quyền, khối lượng công việc nhiều hơn hẳn và lãnh đạo VOV đã đổi “phương án tác chiến” để nâng cao hiệu quả, đáp ứng tốt nhất thính giả nghe đài.

Trao đổi với Dân Việt, nhà báo Thành Lương (phòng Thể thao, Ban Văn hoá – Xã hội của VOV) cho biết: “Do việc có bản quyền tương đối gấp, công việc có sự thay đổi và mọi phóng viên đều ý thức được việc phải “cày” nhiều hơn. Khó khăn là không tránh khỏi, nhưng chúng tôi có niềm đam mê với thể thao, với công việc và hiểu trách nhiệm của mình phải nỗ lực để làm tốt nhiệm vụ được giao”.

ASIAD 18: VOV lên 'phương án tác chiến' thế nào sau khi có bản quyền?
Lần đầu tiên từ ngày khai mạc ASIAD 18, người hâm mộ sẽ được xem và nghe bình luận với chất lượng sóng tốt nhất một trận đấu của đội tuyển Olympic Việt Nam

Cụ thể hơn, nhà báo Thành Lương bày tỏ: “Ngay sau khi VOV có bản quyền, lãnh đạo cơ quan đã cử thêm một phóng viên nữa tới Indonesia để cập nhật những thông tin về đội tuyển bóng đá Olympic Việt Nam, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam cũng như các môn thể thao có sự tham dự của vận động viên Việt Nam. Đặc biệt, những môn thể thao mà Việt Nam có khả năng tranh chấp huy chương, phóng viên của VOV sẽ phản ánh thông tin sâu hơn, không chỉ là tường thuật mà có sự phân tích kỹ lưỡng để thính giả nắm được và cùng cổ vũ đoàn thể thao Việt Nam”.

Trước khi có bản quyền ASIAD 18, VOV có 2 bản tin phát sóng vào các khung giờ 12 giờ và 18 giờ cũng như có thông tin cập nhật vào các bản tin đầu giờ trên các kênh VOV1 và VOV2. Nhưng khi chính thức có bản quyền, nhà báo Thành Lương cho biết: “Chương trình được đổi tên thành Nhật ký ASIAD và thời lượng phát sóng được tăng thêm vào 2 bản tin lúc 11 giờ và 17 giờ. Các thông tin ở những bản tin khác cũng liên tục đăng tải về thành tích, lịch thi đấu của đoàn thể thao Việt Nam để phục vụ thính giả”.

Ngoài 3 phóng viên tác nghiệp tại Indonesia, VOV có 5 phóng viên, biên tập viên khác “trực chiến” ở Việt Nam, sẵn sàng trao đổi trực tiếp với các phóng viên ở Indonesia để phát sóng trực tiếp khi có thông tin nóng. “Ngoài ra, các bộ phận liên quan khác cũng được tăng cường, để đảm bảo công việc không vấp phải bất cứ sai sót nào”, nhà báo Thành Lương cho biết.

Liên quan đến việc phát sóng các trận đấu của Olympic Việt Nam và đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, nhà báo Thành Lương chia sẻ: “Do quy định của Ban tổ chức, các trận đấu của đội tuyển nữ Việt Nam không được phát sóng truyền hình trực tiếp. Ngoài ra, do phải đăng ký lịch phát sóng trực tiếp các trận đấu bóng đá với đơn vị nắm giữ bản quyền trươc 1 ngày nên VOV không kịp thực hiện phát sóng trực tiếp các trận vòng 1/8 diễn ra lúc 16 giờ hôm nay (23.8). Tuy nhiên, khán thính giả có thể yên tâm, trận đấu của đội tuyển Olympic Việt Nam gặp Olympic Bahrain chắc chắn sẽ được phát sóng và bình luận với chất lượng tốt nhất”.

Theo Đức Hiếu (Dân Việt)