Thể thao

Ánh Viên: "Đối thủ lớn nhất của em luôn là chính mình"

Đã có hàng ngàn câu hỏi của độc giả gửi về Tinngan.vn để được giao lưu với Cô gái vàng của thể thao Việt Nam vào chiều nay (13/6).

Đã có hàng ngàn câu hỏi của độc giả gửi về Tinngan.vn để được giao lưu với Cô gái vàng của thể thao Việt Nam vào chiều nay (13/6).

HLV Đặng Anh Tuấn chia sẻ với độc giả tinngan.vn: 'Trong chương trình giao lưu trực tuyến hôm nay, tôi thấy khẩu hiệu có đầy đủ khẩu hiệu: khổ luyện, đam mê và không bao giờ dừng lại.

Chúng ta có đam mê, khát khao chiến thắng nhưng như vậy chưa đủ. Chúng ta phải khổ luyện. khi có thành công, chúng ta không dừng lại. Chúng ta dừng lại tức là chúng ta hoàn toàn thất bại'.

Ánh Viên: 'Đối thủ lớn nhất của em luôn là chính mình'

Ánh Viên và HVL Đặng Anh Tuấn

Phần 6: Không dừng lại

- Độc giả Trần Văn Đạo: Chị có thể chia sẻ cho mọi người biết địa chỉ fanpage hoặc địa chỉ trang cá nhân trên facebook của mình cho mọi người biết được không? Em cũng như nhiều người rất muốn có thể cập nhật thông tin về chị hàng ngày.

Em sẽ không khen chị bây giờ. Chị Ánh Viên à. Em muốn để dành lời khen ấy cho đến khi chị thành công tại Olympic Rio. Chúc chị thi tốt những cuộc thi trong tương lai. Yêu chị, yêu bơi lội và yêu thể thao Việt Nam. Cảm ơn chị.

Ánh Viên: Hiện em không dùng trang mạng xã hội. Em cám ơn lời chúc của bạn Đạo và em sẽ cố gắng thực hiện lời chúc này.

- Độc giả Bùi Đình Hậu: Bí quyết nào giúp em giữ được thể lực để duy trì phong độ cực tốt như vậy và khi giành được HCV thì người đầu tiên em nghĩ tới là ai?

Ánh Viên: Em luôn được thầy chăm sóc rất nhiều và nạp đủ năng lượng để tập luyện. Khi giành huy chương vàng, người đầu tiên em nghĩ đến là thầy của em, em muốn giành huy chương này cho thầy của em.

- Độc giả Nguyễn Quang Huy: Qua Tinngan.vn em biết chị thi đấu rất thành công ở SEA games với thành tích đáng ngưỡng mộ. Em muốn biết bí quyết và động lực nào giúp chị thành công như vậy.

Em cũng có một khát khao bơi lội và cũng muốn được như chị, chị có thể cho em cách bơi sải nhanh nhất được không ạ. Em xin chân thành cảm ơn.

Ánh Viên: Em chỉ dùng ý chí để cố gắng

HLV Anh Tuấn: Bạn muốn bơi nhanh thì trước tiên bạn phải bơi đúng kỹ thuật, rồi sau đó bạn mới bơi nhanh
- Độc giả Ngô Thúy Quỳnh: Nghe nói chị vừa đi học vừa đi làm từ bé để kiếm tiền nuôi bản thân vậy chị làm công việc gì? Và tại sao chị đến với bơi lội và nó có ảnh hưởng tới việc học tập của chị hiện tại không?

Ánh Viên: Hồi nhỏ, không phải em vừa đi học vừa đi làm. Hồi nhỏ em thích đi mò ốc và ngâm nước. Trước đây em học chỉ là học sinh khá. Khi theo bơi lội, em đã phải tạm dừng học 2 năm.

Khi không còn đỉnh cao của bơi lội, em muốn mình được tập trung việc học để có kiến thức.
- MC: Theo chị, chị cảm nhận thế nào là hạnh phúc trong cuộc sống?

Ánh Viên: Là mình đã là người thành công, khi mình thành công thì tất cả mọi thứ mình sẽ có được, kể cả hạnh phúc.

- Nguyễn Ngọc Khanh, 27 tuổi, Hà Nội: Ánh Viên nghĩ sao khi HLV Đặng Anh Tuấn nói rằng: 'Đi với tôi, Ánh Viên không bao giờ được khóc'.

Ánh Viên: Câu nói của thầy, em nghĩ thầy muốn em là người mạnh mẽ.

HLV Anh Tuấn: Tôi luôn nói với Ánh Viên: nước mắt chỉ để rơi khi mất người thân, thứ 2 là khi ở đỉnh cao của hạnh phúc. Còn lại, nước mắt chỉ mang đến nỗi buồn, nhụt chí để chiến đấu.

- Độc giả Đăng Hào: Trong lúc thi đấu (đang bơi) thì bạn hay nghĩ về điều gì nhất?

Ánh Viên: Lúc bơi em luôn nghĩ đến chiến thuật của thầy vạch ra cho em trên đường đua chứ không nghĩ gì đến điều khác.

