Thể thao

Ai còn, ai đi ở đội tuyển U.23 Việt Nam sau SEA Games 28?

Kết thúc SEA Games 28 với tấm HCĐ an ủi, hàng loạt trụ cột sẽ nói lời chia tay U.23 Việt Nam. Những cái tên nào sẽ bù đắp những lỗ hỗng mà các đàn anh đã để lại?

Kết thúc SEA Games 28 với tấm HCĐ an ủi, hàng loạt trụ cột sẽ nói lời chia tay U.23 Việt Nam. Những cái tên nào sẽ bù đắp những lỗ hỗng mà các đàn anh đã để lại?

Công Phượng sẽ là người 'lớp trước' ở SEA Games 29 tổ chức tại Malaysia 2 năm nữa - Ảnh: Khả Hòa

 
Lứa cầu thủ sinh năm 1992, 1993 với đại diện là những cái tên như Quế Ngọc Hải, Võ Huy Toàn (1993) hay Mạc Hồng Quân, Minh Tùng, Huy Hùng (1992) sẽ không thể góp mặt cùng U.23 Việt Nam ở kỳ đại hội lần sau.
 
Trong danh sách này, có tới 10 cầu thủ và hầu hết đều là những trụ cột của U.23 Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Thế nhưng, những cầu thủ còn lại hoàn toàn có thể khỏa lấp chỗ trống của các đàn anh để lại ở giải đấu 2 năm tới.
 
Trong khung gỗ, thủ môn Phí Minh Long sẽ là lựa chọn hàng đầu. Thủ thành sinh năm 1995 này đã và đang chứng tỏ được năng lực và là chốt chặn đáng tin cậy nhất trước khung thành của U.23 Việt Nam.
 
Ngoài ra, vẫn còn những cái tên rất đáng chờ đợi cho vị trí này. Trong đó, có thể kể đến Minh Toàn và Lê Văn Trường, 2 thủ môn từng góp mặt cùng Minh Long trong đội hình U.19 Việt Nam năm 2014.
 

Ngọc Thắng (18) năm nay mới 21 tuổi và sẽ có  thể dự thêm 1 kỳ SEA Games nữa - Ảnh: Khả Hòa

 
Hàng hậu vệ thiếu đi Quế Ngọc Hải và Mạnh Hùng không hẳn đã là nỗi lo khi vẫn còn đó ít nhất 2 cái tên đã thi đấu khá tốt tại SEA Games lần này là Tiến Dũng và Tấn Tài.
 
Chắc chắn cần những sự bổ sung và những cái tên sau đây có thể là sự lựa chọn hoàn hảo: Hoàng Văn Khánh (SLNA), Văn Thiết (Viettel), Lục Xuân Hưng (Thanh Hóa), hoặc Trần Hữu Đông Triều, Lê Đức Lương, Văn Sơn, Văn Thanh (HAGL).
 
Đó là chưa kể sự trở lại của Đào Duy Khánh (Hà Nội T&T). Đây đều là những cái tên phần nào khiến người hâm mộ tiếc nuối khi không được HLV Miura lựa chọn cho SEA Games năm nay.
 
Văn Dũng (Hà Nội T&T) sẽ được cân nhắc cùng với Tấn Tài chấn giữ hành lang 2 cánh. Lê Văn Sơn với khả năng hỗ trợ tấn công rất tốt cũng sẽ là môt phương án.
 

SEA Games 29 sẽ là cơ hội tỏa sáng của những thành viên U.19 Việt Nam năm 2014 mà Duy Mạnh là một cái tên tiêu biểu - Ảnh: Độc Lập

 
Ở khu vưc giữa sân, việc Tuấn Anh và Xuân Trường vắng mặt vì chấn thương có lẽ là điều đáng tiếc nhất. Cùng với Hữu Dũng và Duy Mạnh, họ sẽ tạo nên cuộc cạnh tranh cho 2 vị trí ở khu vực trung tâm. Đây đều là những cầu thủ rất chất lượng và sẽ khiến bất cứ đối thủ nào cũng phải e ngại khi đối mặt ở khu trung tuyến.
 
Đôi cánh của U.23 Việt Nam chắc chắn sẽ có sự góp mặt của Hồ Ngọc Thắng, một cầu thủ thi đấu đầy nhiệt tình. Tiền vệ Quang Hải (Hà Nội T&T) cũng là lựa chọn không tồi với khả năng chơi bóng thông minh và đậm chất nghệ sĩ.
 
Đó là chưa kể Nguyễn Phong Hồng Duy, tay tiền vệ trái của HAGL với khả năng tăng tốc và những quả nã đại bác đã trở thành thương hiệu. Ngoài ra, Phan Văn Long đang có năm 2015 khá chật vật. Nhưng với những gì đã thể hiện được ở U.19 Việt Nam trong năm 2014, nếu được trao cơ hội hơn anh cũng sẽ là một ứng viên tiềm tàng cho vị trí tiền vệ - tiền đạo phải.
 

CĐV Việt Nam đang chờ đợi sự xuất hiện của tiền vệ Tuấn Anh tại SEA Games tới - Ảnh: Minh Tú

 
HLV Miura rất có thể sẽ phải đau đầu với hàng công khi tại đây có quá nhiều cầu thủ được đánh giá rất cao. Công Phượng, Văn Toàn, Thanh Bình, Tuấn Tài, Phúc Tịnh đều là những tiền đạo được đánh giá rất cao trong thời gian vừa qua. 2 năm tới, chắc chắn những cầu thủ này sẽ còn những bước tiến dài hơn nữa.
 
Trên đây là những cái tên phần nào đã được người hâm mộ biết đến. Trong vòng 2 năm, chắc chắn vẫn còn những cầu thủ tiềm năng được phát hiện thêm.
 
Đặc biệt là ở giải U.19 Đông Nam Á sắp tới, nhiều người đang kỳ vọng những cầu thủ sinh năm 1997 và 1998 này sẽ tiếp bước đàn anh Công Phượng thi đấu nổi bật và đem lại niềm tin nơi người hâm mộ ở SEA Games 29.
 
Đội U.23 Việt Nam được thưởng 2 tỉ đồng
 
Tuy chưa có thông cáo báo chí về vấn đề này nhưng một thành viên của đội bóng cho biết, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã dự kiến thưởng cho đội số tiền 2 tỉ đồng.
 
Trong đó bao gồm 1 tỉ đồng vì đã lọt qua vòng bảng SEA Games 28 và 1 tỉ đồng cho thành tích giành chiến thắng đậm trước Indonesia để đoạt HCĐ.
 
Ngay sau SEA Games, HLV Miura và các cộng sự sẽ có cuộc họp bàn và sẽ tiến hành chia thưởng cho các thành viên. Khoản tiền mỗi người được nhận sẽ được quyết định ở cuộc họp này.
 
Nhưng chắc chắn, HLV Miura với các cầu thủ được ra sân nhiều nhất sẽ được xếp loại A như Minh Long, Công Phượng, Hồng Quân, Huy Toàn, Duy Mạnh, Ngọc Hải…
 
Nhật Duy
 
>> Báo Singapore chọn Ánh Viên là VĐV nước ngoài tiêu biểu nhất
>> SEA Games là của Ánh Viên
 
Theo Đỗ Hải (Thanh Niên Online)