Thể thao

Aguero ghi năm bàn, Man City nhấn chìm Newcastle

Tối 3-10, tiền đạo Sergio Aguero tỏa sáng với năm bàn thắng, giúp Manchester City lội ngược dòng đá bại Newcastle với tỉ số đậm 6-1 trên sân Etihad ở vòng 8 Giải ngoại hạng Anh (Premier League).

Tối 3-10, tiền đạo Sergio Aguero tỏa sáng với năm bàn thắng, giúp Manchester City lội ngược dòng đá bại Newcastle với tỉ số đậm 6-1 trên sân Etihad ở vòng 8 Giải ngoại hạng Anh (Premier League).

Video tổng hợp trận đấu

 
Trước một Newcastle chưa biết thắng từ đầu giải, Man City đã không gặp khó khăn để giành quyền kiểm soát thế trận. Chỉ trong 10 phút đầu, “Man xanh” đã có ba cơ hội nhưng đáng tiếc cả De Bruyne, Fernando và Aguero đều không tận dụng được dù ở trong những tư thế rất thuận lợi.
 
Đang tấn công hừng hực khí thế, Man City bất ngờ phải vào lưới nhặt bóng sau một sai lầm của hàng phòng ngự. Phút 18, trung vệ Mangala phá bóng vào đúng tầm băng xuống của Wijnaldum. Không bỏ lỡ cơ hội, Wijnaldum xâm nhập vòng cấm rồi thực hiện đường chuyền cho Mitrovic đánh đầu hạ thủ môn Joe Hart, mở tỉ số cho Newcastle.
 
Niềm vui của Aguero (giữa) sau khi ghi bàn cho Man City. Ảnh: Reuters
 
/NewsMedia/assetsimage_20151003/Manc-New.jpg

Pha lốp bóng nâng tỉ số lên 3-1 cho Man City của Aguero. Ảnh: Reuters

 
Bị thủng lưới, Man City gia tăng sức ép nhưng phải đến cuối hiệp 1, các học trò HLV Pellegrini mới xuyên thủng được tuyến phòng ngự của đội khách. Phút 42, sau một loạt pha phối hợp bên cánh phải, David Silva tung đường chuyền loại hết hàng phòng ngự Newcastle cho Fernandinho phá bẫy việt vị thoát xuống. Trong tư thế không người kèm, Fernandinho thực hiện đường chuyền ngang cho Aguero đánh đầu cận thành, quân bình tỉ số 1-1 cho Man City.
 
Sau giờ nghỉ, Man City tăng tốc và bàn thắng lại đến với các học trò HLV Pellegrini. Phút 49, nhận bóng từ chân Silva, Aguero đảo bóng vài nhịp rồi thực hiện pha dứt điểm ngay mép vòng cấm. Bóng chạm chân tiền vệ Gouffran (Newcastle) đổi hướng làm bó tay thủ môn Tim Krul, nâng tỉ số lên 2-1 cho Man City.
 
Chưa kịp lấy lại bình tĩnh sau bàn thua thứ hai, Newcastle lại phải vào lưới nhặt bóng lần nữa. Phút 50, từ pha phản công nhanh nơi trung lộ, Aguero thoát xuống đón đường chọc khe của De Bruyne rồi bình tĩnh thực hiệp pha lốp bóng qua người thủ môn Tim Krul, nâng tỉ số lên 3-1 cho “Man xanh”.
 
Hai bàn thua chóng vánh trong hai phút đã đánh gục mọi ý chí chiến đấu của các cầu thủ Newcastle. Những phút sau đó, hàng phòng ngự Newcastle tiếp tục thi đấu hớ hênh, giúp Man City dễ dàng có thêm ba bàn thắng nữa do công De Bruyne (53’) và Aguero (60’, 62’), khép lại trận đấu bằng chiến thắng của một ván tennis 6-1.
 
Thắng trận này, Man City đã tạm qua mặt Manchester United (M.U) để vươn lên ngôi đầu bảng với 18 điểm, hơn M.U hai điểm nhưng thi đấu nhiều hơn đối thủ một trận. Còn Newcastle rơi xuống vị trí cuối bảng với 3 điểm.
 
Theo T.Vĩ (Tuổi Trẻ)