- Trần Văn Hòa (Kiên Giang): Thưa HLV Đặng Anh Tuấn, ông có thể chia sẻ dự định sắp tới của hai thầy trò là gì ạ.

Ánh Viên: Chúng ta đang trên con đường chinh phục đỉnh cao của thế giới. Chúng tôi nghĩ rằng những đức tính, tố chất hiện nay thì chúng ta tiếp tục cố gắng để làm nên hào quang.

- Độc giả Minh Tuấn: Tôi rất ấn tượng với thành tích của Ánh Viên, tuy nhiên có 1 điểm khi theo dõi Ánh Viên thi đấu Seagame, lúc đọc tên giới thiệu Ánh Viên, Ánh Viên rất căng thẳng.

Nếu Ánh Viên có thể nở một nụ cười và giơ tay chào khán giả thì thật tuyệt vời, vừa sẽ giúp Ánh Viên thư giãn hơn, vừa giúp Ánh Viên thân thiện hơn với các fan hâm mộ.

Ánh Viên: Xin mọi người thông cảm cho em. Khi mình muốn làm điều đó thì phải tập trung tuyệt đối. Lúc ra thi đấu em chỉ nghĩ được đến kỷ lục, chiến thuật và đường bơi của mình.

- Độc giả Lý Trường Sơn: Tôi muốn hỏi HLV Anh Tuấn về kế hoạch tập huấn và thi đấu của cháu Ánh Viên trong năm 2015 và mục tiêu chính. Liệu bạn có thể gửi tới khán giả một nụ hôn và viết chữ ký của bạn?

Ánh Viên: Em rất cám ơn vì bạn theo dõi em trong suốt quá trình.

HLV Anh Tuấn: Ánh Viên sẽ qua Mỹ trong tuần sau để đầu tháng 7 sang Nga thi đấu giải vô địch thế giới, sau đó sang Pháp thi đấu, tiếp theo là Hồng Kông, Hàn Quốc, Thái Lan và Nhật. Một kế hoạch rất dày đặc từ đây đến cuối năm.

- Trần Anh Trọng (26 tuổi, Huế): Khi đạt được thành tích như hiện nay, nữ kình ngư có thể chia sẻ dự định trong tương lai khoảng 10 năm nữa: tiếp tục làm HLV bơi cho đoàn TTVN, về mở trung tâm dạy bơi hay làm kinh tế (vì mình biết Ánh Viên biết kiếm tiền giúp gia đình từ năm 6-7 tuổi).

Ánh Viên: Em rất muốn trở thành huấn luyện viên trong tuơng lai.

- Mai Anh (19 tuổi, Phú Thọ): Tớ thần tượng cậu. Cậu cho tớ hỏi đối thủ lớn nhất của cậu là ai?

Ánh Viên: Đối thủ lớn nhất của em luôn là chính em.

- Anh Trần (23 tuổi, Việt Kiều Canada): Khi nào thì Ánh Viên dừng lại và chuyển mục tiêu chinh phục những kỷ lục?

HLV Anh Tuấn: Trong thể thao không có giới hạn phấn đấu. Chúng ta lập ra kỷ lục và tìm cách phá kỷ lục. Kỷ lục là luôn phải phá vỡ. Hôm nay, Ánh Viên lập ra thì ngày mai, cô ấy phải phá vỡ nó. Cứ thế chúng ta luôn tiếp tục.

Chúng ta mở mắt thức dậy bằng con số 0 và kết thúc là con số lấp vào con số trước con số 0 là con số mấy? Khi đã nhắm mắt ngủ và mở mắt ra lại là con số 0 và tiếp tục lắp vào. Chứ chúng ta không lấy con số cũ.

- Nguyễn Ngọc Hà (21 tuổi, Hà Nội): Với đà này, tớ không thể hình dung nổi cậu còn tiến xa như thế nào nữa. Cậu có thể giúp tớ hình dung 3 năm, 5 năm nữa Ánh Viên sẽ như thế nào không?

Ánh Viên: Bây giờ thì em không thể nói trước được chuyện tuơng lai. Năm sau thì mình sẽ tham dự Olympic còn 3 năm nữa là kỳ Asiad và em mong muốn sẽ mang được về thật nhiều huy chương.

Phần 5: Cuộc sống

- Ngọc Mai (24 tuổi, Cần Thơ): Những người thầy trong cuộc đời Ánh Viên, ai là người thầy quan trọng nhất với bạn? khi bạn ốm đau bên Mỹ thầy chăm sóc bạn như thế nào?

Ánh Viên: Tất cả những người thầy đều quan trọng. Nhưng khi em bệnh ở bên Mỹ em rất thích thầy nấu món cháo cho em ăn.

- Trần Ngọc Vy (16 tuổi, Bình Thuận): Một ngày sinh hoạt bình thường 24h của chị diễn ra như thế nào? Trừ ngày thi đấu Công việc học tập, học tiếng Anh, văn hóa của Viên tại nước ngoài như thế nào?

Ánh Viên: Một ngày làm việc là sáng 6h45 thức dậy. Tập luyện từ 7h30 đến 12h trưa. Sau đó em ăn trưa. Từ 15h30 em học tiếng Anh. Và học đến 18h tối.

