Thể thao

Ai đã tố cáo Chủ tịch và Phó Chủ tịch VFF nhận hối lộ?

Trong lúc đội tuyển U.23 Việt Nam đang thi đấu ở SEA Games 28 thì lãnh đạo Bộ VHTTDL đã bất ngờ nhận được lá đơn tố cáo Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng và Phó Chủ tịch thường trực Trần Quốc Tuấn nhận hối lộ với số tiền lên tới hơn 200 triệu đồng.

Trong lúc đội tuyển U.23 Việt Nam đang thi đấu ở SEA Games 28 thì lãnh đạo Bộ VHTTDL đã bất ngờ nhận được lá đơn tố cáo Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng và Phó Chủ tịch thường trực Trần Quốc Tuấn nhận hối lộ với số tiền lên tới hơn 200 triệu đồng.
 
Người đứng tên lá đơn này là ông Nguyễn Văn Chương. Vậy ông Chương là ai?
 
Trước khi nhận quyết định chấm dứt hợp đồng với VFF vào đầu tháng 6.2015, ông Nguyễn Văn Chương là Phó phòng bóng đá phong trào thuộc VFF. Ông Chương cùng 6 nhân viên khác bị cắt hợp đồng trong chiến dịch “tinh giản biên chế” của VFF.
 
Ông Chương là nhân vật gần như không ai biết mặt, biết tên, ngay cả khi từng giữ chức vụ quan trọng là quyền Giám đốc trung tâm đào tạo trẻ của VFF.
 
Năm 1980, ông Nguyễn Văn Chương trúng tuyển, thi đấu tại Công an HN được hai năm. Sau đó ông Chương chuyển sang đội Đường sắt Việt Nam và cùng tuyển trẻ đoạt chức vô địch tuyển trẻ QG năm 1984.
 
Đến năm 1987, ông Chương đi xuất khẩu lao động nước ngoài. 10 năm sau, ông Nguyễn Văn Chương về nước và theo học Đại học TDTT. Sau khi tốt nghiệp, ông Nguyễn Văn Chương về công tác tại Trung tâm TDTT Quận Đống Đa.
 
Bắt đầu từ năm 2009, ông Chương được ký hợp đồng, công tác tại phòng phong trào của VFF. Chỉ 1 năm sau, ông Chương bất ngờ được đề bạt làm Phó giám đốc Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ. Lúc này, giám đốc là ông Phạm Quang.
 
Sau khi ông Quang nghỉ, ông Chương được đề bạt làm quyền Giám đốc Trung tâm đào tạo trẻ của VFF.
 
Đến tháng 7.2014, VFF quyết định cử ông Trương Hải Tùng- Trưởng phòng bóng đã nữ và phát triển nguồn lực làm quyền Giám đốc trung tâm đào tạo trẻ.
 

Ông Nguyễn Văn Chương

 
Theo đơn tố cáo của ông Chương, sau khi không còn làm việc ở Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ của VFF, Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn có hỏi ông Chương xem có nguyện vọng làm việc ở phòng ban nào ở VFF. Ông Chương bày tỏ rằng muốn làm việc ở Phòng các đội tuyển.
 
Trong đơn tố cáo, ông Chương viết: “Nhận thấy ông Tuấn cố tình gây khó dễ  trong việc bố trí công việc và có dấu hiệu phải dùng tiền để sắp xếp vào phòng đội tuyển. Ngày 15.7.2014, ông Tuấn đã nhận của tôi 100 triệu mà không có thắc mắc nào...”. Theo ông Chương, ông Tuấn đã gợi ý gặp Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng. Theo đơn tố cáo, ngày 28.8.2014, ông Chương đã vào TPHCM và cùng ông Trần Duy Long tới nhà riêng ông Dũng “Khi đến nhà ông Dũng, tôi có mang quà tặng là đồng hồ cổ bên Đức trị giá 30 triệu, giỏ quà 5 triệu và tiền mặt là 100 triệu”.
 
Tuy nhiên sau đó, ông Chương vẫn bị điều về Phòng phong trào thay vì phòng đội tuyển như nguyện vọng.
 
Đến ngày 16.4.2015, ông Chương nhận được quyết định “chấm dứt hợp đồng lao động” do chủ tịch VFF ký.
 
Không phục quyết định trên, ông Chương nhắn tin hỏi ông Dũng thì ông Lê Hùng Dũng trả lời qua tin nhắn: “Chương không làm việc, bố trí công việc mới ở Ban phong trào thì không nhận, cứ nằng nặc đòi về phòng các đội tuyển trong khi không có chuyên môn, nghiệp vụ gì… Nhiều người nghĩ rằng đó là do chạy chọt, đút lót ai đó”.
 
 
Trước những thông tin này, Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đã phủ nhận cáo buộc nhận hối lộ. Trả lời báo TTVH, ông Dũng cho rằng, trong cuộc gặp lần đầu, ông Chương cùng ông Trần Duy Long đến thăm - lúc này ông Dũng đang chữa bệnh có để lại túi quà. Ông Dũng hỏi thì trong túi có cái đồng hồ vớ vẩn, vỏ gỗ chạy bằng pin. “Tôi mới bảo trả lại nhưng cậu ấy không đồng ý, đứng dậy đi về. Tôi mới bảo Chương là tôi để lại đây nha, sau này tôi ra Hà Nội sẽ trả lại nhé, tôi không nhận ba cái thứ này của cậu. Chuyện là như thế thôi”- ông Dũng nói.
 
Riêng về phong bì 100 triệu, ông Chương đưa lúc khác, cũng theo ông Dũng thì chính ông đã nói với ông Chương: ”Tôi cầm tiền của cậu, và sẽ đưa số tiền này cho anh Hỷ”. Lúc này ông Hỷ đang nằm viện. Ông Dũng tiết lộ: “Sau đó thì tôi ra Hà Nội thăm anh Hỷ và đưa số tiền ấy. Tôi nói với anh Hỷ là Chương nó đưa tiền, nhưng em không có nhận tiền của VFF nên em đưa tiền này cho anh coi như tiền Chương hỗ trợ anh tiền thuốc men”.
 
Còn về khoản tiền 100 triệu đồng đưa cho Phó Chủ tịch Trần Quốc Tuấn, ông Chương cũng xác nhận là ông Tuấn đã “trả lại” vì không lo được việc!
 
>> Chủ tịch, phó chủ tịch VFF bị tố nhận hối lộ
 
Theo Anh Khoa (Lao Động)