Thể thao

Ancelotti sẽ "bay ghế" dù vô địch La Liga

Theo cựu Chủ tịch Real, Ramon Calderon, nhà cầm quân người Ý sẽ không giữ được chiếc ghế ở Bernabeu ngay cả khi tạo "phép màu" - hất cẳng Barca để giành chức vô địch La Liga.

Theo cựu Chủ tịch Real, Ramon Calderon, nhà cầm quân người Ý sẽ không giữ được chiếc ghế ở Bernabeu ngay cả khi tạo "phép màu" - hất cẳng Barca để giành chức vô địch La Liga.
Real hiện kém Barca 4 điểm và La Liga còn 2 vòng đấu nữa. Vì vậy, cơ hội đăng quang của Kền kền là vô cùng nhỏ. Tuy nhiên, ngay cả khi cứu vãn được mùa giải trắng tay (đã bị loại ở cả Cúp Nhà vua lẫn Champions League) bằng danh hiệu này thì cựu Chủ tịch CLB, Ramon Calderon, vẫn tin rằng, HLV Carlo Ancelotti sẽ bị lên "máy chém".
 

Ancelotti khó giữ ghế sau khi Real thất bại ở Champions League

 
"Real Madrid rất khắc nghiệt cho bất cứ ai ngồi vào "ghế nóng". Trong 40 năm qua, chỉ duy nhất một người (HLV Del Bosque) có thể nắm đội nhiều hơn 3 mùa giải. HLV Ancelotti nói muốn ở lại nhưng cũng thêm rằng, ông hiểu mọi chuyện xảy ra trong bóng đá và đội bóng có quyền thay tướng nếu họ không hài lòng", vị cựu Chủ tịch nói với Talksport.

Trong khi tin chắc Ancelotti sẽ phải rời Bernabeu thì Ramon Calderon lại cho rằng, Bale sẽ ở lại, bất kể bị người hâm mộ chửi rủa thậm tệ gần đây.

"Tôi nghĩ, cậu ấy sẽ ở lại. Như tôi luôn nói, đó là cầu thủ mà có thể tự mình quyết định đi hay ở. Tôi không nhìn thấy dấu hiệu Real sẽ bán Bale trong thời điểm này. Bale chỉ chia tay Real nếu đích thân nói: ở đây, tôi không hạnh phúc, tôi muốn ra đi".

Ông đánh giá thêm về màn trình diễn của Bale trước Juve: "Cậu ấy không phải là người chơi tệ nhất ở trên sân trong trận đấu với Juve. Bale không gặp may trong khâu ghi bàn. Tôi không nghĩ cậu ấy đã thất bại.

Bale đắt hơn Cristiano Ronaldo nên mọi người luôn so sánh cậu ấy với chân sút người Bồ. Họ muốn thấy Bale tốt hơn Ronaldo, nhiều thật nhiều bàn thắng, mặc dù điều đó là không thể.

Real Madrid đang đòi hỏi rất cao, muốn giành chiến thắng mọi danh hiệu hàng năm nhưng làm sao có thể được".

Theo L.H (Thể Thao VietNamNet)