- Hà Anh (19 tuổi, Phú Yên): Trang phục thường ngày của Viên như thế nào?

Ánh Viên: Trang phục thường ngày em chỉ thích mặc đồ thể thao.

- Võ Thanh Giang (29 tuổi, Trà Vinh): HLV cũng như Ánh Viên rất hiếm khi có cơ hội ở bên gia đình nhiều, vậy khó khăn này có ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của ông không?

Có khi nào các con ông cảm thấy ghen với Ánh Viên không khi mà thời gian bố bên Ánh Viên là chủ yếu?

HLV Anh Tuấn: Tôi chỉ có một người con duy nhất là Ánh Viên nên điều đó không quan trọng.

- Nguyệt Cát (20 tuổi, Trà Vinh): Thưa HLV Đặng Anh Tuấn, ông được biết đến người thân thiết nhất của Ánh Viên khi ở Mỹ, vậy những câu chuyện, nỗi niềm ngoài bơi lội Ánh Viên có thường chia sẻ, tâm sự với HLV không?

HLV Anh Tuấn: Có. Ánh Viên tâm sự nhiều về gia đình. Trong những chia sẻ đó, tôi mới nhận ra rằng, phải vươn lên để giúp đỡ gia đình, người thân, đó là điều hiếu thảo. Từ đó, con phải làm nhiều hơn nữa.

Tôi là HLV khắt khe nhưng cũng mềm mỏng. Khi Ánh Viên làm tốt, chúng tôi như 2 người bạn. Nhưng khi bước vào hồ thì Ánh Viên phải làm tất cả những điều thật chính xác. Tôi rất khắt khe và không chấp nhận sự sai sót nào.

Còn khi ra ngoài, bên Mỹ, Ánh Viên cũng có má nuôi. Gia đình bên Mỹ rất yêu thương Ánh Viên.

- Nguyễn Thị Mai Hạnh (40 tuổi, Yên Bái): Ánh Viên phải ở Mỹ luyện tập gần như cả năm và hiếm khi được ở nhà lâu.

Vậy vào dịp lễ Tết như Tết Nguyên đán chẳng hạn, phải xa nhà, không có người thân bên cạnh, có khi nào Ánh Viên tủi thân và muốn về nhà ngay lập tức không?

Ánh Viên: Cái đó thì chỉ lần đầu thôi còn những lần sau thì em cũng cảm thấy bình thường thôi.

- Hà Duy Mạnh (32 tuổi, Hưng Yên): Những lúc nghỉ ngơi, đặc biệt là thời gian dành cho giải trí, Ánh Viên thường làm gì?

Ánh Viên: Em thích xem hài nhất.

- Tô Văn Ánh (19 tuổi, Bình Định): Lần giận Ánh Viên lâu nhất của ông là khi nào? Ánh Viên làm gì để ông giận, ông khó chịu như vậy?

HLV Anh Tuấn: Trong những giải thi đấu khi đặt ra thành tích mà Ánh Viên không đạt được đã khiến tôi rất giận dữ, vì những thất bại ấy đã được nhắc nhở trước, điều đó Ánh Viên đã làm tôi thất vọng.

- Ngọc Anh (36 tuổi, TP HCM): Được biết, thời gian cũng như những bài tập của bạn rất gắt gao và hầu như không có thời gian để theo dõi những tin tức bên ngoài.

Có khi nào bạn cảm thấy mình lạc hậu với thế giới, mình không giống như những cô gái bình thường khác và muốn từ bỏ bơi vì điều đó hay không?

Ánh Viên: Dạ không. Chưa khi nào vì điều đó mà muốn từ bỏ bơi lội.

- Nguyễn Bình Minh (22 tuổi, Cần Thơ): HLV phải nghiêm khắc với Ánh Viên lắm. Giả sử bây giờ ông có một tuần để đưa Ánh Viên xả hơi không phải luyện tập thì ông sẽ đưa Ánh Viên, người mà ông coi như con đi chơi ở đâu để bù đắp cho những thiệt thời, gian khổ của Ánh Viên?

HLV Anh Tuấn: Chúng ta làm gì cũng có hài hòa, lao động vất vả thì phải có huởng thụ và thời điểm nào thích hợp mới là điều quan trọng. Thời điểm này thì Ánh Viên chưa có được cái đó nên chưa được phép hưởng thụ.

Nguyễn Mai Hương (28 tuổi, Bạc Liêu): Thưa HLV Đặng Anh Tuấn, mai này chắc ông sẽ nghiêm khắc lắm khi góp ý về việc chọn lựa bạn trai, bạn đời cho Ánh Viên?

HLV Anh Tuấn: Tôi chỉ nghiêm khắc khi giáo dục, tập luyện cho Ánh Viên. Còn việc chọn lựa bạn trai thì đó là quyền của Ánh Viên. Mỗi người có quyền tự do riêng. Nhưng tự do trong khuôn khổ để thành công.

Về bạn trai, tôi không góp ý. Bản lĩnh của Ánh Viên phải biết mình nên làm gì và không nên làm gì!

- Phan Nam Thắng (33 tuổi, Sóc Trăng): Khi còn nhỏ và bây giờ, cảm giác của bạn đã thay đổi như thế nào về sông Hậu quê mình? Đã khi nào bạn có ý định thử sức bơi qua con sông này?

