Thể thao >> Thông tin chuyển nhượng

Arsenal cho phép Ramsey ra đi vì không còn nằm trong kế hoạch

Hợp đồng của Aaron Ramsey với Arsenal sẽ hết hạn vào cuối mùa giải này. Thế nhưng, đội chủ sân Emirates quyết định không gia hạn và cho phép tiền vệ người Xứ Wales ra đi.

Arsenal cho phép Ramsey ra đi vì không còn nằm trong kế hoạch

Sau chiến thắng 1-0 của Arsenal trước Sporting Lisbon tại Europa League vào ngày 25/10, trận đấu mà Ramsey đá chính, tiền vệ này đã có cuộc gặp với giám đốc bóng đá Raul Sanllehi của Pháo thủ. Nội dung cuộc họp là thảo luận về tương lai của Ramsey tại sân Emirates. Hợp đồng của tiền vệ người Xứ Wales với Arsenal sẽ hết hạn vào mùa hè 2019 và anh được tự do đàm phán với CLB khác kể từ tháng 1/2019.

Những chi tiết trong cuộc họp giữa Ramsey và Sanllehi đã được tiết lộ. Theo đó, Arsenal thông báo rằng sẽ không ký hợp đồng mới với tiền vệ 27 tuổi. Lý do được đưa ra là "Ramsey không còn thích hợp cho kế hoạch dài hạn của Arsenal".

Dù vậy, Arsenal vẫn sẽ sử dụng Ramsey cho đến cuối mùa. Pháo thủ không tin có đội nào sẽ chi đậm để mang Ramsey về trong kỳ chuyển nhượng Đông tới. Bản thân ngôi sao người Xứ Wales cũng muốn ra đi tự do để có thể kiếm được một khoản lót tay.

Ramsey gia nhập Arsenal từ Cardiff vào năm 2008. Từ đó đến nay, anh đã có 341 lần ra sân cho Arsenal và ghi 59 bàn trên tất cả các mặt trận. Hiện tại, tình hình của Ramsey đang được nhiều CLB lớn như M.U, Juventus, Bayern Munich hay Chelsea theo dõi chặt chẽ.

Theo Hoàng Việt (Bongdaplus.vn)