Thể thao >> Thể thao quốc tế

Anh 3-0 Mỹ: Cột mốc 120 & lời từ biệt ý nghĩa của Wayne Rooney

Trong lần khoác áo thứ 120 và cũng là cuối cùng trong màu áo ĐT Anh, Wayne Rooney đã cùng các đồng đội giành chiến thắng tưng bừng 3-0 trước ĐT Mỹ.

Dù đã chính thức chia tay ĐT Anh nhưng LĐBĐ Anh (FA) đã quyết định triệu tập Wayne Rooney nhằm chuẩn bị cho trận giao hữu với Mỹ để anh có trận đấu chia tay NHM. Tuy nhiên, Rooney chỉ ngồi trên băng ghế dự bị ở trận này. Theo đó, HLV Gareth Southgate tung vào sân đội hình bao gồm rất nhiều những gương mặt mới như Sancho, Wilson hay Dunk. 

Với lợi thế được thi đấu trên sân nhà Wembley, ĐT Anh dễ dàng làm chủ thế trận và nhanh chóng có được bàn thắng mở tỷ số. Phút 25, Jesse Lingard có pha cứa lòng hiểm hóc đưa bóng về góc cao khung thành, hạ gục Brad Guzan, khai thông thế bế tắc. Chỉ 2 phút sau, ngôi sao trẻ của Liverpool là Trent Alexander-Arnold đã nhân đôi cách biệt cho Tam sư với pha dứt điểm chéo góc uy lực.

Phút 58, Wayne Rooney được tung vào sân thay Jesse Lingard và ngay lập tức anh được trao tấm băng thủ quân, qua đó nâng số lần khoác áo đội tuyển quốc gia lên con số 120.

Anh 3-0 Mỹ: Cột mốc 120 & lời từ biệt ý nghĩa của Wayne Rooney

Đến cuối trận, Callum Wilson đã có bàn thắng bỏ túi cho riêng mình với pha băng cắt và dứt điểm gọn gàng trong vòng cấm, ấn định chiến thắng tưng bừng 3-0 cho ĐT Anh. 

Với kết quả này, Rooney đã có ngày chia tay hoàn hảo còn ĐT Anh có màn chạy đà thuận lợi trước trận gặp Croatia ở UEFA Nations League.

Đội hình thi đấu của 2 đội:

Anh: Pickford (McCarthy 46'); Alexander-Arnold, Keane, Dunk, Chilwell (Dier 58'); Winks (Loftus-Cheek 70'), Delph, Alli (Henderson 58'); Sancho, Wilson (Rashford 79'), Lingard (Rooney 58').

Mỹ: Guzan; Yedlin, Miazga, Brooks, Villafana (Moore 88'); McKennie (Lletget 76'), Trapp (Acosta 70'); Pulisic, Green (Adams 62'), Weah (Saief 76'); Wood.

Ghi bàn: Lingard 25', Alexander-Arnold 27', Wilson 77'

Thái Duy (SHTT)