Ánh Viên: Lâu lắm rồi em chưa về quê. Em cũng không dám bơi sông.

- Trần Văn Hải (47 tuổi, Hà Nội): Để có được thành công như ngày hôm nay, cháu đã trải qua bao nhiêu giờ luyện tập? Câu hỏi này xin được hỏi thêm HLV Đặng Anh Tuấn.

Ánh Viên: Ngày hôm nay, em chưa dám nhận mình thành công. Em còn nhiều mục tiêu. Em muốn nói nếu có thành công là ở sau này, chứ giờ em chưa dám nhận.

Em tập hàng ngày. Buổi sáng 2,5 tiếng, chiều 2,5 tiếng.

HLV Anh Tuấn: Do lịch thi đấu liên tục nên hầu như Ánh Viên làm việc từ thứ 2 đến chủ nhật.

- Cô Mai Hà Anh (38 tuổi, Kiên Giang): Cô rất mong có một người con như cháu. Ba má và thầy của cháu dạy cháu như thế nào để có được như ngày hôm nay?

Ánh Viên: Gia đình của em luôn dạy em phải sống biết ơn những ngừơi đã dạy mình. Còn thầy dạy em luôn là nguời tốt và vuơn lên vị trí đầu tiên.

- Hà Anh Khôi (19 tuổi, Đà Nẵng): Có những người khi thành công, nổi tiếng thì rất kiêu. Vậy mà tôi không thấy dấu hiệu ở bạn, làm thế nào mà bạn cứ luôn chân thành, gần gũi, dễ thương thế?

Ánh Viên: Nếu tính cách em kiêu căng chắc là thầy không dạy em đâu, thầy chỉ dạy em đức tính khiêm tốn

- Nguyễn Hải Tuấn (33 tuổi, Phú Thọ): Hình như toàn bộ lương thưởng, bạn gửi về cho gia đình hết. Quan niệm của bạn về tiền bạc, thành công?

Ánh Viên: Em gửi về gia đình. Nếu hai cái đặt lên em sẽ chọn thành công trước. Vì khi có thành công sẽ có tất cả.

- Vũ Đức Mẫn (48 tuổi): Thưa HLV Đặng Anh Tuấn, nước Nam mình có nhiều Yết Kiêu. Vậy làm thế nào để Việt Nam mình có thật nhiều Ánh Viên?

HLV Anh Tuấn: Muốn có được nhiều Ánh Viên thì chúng ta phải thay đổi tư duy của những người huấn luyện, thầy dạy, phải mang lại nhiệt huyết, vuợt qua khó khăn và có sự hỗ trợ, đầu tư của các ban ngành để đào tạo nhân tài thì sẽ có nhiều Ánh Viên.

- Tô Hải Trung (22 tuổi): Bạn có nhõng nhẽo với HLV, người bà bạn coi như người cha thứ 2? Bạn thường được thầy thưởng gì khi luyện tập tốt?

Ánh Viên: Nhõng nhẽo thì em không dám. Lúc em tập luyện tốt thì thường được thầy dẫn đi ăn.

Phần 4: Thành công

- Trần Vân Huyền (38 tuổi, Nghệ An): Người thầy, người cha hiện nay của bạn đã truyền đam mê cho bạn như thế nào? Câu này xin được hỏi thêm HLV Đặng Anh Tuấn.

HLV Anh Tuấn: Phương pháp muốn truyền cho Ánh Viên là làm gương. Mình muốn người khác làm tốt thì phải làm tốt hơn người đó.

- Nguyễn Ngọc Diệp (19 tuổi, Quảng Bình): Làm thế nào mà bạn duy trì được niềm đam mê bơi lâu thế? Giả thiết nếu không mê bơi, thì bạn sẽ chọn nghề gì để phấn đấu?

Ánh Viên: Niềm đam mê không phải lúc nào cũng có trong người mình nên mình phải luôn tập luyện. Nếu không mê bơi thì em sẽ cố gắng học thật giỏi.

- MC: Ông từng nói 'Luôn biết làm điều tốt nhất' cho Ánh Viên. Vậy theo ông, ở thời điểm hiện tại, điều gì là quan trọng nhất đối với học trò của mình?

HLV Anh Tuấn: Đó là Ánh viên phải luôn được hưởng thụ thành công mà Ánh Viên vất vả khổ luyện. Đó là động lực để Ánh Viên bước tiếp.

Nhưng phải biết giữ cái đầu và đôi chân của mình dưới mặt đất. Dưới mặt đất chứ không phải trên mặt đất. Khi đó, mới có thể trở thành vận động viên chuyên nghiệp, vì chúng ta hưởng thụ sẽ là con số 0.

Chiến thắng ngày hôm nay chưa chắc là chiến thắng ngày mai nhưng thất bại ngày hôm nay sẽ là thất bại ngày mai.

- MC: Trần Mạnh Hùng (24 tuổi, Hà Nội): Bạn hãy nhận xét nhanh về đức tính của bản thân mà chỉ dùng 1 từ thôi!

