Thể thao

Ánh Viên thua xa chính mình ở vòng loại 200m ếch

8 giờ 30 phút sáng 25.8 (giờ Việt Nam), Ánh Viên bước vào đường đua vòng loại 200m ếch sở trường. Tuy nhiên, cô chỉ có thể cán đích với thành tích 2 phút 35 giây 89…

8 giờ 30 phút sáng 25.8 (giờ Việt Nam), Ánh Viên bước vào đường đua vòng loại 200m ếch sở trường. Tuy nhiên, cô chỉ có thể cán đích với thành tích 2 phút 35 giây 89…

anh vien thua xa chinh minh o vong loai 200m ech hinh anh 1

Ánh Viên.

Xuất phát ở lượt đi đấu vòng loại thứ 2, Viên luôn xếp thứ 3-4 trong suốt đường đua. Và kết thúc bài thi với vị trí thứ 4 cùng thành tích 2 phút 35 giây 89. Kết quả này cũng giúp Viên xếp thứ 4/8 VĐV lọt vào chung kết, đứng sau 3 VĐV dẫn đầu là Pawapotako (Thái Lan, 2 phút 35 giây 14), Loh (Malaysia, 2 phút 35 giây 59), Anadia (Indonesia, 2 phút 35 giây 65).

Trước đó, ở vòng loại 50m ngửa nữ, Ánh Viên xếp nhất vòng loại với thông số 29 giây 76, giành quyền vào chung kết. Các VĐV xếp ngay sau Viên là Fatiha (Indonesia, 29 giây 94), En Qi Hoong (Singapore, 30 giây)

Cũng trong sáng nay, 2 VĐV Hoàng Quý Phước và Lê Nguyễn Paul cũng đã giành quyền vào chung kết 50m tự do nam. Lê Nguyễn Paul xếp thứ ba vòng loại với thành tích 23,31 giây còn Quý Phước đứng thứ 5 với thời gian 23,38 giây.

Nội dung 400m hỗn hợp nam, Nguyễn Hữu Kim Sơn (4 phút 36 giây 07) xếp thứ 2 vòng loại, giành quyền vào chung kết.

Theo Tuệ An (Dân Việt)