Thể thao

Aguero giải tỏa 'cơn khát' suốt 8 năm ở World Cup

Trận đấu giữa Argentina gặp Iceland ở bảng C World Cup 2018 là kỷ niệm đáng nhớ với Sergio Aguero cùng Javier Mascherano.

Aguero giải tỏa 'cơn khát' suốt 8 năm ở World Cup

Phút 19 trận đấu giữa Argentina vs Iceland ở bảng D World Cup 2018, Aguero nhận bóng trong vòng cấm đối phương. Tiền đạo này xoay sở giữa vòng vây của 3 hậu vệ Iceland rồi quay người tung cú sút chân trái thành bàn. Đây là bàn đầu tiên mà Aguero ghi được tại World Cup. Trước đó, anh tham dự 8 trận đấu ở 2 kỳ World Cup 2010, 2014 nhưng không ghi được bàn nào.

Ngoài Aguero, trận gặp Iceland cũng là cột mốc đáng nhớ với Mascherano. Cầu thủ 34 tuổi này có trận đấu thứ 144 cho ĐT Argentina. Anh đã vượt qua Javier Zanetti để trở thành cầu thủ ra sân nhiều nhất cho Albiceleste trong lịch sử.

Mascherano ra mắt ĐT Argentina vào tháng 7/2003 trong một trận giao hữu gặp Uruguay. Ở World Cup 2014, cầu thủ này có trận thứ 100 cho đội tuyển. Cùng ĐT Argentina, Mascherano đã về nhì tại World Cup 2014 và có 4 lần làm Á quân tại Copa America 2004, 2007, 2015 và 2016.

Theo Hoàng Việt (Bongdaplus.vn)