Thể thao >> Thể thao quốc tế

Arsenal bị lừa khi ký hợp đồng với công ty Trung Quốc?

BLĐ Arsenal đã được một phen "té ngửa" khi biết tin hợp đồng quảng cáo giữa họ và hãng sản xuất xe BYD Auto của Trung Quốc bị ký tắt bởi một cá nhân còn không nằm trong công ty.

Tháng tư vừa qua, CLB Arsenal chính thức thông báo về việc đã đặt bút ký vào bản hợp đồng quảng cáo với "hãng sản xuất phương tiện chạy bằng năng lượng điện lớn nhất thế giới". Đó là BYD Auto tới từ Trung Quốc.

Mặc dù vậy, chỉ 3 tháng sau, BLĐ "Pháo thủ" đã được một phen tá hỏa. Theo Daily Mail, chuyện là nhân viên đại diện cho công ty này ký hợp đồng với đội bóng thậm chí còn không nằm trong biên chế của công ty.

Kẻ tình nghi đứng sau cú lừa ngoạn mục này - Li Juan - đang bị cảnh sát Thượng Hải bắt giữ và điều tra. Juan được cho là đã thuê một cơ sở làm việc tại thành phố này và lừa các khách hàng rằng đây là chi nhánh của BYD.

Arsenal bị lừa khi ký hợp đồng với công ty Trung Quốc?
Hợp đồng giữa Arsenal và BYD Auto thực chất là một cú lừa ngoạn mục của công ty Trung Quốc?

Trong thông báo công bố hợp tác, Arsenal nói rằng thỏa thuận là "trái ngọt của chuyến du đấu thành công tại Bắc Kinh và Thượng Hải vào hè 2017". Đi kèm với thông báo này là một bức ảnh chụp Granit Xhaka, Laurent Koscielny và Shkodran Mustafi cầm chiếc áo có in chữ BYD.

Theo thỏa thuận này, tên của BYD được xuất hiện trên biển quảng cáo bằng đèn LED trong sân vận động của Arsenal. Tên của công ty này cũng sẽ được in tên lên ghế ngồi ở băng ghế huấn luyện. Đại diện công ty được tham dự các sự kiện đặc biệt của CLB.

BYD, cụm từ viết tắt của "xây dựng những giấc mơ", là một trong những công ty sản xuất ôtô hàng đầu của Trung Quốc. Hãng thiết kế, phát triển, sản xuất và phân phối ôtô, xe bus, xe thương mại.

BYD cũng cung cấp xe buýt chạy trong thủ đô London (Anh) và có hơn 220.000 nhân viên trên khắp thế giới.

Theo Hoàng Linh (Tri Thức Trực Tuyến)