Thể thao

Ánh Viên trượt vòng loại 400m tự do Cup thế giới 2015

Kình ngư Việt Nam đứng thứ 15 trong 17 VĐV, ở nội dung thi đấu vừa kết thúc.

Kình ngư Việt Nam đứng thứ 15 trong 17 VĐV, ở nội dung thi đấu vừa kết thúc.

 
Thi đấu ở lượt ba, làn số sáu với sáu VĐV khác, kình ngư sinh năm 1996 đã khởi đầu không tốt. Cô chỉ loanh quanh ở hai vị trí cuối cùng, trước khi kết thúc thứ sáu ở lượt bơi này.
 

Kết quả vòng loại 400m tự do nữ. Ảnh chụp màn hình.

Ở SEA Games 2015, Ánh Viên từng giành HC vàng ở nội dung này với thời gian 4 phút 8 giây 66.

Theo chia sẻ của HLV Đặng Anh Tuấn với chúng tôi, 400m tự do không phải là mục tiêu của Ánh Viên tại Moscow lần này. "Các nội dung cá nhân hỗn hợp, 200 mét và 400 mét, mới là hy vọng lớn nhất của Ánh Viên", ông nói.

Thi đấu ở lượt ba, làn số sáu với sáu VĐV khác, kình ngư sinh năm 1996 đã khởi đầu không tốt. Cô chỉ loanh quanh ở vị trí cuối cùng, trước khi kết thúc lượt bơi ở vị trí thứ sáu.
 

Ánh Viên thi đấu không thành công như mong đợi tại giải Vô địch thế giới ở Kazan, nhưng đã đạt mục tiêu có huy chương khi đến với FINA World Cup lần này. Ảnh:Đức Đồng.

 
Hy vọng đoạt huy chương thứ hai của Ánh Viên được đặt vào chung kết 400m cá nhân hỗn hợp lúc 20h16, giờ Moscow (tức 0h16 ngày mai 13/8, theo giờ Hà Nội). Trước đó, ở phần thi 200m cá nhân hỗn hợp, Ánh Viên đã đoạt HC đồng với thành tích 2 phút 12 giây 33.

Sau chặng Moscow, thầy trò HLV Đặng Anh Tuấn sẽ sang Paris (Pháp) để tham gia chặng hai của Cup thế giới (tên chính thức là FINA World Cup), trước khi trở về Mỹ ngày 18/8.

FINA World Cup, khởi tranh lần đầu tiên năm 1979, là giải bơi thường niên của thế giới với bảy hoặc tám chặng thi đấu. Mỗi chặng diễn ra trong hai ngày, kéo dài từ tháng 8 đến tháng 11 ở nhiều địa điểm khác nhau, với tổng giá trị tiền thưởng lên đến hai triệu đôla.

Mùa giải 2015, FINA World Cup có tám chặng, gồm Moscow (11/8 và 12/8), Paris-Chartres (15/8 và 16/8), Hongkong (25/9 và 26/9), Bắc Kinh (29/9 và 30/9), Singapore (3/10 và 4/10), Tokyo (28/10 và 29/10), Doha (2/11 và 3/11), Dubai (6/11 và 7/11).

Ở các chặng của Cup thế giới, Liên đoàn bơi quốc tế FINA thưởng mỗi tấm HC vàng 12 điểm và 1.500 đôla, HC bạc là 9 điểm và 1.000 đôla, HC đồng là 6 điểm và 500 đôla.
 
>> Ánh Viên giúp bơi Việt Nam tạo dấu mốc lịch sử
>> Ánh Viên giành HC đồng 200m hỗn hợp Cup thế giới 2015

Theo Lâm Thỏa (VnExpress.net)