Thể thao

Argentina thắng đậm Venezuela, Messi cân bằng kỷ lục

(Argentina - Venezuela, tứ kết Copa America 2016) Messi san bằng kỷ lục của Batistuta trong trận đấu này.

(Argentina - Venezuela, tứ kết Copa America 2016) Messi san bằng kỷ lục của Batistuta trong trận đấu này. 

 
Argentina - Venezuela: Messi cân bằng kỷ lục - 1
Higuain lập một cú đúp để Argentina dẫn 2-0 sau hiệp 1

Tuy nhiên Argentina lần đầu tiên có Lionel Messi trong đội hình xuất phát sau 2 trận đá dự bị ở vòng bảng, và sự có mặt từ đầu của Leo lập tức tạo ra khác biệt. Phút thứ 8, Messi đưa bóng vượt qua hàng thủ Venezuela để Gonzalo Higuain cắt xuống đá ngay ở chạm thứ nhất vào góc xa mở tỷ số.

Messi sau đó ngã trong vòng cấm Venezuela ở phút 22 nhưng không có penalty. Không vấn đề gì, bởi 6 phút sau Higuain cắt một đường chuyền hỏng của hàng thủ đối phương rồi vòng qua thủ môn Hernandez cho pha ghi bàn dễ dàng.

Dù vậy, đau tim nhất cho CĐV Venezuela là ở phút 42, họ đã kiếm được quả penalty khi thủ môn Romero phạm lỗi với Martinez. Trên chấm 11m, Luis Gunther quyết định đá kiểu Panenka nhưng Romero đã đọc được pha bóng và bắt gọn bóng.

Sang hiệp 2, Argentina lại càng tỏ ra quyết liệt hơn trong tấn công nhằm triệt bỏ hoàn toàn hy vọng ngược dòng của Venezuela. Phút 60, hàng thủ Venezuela để mất bóng, tạo điều kiện cho Gaitan có đường chuyền cho Messi đánh bại thủ môn đội bạn trong pha đối mặt. Đó là bàn thắng thứ 54 cho Argentina của Messi, người cân bằng kỷ lục của Gabriel Batistuta.

Argentina - Venezuela: Messi cân bằng kỷ lục - 2
Messi cân bằng kỷ lục bàn thắng cho ĐT Argentina của Batistuta

Venezuela rút ngắn tỷ số còn 1-3 ở phút 70 sau khi Rondon tận dụng thành công một tình huống hàng thủ Argentina để mất bóng. Nhưng đúng 1 phút sau đến lượt thủ môn Dani Hernandez của Venezuela mắc lỗi, để bóng lọt qua tay sau cú sút của Erik Lamela và hy vọng của Venezuela đến đó là chấm dứt.

Kết quả: Argentina 4 - 1 Venezuela (hiệp 1: 2-0).

Ghi bàn:

Argentina - Higuain 8' 28', Messi 60', Lamela 71'

Venezuela - Rondon 70'

Đội hình xuất phát:

ĐT Argentina: Romero; Mercado, Otamendi, Funes Mori, Rojo; Augusto, Mascherano, Banega; Messi, Gaitan, Higuain.

ĐT Venezuela: Hernandez; Gonzalez, Angel, Vizcarrondo, Feltscher; Guerra, Rincon, Figuera, Penaranda; Rondon, Martinez.

Theo Q.D (Khampha.vn)