Thể thao >> Thể thao trong nước

Ánh Viên chiến thắng ở giải bơi Pro Series ở Mỹ

“Tiểu tiên cá” về nhất nội dung 400m hỗn hợp cá nhân nữ với thành tích 4 phút 44 giây 68, tại giải bơi TYR Pro Series ở Mesa (bang Arizona).

Dù chỉ đứng thứ ba vòng loại với 4 phút 52 giây 54, Nguyễn Thị Ánh Viên vẫn tỏ ra không có đối thủ ở chung kết, cán đích trước Connie Dean 1 giây 95. Dù vậy, kết quả này vẫn thua xa kỷ lục cá nhân của Ánh Viên. Ở nội dung sở trường này, cô từng bơi 4 phút 36 giây 85 để đoạt vé dự Olympic Rio 2016. Thành tích của Ánh Viên ở giải thế giới năm ngoái cũng là 4 phút 40 giây 39, trong khi cô cần 4 phút 45 giây 82 để giành HC vàng SEA Games 2017.

Ánh Viên chiến thắng ở giải bơi Pro Series ở Mỹ
Ánh Viên dự giải bơi được ví như Grand Prix ở Mỹ. Ảnh: Đức Đồng.

Tại Mesa Pro Series, Ánh Viên còn tham dự hai nội dung khác là 200m bướm và 200m ngửa. Ở nội dung 200m ngửa đã kết thúc, kình ngư 22 tuổi cán đích thứ tám ở chung kết với 2 phút 17 giây 59. Thành tích này kém kỷ lục SEA Games mà cô lập năm ngoái (2 phút 13 giây 64).

Bên cạnh Ánh Viên, kình ngư 16 tuổi Nguyễn Hữu Kim Sơn cũng tham dự Mesa Pro Series 2018, ở 200m hỗn hợp cá nhân, 200m bướm, 200m tự do và 400m hỗn hợp cá nhân.

TYR Pro Series là giải được ví như Grand Prix bơi lội Mỹ, diễn ra sáu chặng mỗi năm. Chặng Mesa 2018 diễn ra từ 12/4 đến 15/4 ở Trung tâm thể thao dưới nước Skyline. Giải có sự tham dự của khoảng 400 kình ngư, trong đó có gần 20 tuyển thủ Olympic của Mỹ. Các vòng loại thường bắt đầu lúc 9h sáng (giờ địa phương), còn chung kết khởi tranh 5h chiều. Giải thưởng cho HC vàng là 1.000 đôla, bạc là 600 đôla và đồng là 200 đôla.

Theo Xuân Bình (VnExpress.net)