Ánh Viên: Thép (hoặc mạnh

- MC: Là người thầy luôn sát cánh cùng Ánh Viên, thầy đã làm những gì để giúp 1 cô gái đang ở độ tuổi trưởng thành với những thay đổi tâm lý có thể giữ vững được ý chí khi thi đấu. Đã bao giờ Ánh Viên làm ông buồn lòng chưa?

HLV Anh Tuấn: Ánh Viên làm thầy buồn thì nhiều chứ. Vì những khi mình đặt ra mục tiêu thì bắt buộc phải đạt được mới vuơn lên được tầm cao mới nhưng nhiều khi Viên không đạt đuợc.

Không phải không có khả năng nhưng chưa cố gắng hết mình để làm. Đó là cái xấu, cái lười biếng. Khi đó Ánh Viên lại mâu thuẫn với chính mình, không làm như lần cuối cùng làm mà làm để cho có.

- MC: Bác Hà Văn Định (50 tuổi, Bình Thuận): Tôi cảm nhận thấy 'chất lính' trong con người bạn. Môi trường quân đội đã giúp bạn những gì? Bạn đã học bắn súng chưa? Kết quả thế nào?

Ánh Viên: Lúc nhỏ em đã được vào học môi trường quân đội nhưng em chỉ học bơi thôi ạ

Phần 3: Đam mê

- MC: Ánh Viên nhận thấy mình có thói quen xấu là gì? Bạn có muốn, dự định khắc phục như thế nào?

Ánh Viên: Em có rất nhiều cái xấu. Ví dụ như ăn rất chậm. Chắc em đi trồng răng mới để ăn nhanh hơn.

- MC: Bạn có những kế hoạch tập luyện rất chi tiết và những mục tiêu phấn đấu, vậy bạn đã từng có kế hoạch cho cuộc đời mình không? Thi đấu đến năm bn tuổi, mơ uớc đoạt HC gì ở cuộc thi nào, năm bao nhiêu tuổi sẽ lập gia đình...?!

Ánh Viên: Em muốn được bơi càng lâu càng tốt. Còn việc lập gia đình, còn xa quá, em chưa nghĩ tới. Em luôn mong muốn gia đình em vui vẻ và hạnh phúc.

- MC: Nếu bây giờ có một phép màu có thể cho bạn lựa chọn tiếp tục là Ánh Viên bây giờ với lựa chọn trở thành một cô gái cực kỳ xinh đẹp, nổi tiếng trong showbiz thì bạn có đánh đổi không?

Ánh Viên: Nếu có mơ thì em mơ mình đạt huy chương vàng Olympic thôi. Còn nét đẹp thì em muốn chỉ một mình mình cảm nhận

- MC: Chị đuợc biết thực đơn hàng ngày của em rất khủng. Em đã bao giờ sợ việc ăn uống đó ảnh hưởng đến vóc dáng của 1 thiếu nữ chưa?

Ánh Viên: Em không có nghĩ tới, em chỉ ăn vào để tập luyện thôi, còn vóc dáng thì em không quan tâm.

- MC: Chị được biết, để có thành tích như hôm nay, em đã phải hy sinh rất nhiều sở thích của bản thân, thậm chí không biết đi xe, không biết sử dụng điện thoại… Em có lo sợ mình sẽ tụt hậu so với thời cuộc.

Ánh Viên: Khi muốn mình trở thành người đứng thứ nhất thì việc không biết sử dụng điện thoại là rất nhỏ. Nhưng em nghĩ, nếu em không sử dụng điện thoại, lạc hậu là không chính xác. Việc em bơi được ở Châu Á, thế giới, thì em nghĩ em không lạc hậu.

- MC: Khi đạt được thành tích như hiện nay, nữ kình ngư có thể chia sẻ dự định trong tương lai khoảng 10 năm nữa: tiếp tục làm HLV bơi cho đoàn TTVN, về mở trung tâm dạy bơi hay làm kinh tế (vì mình biết Ánh Viên biết kiếm tiền giúp gia đình từ năm 6-7 tuổi).

Ánh Viên: Em cố gắng bơi đến khi nào mình không còn thành tích tốt, em muốn học tiếp để trở thành HLV đào tạo cho lớp đàn em ạ

- MC: Nếu bây giờ có 1 thiếu gia ngỏ lời với em, em sẽ…

Ánh Viên: Em không nghĩ gì hết, nếu họ yêu mến mình thì em cám ơn, còn bây giờ em chỉ muốn bơi thôi.

- Bạn Hải Hà (19 tuổi, Nghệ An): Ai là người mà Ánh Viên ngưỡng mộ nhất? Lý do vì sao?

Ánh Viên: Người em ngưỡng mộ nhất là huấn luyện viên của em và em mong muốn sau này sẽ trở thành một huấn luyện viên như thầy của em hiện tại.

Lý do là em thấy việc gì thầy cũng làm được.

- MC: Bơi lội là niềm đam mê, vậy ngoài ra Ánh Viên còn có niềm đam mê nào khác hay không?

Ánh Viên: Hiện tại thì em chưa có.

- MC: Điều gì ở HLV của mình khiến em cảm phục nhất.

Ánh Viên: Em thấy việc gì thầy cũng làm được hết.

