Thể thao >> Thể thao quốc tế

Ai là kẻ dối trá sau nghi án Pogba đào tẩu tới Man City?

Đã có một vết gợn xung quanh trận derby Manchester, khi Pep Guardiola tiết lộ Paul Pogba từng có ý định đào tẩu tới Man City. Liệu câu chuyện này có bao nhiêu phần trăm sự thật?

Đã có một vết gợn xung quanh trận derby Manchester, khi Pep Guardiola tiết lộ Paul Pogba từng có ý định đào tẩu tới Man City. Liệu câu chuyện này có bao nhiêu phần trăm sự thật?
“(Pep) Guardiola nói có, người đại diện (Mino Raiola) lại bảo không. Một trong số họ là kẻ nói dối, và một trong số họ nói thật”, Jose Mourinho nói về tuyên bố của Pep, rằng ông đã được Raiola gạ mua Paul Pogba vào tháng 1.

Rất khó có thể biết chính xác sự thật, trừ phi được chính Pep hoặc đại diện của Pogba nói ra. Tuy nhiên dựa trên những gì đã diễn ra có thể tìm ra câu trả lời.

Chúng ta biết rằng Pogba đã có khoảng thời gian không mấy dễ chịu ở MU, và chính HLV tuyển Pháp Didier Deschamps cũng xác nhận điều này vào tháng trước. Anh ta xung đột với Mourinho về vấn đề kỷ luật, thi đấu hời hợt trên sân và bị tống lên băng ghế dự bị nhiều lần.

Ai là kẻ dối trá sau nghi án Pogba đào tẩu tới Man City?
Pep nói rằng Pogba muốn tới Man City.

Tuy nhiên, tất cả chỉ xảy ra vào ngày cuối cùng của tháng 1, sau thất bại trước Tottenham. Còn trước đó, thật ngạc nhiên nếu nói rằng Pogba không hạnh phúc. Anh tham gia vào 13 bàn thắng (ghi 3, kiến tạo 10) trong 20 trận, và là ngôi sao được trọng vọng ở MU.

Mourinho cũng luôn tận dụng các cơ hội để ca ngợi cậu học trò mỗi khi có thể. Ông nói Pogba là “hiện tượng độc nhất vô nhị”, là đội trưởng tương lai, và MU sắp trở thành “đội bóng của Pogba”. Thậm chí, để bảo vệ tiền vệ người Pháp, HLV 55 tuổi sẵn sàng gây chiến tranh với các huyền thoại Quỷ đỏ, từ Gary Neville tới Paul Scholes.

Vậy thì lý do gì để Pogba phải rời Old Trafford, nơi anh đã tìm mọi cách để trở về, sau đó nhờ cậy Raiola gạ gẫm Man City trong kỳ chuyển nhượng mùa đông? Nên nhớ rằng Pogba gắn bó với màu áo đỏ đủ lâu để nhận thức rõ về sự thù địch giữa hai CLB. Nói anh ta muốn tới Real còn có lý.   

Ai là kẻ dối trá sau nghi án Pogba đào tẩu tới Man City? - 1
Pogba và đại diện Mino Raiola, người có mối thâm thù xương tủy với Pep.

Và Raiola, sẽ rất ngạc nhiên nếu ông ta gọi điện cho Pep. Sau vụ Zlatan Ibrahimovic tới Barca, tay đại diện gốc Italy thù ghét Guardiola tới tận xương tủy. Ông từng xúi Ibra rời khỏi Nou Camp, và nếu tới sân tập, “cứ việc đi con Ferrari rồi đậu ở chỗ của Pep”.

Hồi năm 2011, Raiola có dự khán trận chung kết Champions League giữa MU và Barca. Khi kết thúc, gặp Pep ở hành lang Wembley, ông suýt lao vào choảng nhau với Pep, may nhờ Adriano Galliani, Giám đốc điều hành của Milan ngăn lại.

Chưa hết, cách đây không lâu, Raiola mô tả Pep là “kẻ hèn nhát”, và là “một con chó”, đồng thời mô tả HLV người Tây Ban Nha như một “linh mục cổ lỗ”. Một người như vậy, với mối thâm thù như vậy, liệu có nhấc điện thoại và đưa lời đường mật với Pep?

Ai là kẻ dối trá sau nghi án Pogba đào tẩu tới Man City? - 2
Hơn một lần Pogba khẳng định tình yêu với màu áo đỏ.

Chỉ có thể nói, Pep là kẻ nói dối. Và tuyên bố kia, cùng với việc rỉ tai Pogba sau trận đấu, nằm trong âm mưu lớn, hay còn gọi là “tâm lý chiến”. Pep muốn dùng “gậy ông đập lưng ông”, đẩy thầy trò Mourinho vào tình cảnh nghi kỵ lẫn nhau và khiến nội bộ MU rối ren hơn nữa. Tại sao ông ta phải làm thế? Đơn giản vì sự cạnh tranh gay gắt với Mou, một chuyên gia hắc ám và giữa MU-Man City.

Vì vậy, người hâm mộ Quỷ đỏ không có gì phải lo lắng. Thông qua cú đúp vào lưới Man City cùng thái độ phấn khích sau trận đấu, như liên tục đấm tay vào ngực áo, nơi có logo MU, tiến sát đến khán đài và kích động đồng đội ăn mừng, tình yêu của Pogba với CLB là có thật.

Với phong độ đỉnh cao đã trở lại và mối quan hệ với Mourinho đã không còn đóng băng, Pogba cũng chẳng có lý do nào để đào thoát khỏi Old Trafford. Xin lỗi Pep, nhưng mưu mô của ông đã phá sản.

Ai là kẻ dối trá sau nghi án Pogba đào tẩu tới Man City? - 3
Mourinho đã lắng nghe và chuyển sang sơ đồ 4-3-3, cho phép Pogba được tự do. Trận derby Manchester, Pogba có 50 lần chặn bóng và ghi được 2 bàn thắng trong 2 lần thâm nhập vòng cấm.

Theo Thanh Đình (Tri Thức Trực Tuyến)