Thể thao

Argentina của Messi là đội tuyển già nhất World Cup 2018

World Cup 2018 là ngày hội bóng đá thế giới thứ hai liên tiếp Argentina góp mặt với đội hình có tuổi trung bình cao nhất giải.

Với chấn thương đầu gối bất ngờ của Lanzini (25 tuổi) ngay trước thềm World Cup 2018, HLV Jorge Sampaoli đã gọi tiền vệ Enzo Perez (32 tuổi) lên thay thế.

Với sự thay thế này, Argentina đã trở thành đội tuyển già nhất dự World Cup 2018 với độ tuổi trung bình của các cầu thủ lên tới 29 tuổi, 6 tháng và 24 ngày, hơn Costa Rica đúng 1 ngày.

Argentina của Messi là đội tuyển già nhất World Cup 2018

Cách đây 4 năm, tại World Cup 2014, Argentina kết thúc ở ngôi vị Á quân sau thất bại cay đắng 0-1 trước Đức trong trận chung kết cũng với độ tuổi trung bình già nhất là 28 tuổi, 11 tháng và 6 ngày.

Ở tuổi 36, thủ thành Willy Caballero hiện khoác áo Chelsea là cầu thủ già nhất của Albiceleste, hơn Mascherano khoảng cách 2 tuổi. Giovani Lo Celso và Cristian Pavon trẻ nhất, cả hai cầu thủ này mới 22 tuổi.

Argentina của Messi là đội tuyển già nhất World Cup 2018 - 1

Messi, sinh ngày 24/6/1987, tròn 31 tuổi vào 10 ngày tới. World Cup 2018 có thể xem là ngày hội bóng đá thế giới cuối cùng Messi chơi bóng với đẳng cấp cao. Messi cũng tiết lộ có thể chia tay đội tuyển Argentina nếu không vô địch World Cup 2018.

Nigeria, đối thủ của Argentina ở bảng D chính là đội tuyển trẻ nhất ở World Cup 2018 với độ tuổi trung bình là 25 tuổi 11 tháng.

Theo Ngô Ánh (Soha/Trí Thức Trẻ)