Phần 2: Khổ luyện

- Trần Vân Anh (36 tuổi, Yên Bái): Được biết, HLV rất khắt khe với Ánh Viên trong quá trình luyện tập nhưng cũng coi Ánh Viên như con gái. Đã bao giờ HLV mềm lòng khi huấn luyện vì thương con gái nhỏ phải tập luyện quá vất vả và chịu nhiều áp lực cũng như thiếu thốn tình cảm gia đình chưa?

HLV Đặng Anh Tuấn: Đó là tâm lý của một nguời phụ nữ, một cô gái nhưng thực sự thể thao là khắc nghiệt, chỉ có thể dục mới nhàn nhã.

Tại vì sao nguời ta nói thể thao đấu truờng Olympic khắc nghiệt là như thế? Phải khó khăn, xứng đáng thì cả thế giới mới đứng lên chào quốc kỳ của mình, nghiêng mình để nghe quốc ca. Phải khó khăn mới đạt đuợc.

Tỷ phú thì có nhiều nhưng có bao giờ thấy 1 tỷ phú khiến cả thế giới phải nghiêng mình không. Phải khó khăn thì mới làm nên 1 Ánh Viên khiêm tốn và khát khao bước lên một đỉnh cao mới.

- Vũ Huân (22 tuổi, TP HCM): Bài học nào mà Ánh Viên tâm đắc nhất trong thời gian sống xa nhà?

Ánh Viên: Thầy dạy lúc nào em cũng phải có khát vọng và mình không được làm hại người khác.

- MC: Cảm giác của bạn khi mới sang Mỹ tập luyện như thế nào. Bạn có sốc vì thay đổi môi trường mới không?

Ánh Viên: Khi mới qua Mỹ, lúc nào trong đầu em cũng nghĩ môi trường nơi đây rất tốt nhưng thực sự lúc nào em cũng phải chạy theo guồng quay công việc. Em không thấy khó khăn gì nhưng thầy em thì có.

HLV Đặng Anh Tuấn: Ai cũng nghĩ cuộc sống ở Mỹ luôn có màu hồng nhưng thực tế ta phải theo guồng quay công việc ở đây, chúng ta phải luôn sáng tạo, nếu không có sáng tạo chúng ta sẽ không tồn tại.

- Nguyễn Nam Anh (20 tuổi, Hà Nam): Kỷ niệm mà Ánh Viên nhớ nhất trong quá trình tập luyện là gì? Ước muốn lớn nhất của bạn ở thời điểm này là gì?

Ánh Viên: Em muốn thì trở thành vận động viên bơi lội thế giới.

- Trần Văn Đức (27 tuổi, Cà Mau): Em đã từng khổ luyện ở nhiệt độ lạnh nhất/nóng nhất là bao nhiêu độ? Có bao giờ Ánh Viên cảm thấy quá áp lực trước cường độ luyện tập quá cao và khắt khe? Đã khi nào em muốn không tiếp tục sự nghiệp của 1 kình ngư?

Ánh Viên: Em được luyện tập ở môi truờng tốt nhất. Trong thể thao có nhiều lúc mình tập luyện gặp áp lực cũng có buồn, cũng có nghĩ là mình không có tài năng để bơi nhưng khi mình đạt đuợc thành tích, thầy khen thì bao nhiêu cái mơ uớc, đam mê lại trở lại.

- Vũ Ngọc Tuấn (35 tuổi, Lào Cai): Thường xuyên xa gia đình và phải rèn luyện trong môi trường quân đội kỷ luật rất nghiêm, động lực nào giúp em vượt qua mọi khó khăn để vững tin và giành chiến thắng?

Ánh Viên: Lúc nhỏ em xa gia đình, em muốn mình làm một điều gì đó tốt, có thể giúp gia đình và cứ cố gắng thật nhiều.

- Trà Hà Giang (25 tuổi, Kiên Giang): Biết em thích bơi và có ý định sẽ trở thành 1 VĐV bơi chuyên nghiệp khi lớn lên, ba mẹ em có phản đối? Ở thời điểm sẽ đi theo con đường bơi chuyên nghiệp em có do dự gì không? Điều gì để em đánh đổi tuổi thơ, quyết tâm với môn bơi?

Ánh Viên: Điều khiến em đi bơi là do ở nhà em hay bị sai vặt nên cứ thích đi chân không để bơi. Bơi như giải tỏa tâm lý.

- Trần Tùng Anh (19 tuổi, Hòa Bình): Ánh Viên ơi, bạn có mê bơi lội đến mức trốn học hoặc xao nhãng việc gia đình và có bị ba má la mắng không? Hồi nhỏ bạn thường bơi ở đâu có bơi thi với bạn bè, nhất là với những bạn trai? Kết quả thế nào?

Ánh Viên: Khi còn nhỏ mình không thể biết đuợc đam mê và sau này có thành công hay không. Hồi nhỏ em không có đam mê đến mức trốn học hay xao nhãng việc học. 

- Bạn Hà Vân Oanh (18 tuổi, Lâm Đồng): Chị Ánh Viên ơi, chị có thể cho biết khả năng bơi lội của bạn hồi nhỏ? 3 tuổi bơi được bao nhiêu m? 6 tuổi? 10 tuổi? Bố mẹ chị có bao giờ nói cho chị biết là chị có sở thích về nước từ nhỏ không?

