Thể thao >> Bóng đá Ngoại hạng Anh

Alexis Sanchez thừa nhận không thể tìm lại phong độ

Màn trình diễn cực kỳ tồi tệ của Alexis Sanchez trong trận M.U thua PSG 0-2 ngay tại Old Trafford tại khuôn khổ lượt đi vòng knock-out Champions League đã khiến một cơn mưa chỉ trích đổ xuống đầu anh. Và trong cơn hoang mang, anh đã thừa nhận mình bất lực trong việc tìm kiếm đam mê thi đấu và phong độ đỉnh cao.

Alexis Sanchez thừa nhận không thể tìm lại phong độ

Tại Man United hiện nay, ngôi sao người Chile này bị xếp sau những gương mặt đàn em như Marcus Rashford, Jesse Lingard và Anthony Martial. Anh chỉ là phương án dự bị cho những cầu thủ trên, ví dụ như được vào thay Lingard trong trận cầu thảm hại hồi giữa tuần qua.

Khó ai có thể hình dung nổi, một tay săn bàn sắc bén ở ĐT Chile và Arsenal lại mới chỉ có 2 bàn cho Man United mùa này. Đó là lý do tại sao mà Sanchez có thống kê đường chuyền còn kém cả thủ môn Buffon (PSG) và tồn tại như một bóng ma vật vờ vô hại.

Alexis Sanchez thừa nhận không thể tìm lại phong độ - 1
Sanchez mất hút giữa những cầu thủ PSG

Sau trận đấu đó, và sau cả quãng thời gian thất bại tại Man United, Sanchez đã đánh mất sự tự tin cũng như lòng nhiệt huyết. “Tôi không thể lấy lại những phẩm chất trước đây của mình. Tôi mặc áo đấu, xỏ giày và ra sân một cách vô cảm. Đây là quãng thời gian tồi tệ của tôi”, Sanchez chia sẻ.

Một cựu cầu thủ của Arsenal là Paul Merson cũng nhận xét tương tự: “Nhìn vào mắt của Sanchez, chúng ta không thấy có sức sống nào cả. Anh ta đã từng là một một hảo thủ, nhưng giờ đây chỉ là một tiền vệ tầm thường. Đó là điều đáng buồn bởi anh ấy đã có thời chơi cực hay”.

Tương lai của Sanchez tại Man United có lẽ không còn dài.

Theo Vũ Qua (Bongdaplus.vn)