Thể thao >> Thể thao quốc tế

Arsenal đón lượng CĐV thấp kỷ lục tại cúp châu Âu

Lượt đấu cuối cùng vòng bảng Europa League, CLB Arsenal đã đón lượng khán giả tới sân thấp kỷ lục trong trận tiếp đón BATE Borisov.

Arsenal đón lượng CĐV thấp kỷ lục tại cúp châu Âu

Thông báo của BTC sân Emirates, đã có 54.648 vé được bán, nhưng trong suốt hiệp thi đấu đầu tiên, các khán đài hầu như trống rỗng. Theo đánh giá, chỉ có khoảng 30.000 người hâm mộ có mặt trên sân để cổ vũ các cầu thủ thi đấu.

Đây là số lượng CĐV thấp kỷ lục tới sân dự khán trận đấu của Pháo thủ thành London tại sân chơi cúp châu Âu.

Arsenal đón lượng CĐV thấp kỷ lục tại cúp châu Âu - 1
Wilshere nổ súng trở lại sau hơn hai năm

Trước đó, hồi đầu mùa giải tại vòng 3 cúp Liên đoàn Anh gặp Doncaster, BTC sân Emirates cũng công bố số lượng NHM tới sân thấp nhất kể từ thời điểm sân bóng này được đưa vào hoạt động năm 2006. Cụ thể, chỉ có 44.064 số lượng vé được bán ra, trong đó có khoảng 5.500 CĐV của đội khách Doncaster.

Ở trận đấu đêm qua, dù chỉ tung ra sân đội hình bao gồm toàn bộ cầu thủ dự bị, nhưng các học trò của HLV Arsene Wenger vẫn có chiến thắng tưng bừng 6-0 để khép lại vòng bảng Europa League với vị trí nhất bảng. Đây cũng là chiến thắng thứ 700 cùng Arsenal của vị chiến lược gia người Pháp.

Ngoài ra, trận đấu này cũng đánh dấu việc tiền vệ Jack Wilshere nổ súng trở lại sau hơn hai năm. Lần gần nhất cầu thủ người Anh có bàn thắng cho Pháo thủ là tháng 5/2015 với pha lập công vào lưới West Brom.

Theo Quang Minh (Bongdaplus.vn)