Ánh Viên: Lúc nhỏ thì em thường bơi ở sông, còn bao nhiêu mét thì em không nhớ ạ.

Phần 1: Cảm xúc về chiến thắng vừa qua

- MC: Trong một cuộc trả lời phỏng vấn gần đây, Ánh Viên có nói rằng: 'Tất cả những thành tích tôi có được hôm nay đều là nhờ công của thầy Anh Tuấn.

Thầy như người cha, người anh thứ hai của tôi mỗi khi thi đấu tập luyện xa nhà. Nếu tôi vất vả một thì thầy phải khổ gấp mười, thậm chí gấp trăm lần! Cảm xúc của chú thế nào khi nghe Ánh Viên nói điều này. Ánh Viên có thường bày tỏ tình cảm với chú trực tiếp không?

HLV Đặng Anh Tuấn:  Tôi rất trân trọng điều mà Ánh Viên đã suy nghĩ và nhận thức được. Trên danh nghĩa như là một nguời cha, truyền nhiệt huyết để dạy các kinh nghiệm bơi cho Ánh Viên.

Khi dạy tôi thấy Ánh Viên có khả năng thành tài nhưng lúc đầu tôi chưa dạy về kỹ thuật mà dạy về nhân cách làm nguời trước. Vì khi có nhân cách thì mình mới có thể làm nên tài đuợc. Chứ không thì lúc đó có thể hôm nay Ánh Viên lại bị kiêu ngạo và tự mãn truớc những thành tích đạt đuợc

- Hoàng Văn Bách (25 tuổi, Cần Thơ) gửi đến Ánh Viên: Chào em người hùng của nước VN chúng ta. Anh không biết cảm giác của em lúc này như thế nào? Hạnh phúc hay sung sướng đến mức nào?

Còn riêng anh, anh rất tự hào về thành tích của em vừa đạt đựơc taị SEA Games 28. Em là người hùng của cả dân tộc VN chúng ta.... Anh có câu hỏi muốn hỏi em... Tại sao em lại phi thường vậy?

Đâu là động lực quan trọng nhất để em đem về được 8 HC Vàng tại Seagame... Chào em, chúc em được nhiều thành tích tốt hơn nữa.

Ánh Viên: Thật sự mà nói thì em chưa giỏi lắm vì khi em tham gia đấu truờng chỉ ở ĐNA thôi. Còn nói về phi thuờng thì em không đâu ạ, chỉ là do tập luyện thôi.

- MC: Ánh Viên ơi, thời gian vừa qua bạn đã trở thành tiêu điểm chú ý của truyền thông trong nước và quốc tế với hàng loạt thành tích đạt được trên đường đua xanh.

Riêng bản thân tôi đi đâu cũng nghe thấy người ta nhắc đến cái tên Ánh Viên với một vẻ tự hào, khâm phục. Bạn có biết điều này không? Và bạn nghĩ gì về điều này.

Ánh Viên: Thực sự em không biết ạ. Em rất vui và hạnh phúc, em rất cảm ơn mọi người trong thời gian qua ạ.
- Độc giả Hoàng Thanh Thủy (Cao Bằng): Chúc mừng em đã phá 8 kỷ lục SEA Games và giành 8 HCV. Trong khi thi đấu, áp lực nặng nề nhất với em là gì? HCV hay vấn đề gì khác? Em làm những gì để vượt qua những áp lực này.

Ánh Viên: chính là thành tích mà thầy đặt ra cho em để đạt thành tích tốt. Để vuợt qua áp lực thì em đặt ra mục đích riêng cho mình rồi thực hiện. Em cố gắng tìm những gì vui vẻ nhất để có thêm năng luợng cho mình.
- Độc giả Hoàng Nam Anh (35 tuổi, Bình Định): Kinh nghiệm của em trong quá trình thi đấu, đặc biệt là khi thi đấu với những VĐV đỉnh cao, nhiều thành tích như Tao Li của Singapore?

Bạn có bị áp lực trước đối thủ này không. Trước khi thi đấu cùng đối thủ này bạn đặt ra mục tiêu là gì? Bạn cảm thấy như thế nào khi để Tao Li vượt qua trong phần thi 100m bướm?

Ánh Viên: Khi mình gặp đối thủ hơn mình thì mình phải bình tĩnh, cố gắng chiến đấu. Còn khi thua, thì em rất buồn vì em đã cố gắng chiến thắng. Trong khi thi đấu thì không phải chỉ có một mình em quyết định.

Lúc thi đấu, mình suy nghĩ về thành tích, mình tin vào đó và mình sẽ bình tĩnh hơn.

- MC: Bạn có thói quen nào để lấy bình tĩnh trước khi vào mỗi chặng đua không? Mỗi khi bước lên bục nhận Huy chương vàng, Quốc ca tấu lên, cảm xúc của bạn thế nào?

Ánh Viên: Em đã nghĩ những gì mình đã học và đã đạt được. Em thật sự rất vui khi quốc ca tấu lên, nó giúp em nhớ lại những gì em đã tập luyện và những điều mà thầy đã dạy.

