Thể thao >> Champions League

Anh có thể trở thành quốc gia đầu tiên trong lịch sử có 4 đại diện góp mặt ở chung kết cúp châu Âu

Với việc cả Liverpool và Tottenham vừa ghi tên mình vào trận chung kết Champions League, cúp châu Âu mùa này có khả năng sẽ chỉ là cuộc nội chiến của người Anh.

Với chiến thắng vô cùng kịch tính và nghẹt thở trước Ajax rạng sáng nay, Tottenham đã lần đầu tiên góp mặt ở trận chung kết Champions League. Và đối thủ của Gà trống vào ngày 1/6 tới đây cũng là một đội bóng Anh, Liverpool, những người vừa khiến cả châu Âu dậy sóng khi hủy diệt Barcelona 4 bàn không gỡ.

Rạng sáng mai, bóng đá châu Âu tiếp tục chứng kiến 2 trận đấu thuộc vòng bán kết Europa League, khi Chelsea trở về sân nhà để tiếp đón Eintracht Frankfurt còn Arsenal hành quân tới Tây Ban Nha làm khách của Valencia.

Anh có thể trở thành quốc gia đầu tiên trong lịch sử có 4 đại diện góp mặt ở chung kết cúp châu Âu
Tottenham vừa ghi tên mình vào chung kết Champions League sau một trận đấu nghẹt thở

Và nếu như 2 đội bóng thành London đều vượt qua các đối thủ của mình, thì bóng đá Anh sẽ tạo nên kì tích chưa từng có trong lịch sử. Đó là lần đầu tiên cả 4 đội góp mặt tại chung kết 2 giải đấu danh giá nhất của UEFA đều đến từ một quốc gia.

Viễn cảnh này rất có khả năng sẽ xảy ra khi Chelsea được chơi trên sân nhà cùng hành trang là trận hòa có bàn thắng trên sân khách ở lượt đi. Trong khi đó, Arsenal cũng nắm lợi thế lớn là chiến thắng 3-1 trước Valencia cách đây 1 tuần.

Trước đây, chỉ vài lần có 3 CLB trong cùng 1 quốc gia là góp mặt trong 2 trận chung kết ở cúp châu Âu trong cùng 1 mùa giải. Vào năm 1980, hai CLB của Đức là Eintracht Frankfurt và Borussia Monchengladbach gặp nhau ở chung kết Cúp C3, trong khi một đại diện khác của Đức là Hamburg gặp CLB của Anh, Nottingham Forest ở chung kết cúp C1.

Năm 1990, Juventus gặp Fiorentina trong trận chung kết toàn Italy ở cúp C3, còn một đại diện khác của Italy là AC Milan vào chung kết cúp C1. 8 năm sau đó, Juventus có mặt ở chung kết Champions League trong khi Lazio và Inter Milan gặp nhau ở chung kết cúp C3.

Bảo Linh (SHTT)