Thể thao

Ai là các vua phá lưới vòng loại World Cup 2018?

Bạn có nghĩ Ronaldo, Messi, Harry Kane hay Griezmann là vua phá lưới vòng loại khu vực của World Cup 2018. Nếu bạn nghĩ là họ, bạn đã sai. Một số vua phá lưới ít tên tuổi, thuộc các đội nhỏ và đã không có vé đến Nga mùa hè này.

Robert Lewandowski đứng đầu châu Âu

Các bàn thắng của Lewandowski ở vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu - Nguồn: UEFA TV

Ai là các vua phá lưới vòng loại World Cup 2018?
Robert Lewandowski

Nằm trong top những tiền đạo hàng đầu thế giới hiện nay, tại vòng loại, Lewandowski đã góp công đến 16 bàn thắng để giúp cho tuyển Ba Lan đứng nhất bảng E, giành suất tham dự chính thức. Đây là lần đầu tiên Ba Lan tham dự một kỳ World Cup từ năm 2006.

Ở mùa giải vừa rồi, Lewan cũng là Vua phá lưới Bundesliga với 29 bàn thắng. Không loại trừ khả năng anh sẽ là chủ nhân của Chiếc giày vàng tại World Cup sắp tới

Cavani vượt mặt hàng loạt hảo thủ ở Nam Mỹ

Ai là các vua phá lưới vòng loại World Cup 2018? - 1
Edinson Cavani - Ảnh: VCG

Không dễ để trở thành chân sút tốt nhất vòng loại của khu vực có những tên tuổi như Messi, Neymar, Aguero, hay cả người đồng hương Suarez và cũng phải kể đến Alexis Sanchez. Nhưng Cavani vẫn cho thấy được tầm ảnh hưởng của mình ở đội tuyển quốc gia khi sở hữu 10 bàn thắng.

Con số này chiếm gần 1/3 trong tổng số 32 bàn của Uruguay ở vòng loại. Ở cấp câu lạc bộ, Cavani cũng đã đi vào lịch sử khi là chân sút tốt nhất lịch sử của Paris Saint-Germain.

Châu Phi: Mohamed Salah (Ai Cập) và Prejuce Nakoulma (Burkina Faso)

Ai là các vua phá lưới vòng loại World Cup 2018? - 2
Mohamed Salah - Ảnh: GETTY IMAGES

Việc Liên đoàn bóng đá Ai Cập xác nhận Salah có thể dự World Cup là tin không thể vui hơn với các cổ động viên Ai Cập. Thật vậy, nếu không có thành tích ghi 5 bàn đáng nể của Salah, Ai Cập rất khó có được chiếc vé đến Nga mùa hè này.

Ngoài ra, với thành tích xô đổ kỷ lục ghi bàn trong một mùa ở Ngoại hạng Anh (32 bàn), người hâm mộ bóng đá chắc chắn sẽ đặt nhiều kỳ vọng dành cho anh.

Ai là các vua phá lưới vòng loại World Cup 2018? - 3
Prejuce Nakoulma

Đồng Vua phá lưới vòng loại khu vực châu Phi, nhưng tuyển Burkina Faso của Prejuce Nakoulma lại không giành được quyền dự World Cup. Đây có lẽ là tin buồn với Nakoulma bởi lẽ năm nay anh đã 31 tuổi, khả năng tham dự kỳ World Cup tiếp theo là không nhiều

Châu Á: Mohammed Al-Sahlawi (Saudi Arabia) và Ahmed Khalil (UAE)

Ai là các vua phá lưới vòng loại World Cup 2018? - 4
Mohammed Al-Sahlawi

Châu Á cũng là khu vực xảy ra trường hợp Vua phá lưới không được dự World Cup. Amed Khalil cùng Các tiểu Vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) thậm chí còn không có suất dự vòng play-off, khi chỉ đứng thứ tư bảng B. Vì vậy, 16 bàn thắng của Khalil không mang lại ý nghĩa gì cho UAE.

Mohammed Al-Sahlawi đương nhiên có tên trong danh sách triệu tập của tuyển Saudi Arabia dự World Cup 2018 sau khi đã ghi đến 16 bàn tại Vòng loại. Thành tích này giúp cho đội tuyển khu vực Trung Đông có được vị trí thứ nhì bảng B, giành vé chính thức đến World Cup.

Ai là các vua phá lưới vòng loại World Cup 2018? - 5
Ahmed Khalil - Ảnh: SPORT360

Đây cũng là lần đầu tiên họ góp mặt sau khi vắng bóng tai 2 kỳ World Cup các năm 2010 và 2014.

CONCACAF: Top 5 vua phá lưới đều ngồi nhà

Ai là các vua phá lưới vòng loại World Cup 2018? - 6
Carlos Ruiz (phải)

Khu vực Bắc, Trung Mỹ và Caribê (CONCACAF) là nơi duy nhất mà Vua phá lưới không được dự World Cup. 9 pha lập công của Carlos Ruiz chỉ giúp cho Guatemala đi đến vòng loại thứ tư, thậm chí không thể góp mặt ở vòng loại cuối cùng.

Càng kỳ lạ hơn khi ở CONCACAF, top 5 Vua pha lưới đều không có ai giúp cho đội tuyển có được chiếc vé đến Nga. Đứng sau Carlos Ruiz trong danh sách là Altidore (Mỹ - 8 bàn), Pulisic (Mỹ - 7 bàn), Quioto (Honduras - 6 bàn) và Bonilla (El Savador - 5 bàn).

Theo Đức Khuê (Tuổi Trẻ)