- Độc giả Hoàng Bảo Ngọc (16 tuổi, An Giang): Chú Đặng Anh Tuấn ơi, cảm giác của chú khi được đặt chân về nhà sau chiến thắng vẻ vang của 2 thầy trò là như thế nào ạ. Chú được gia đình đón chào bằng món gì đặc biệt ạ?

HLV Đặng Anh Tuấn: Thật sự thì khi mà trở về Việt Nam sau thành công ở SEA Games, nói là thành công thì không hẳn đối với Ánh Viên. Ở đây giống như buổi tập luyện của Ánh Viên cho giải vô địch vào tháng 8.

Khi về Việt Nam, mình không ngờ là đồng bào lại ủng hộ nồng nhiệt như thế. Về món ăn thì tôi tự chăm sóc chính mình. Mục tiêu của Ánh Viên là 9 HCV. Khi bước vào phòng ngủ thì các bạn sẽ thấy trên đầu giuờng của Ánh Viên là sự cố gắng tập luyện để đạt 9 HCV.

- Độc giả Tô Quỳnh Mai (27 tuổi, Thái Bình): Cháu xin chúc mừng chú Tuấn và Ánh Viên với thành tích lẫy lừng vừa qua. Bản thân cháu cũng như rất nhiều người Việt Nam cảm thấy rất tự hào và khâm phục Ánh Viên cũng như chú.

Chú ơi, sau chiến thắng vừa rồi chú đã cảm thấy có thể thở phào nhẹ nhõm và tự thưởng cho mình cũng như học trò Ánh Viên điều gì đặc biệt chưa ạ.

HLV Đặng Anh Tuấn:  Rất cảm ơn lời chúc mừng của bạn. Sáng nay, chúng tôi đã thưởng cho Ánh Viên là 1 buổi tập luyện từ 9h30. Còn thành công vang dội thì không phải. Chúng tôi coi đó là một quá trình đáng trân trọng bằng ý chí, nghị lực.

Chiến thắng bản thân mình trước khi chiến thắng đối thủ.

- Độc giả Tô Hải Nam (20 tuổi, Hà Nội) hỏi HLV Đặng Anh Tuấn: Ấn tượng đặc biệt nào khiến chú thấy nhớ nhất trong kỳ SEA Games vừa qua?

HLV Đặng Anh Tuấn: Ấn tuợng đặc biệt nhất đó là làm cho đối thủ thấy đựoc chúng ta là một cuờng quốc về bơi lội, phải ngả mũ truớc một cô gái thép. Mỗi lần cái tên của Ánh Viên xuất hiện trong list thi đấu đều cho đối thủ Singapore phải khiếp sợ.

- Độc giả  Trần Nhật Minh hỏi: Có nhiều thông tin cho rằng, bạn sẽ được thăng hàm lên thiếu tá sau khi trở về từ SEA Game nếu điều này trở thành sự thật bạn sẽ là Thiếu tá trẻ nhất QĐND VN, bạn có cảm giác như thế nào? Điều này có tạo áp lực cho bạn?

Ánh Viên: Mục tiêu của em là thi đấu hết mình.

- Độc giả Hoàng Ngọc Hoàn (36 tuổi, Hưng Yên): Chị rất thích cách trả lời báo chí của Ánh Viên bởi chị thấy em tuy còn trẻ nhưng tính tình khiêm nhường, điềm đạm, không tự mãn. Tính cách này cùng với ý chí quyết tâm cao của em giống ai trong gia đình?

Ánh Viên: Em sống xa nhà từ nhỏ, nên tính cách này của em ảnh hưởng một phần nào đó từ thầy.

Chiều nay, Kình ngư Ánh Viên giao lưu trực truyến với bạn đọc tinngan.vn

Ánh Viên khiến các chuyên gia, người hâm mộ sửng sốt

Những ngày qua, Ánh Viên là cái tên thu hút sự chú ý của truyền thông trong nước và quốc tế tại SEA Games 28 bởi liên tiếp lập kỷ lục trên đường đua xanh.

Kết thúc SEA Games, kình ngư sinh năm 1996 đoạt 8 HC vàng, 1 HC bạc, 1 HC đồng, phá 8 kỷ lục trên tổng số 12 nội dung thi đấu - thành tích chưa từng có với VĐV bơi nào của Việt Nam.

Nữ kình ngư ghi dấu ấn trong lòng người hâm mộ không chỉ bởi tuổi trẻ, tài cao mà người ta còn cảm phục sự khiêm nhường, ý chí quyết tâm cao, không tự mãn, không bao giờ hài lòng với bản thân của cô gái này.
Sau khi mang vinh quang trở về tổ quốc, Ánh Viên sẽ lại bước vào hành trình khổ luyện trên đường đua xanh, không ngừng hoàn thiện mình, không dừng lại để vươn đến những mục tiêu cao hơn.

Trước khi bước vào hành trình khổ luyện cùng người thầy - người cha của mình, từ 14h đến 16h hôm nay (13/6), Ánh Viên và HLV Đặng Anh Tuấn sẽ giao lưu trực tuyến với độc giả  tinngan.vn.
 
Theo PV (Đất Việt)