Thể thao

AFF Cup 2018 tăng số đội tham dự, thay đổi thể thức rối ren

Kể từ AFF Cup 2018, số đội tham dự sẽ tăng từ 8 lên 10 đội, ngoài ra, Ban tổ chức cũng áp dụng thể thức thi đấu sân nhà và sân khách từ vòng bảng.

Kể từ AFF Cup 2018, số đội tham dự sẽ tăng từ 8 lên 10 đội, ngoài ra, Ban tổ chức cũng áp dụng thể thức thi đấu sân nhà và sân khách từ vòng bảng.

AFF Cup 2018 tang so doi tham du, thay doi the thuc roi ren hinh anh 1
AFF Cup 2018 sẽ tăng thêm 2 đội tham dự, thi đấu sân nhà lẫn sân khách.

Trước sự thay đổi về thể thức của AFF Cup 2018, Tổng thư ký Hamidin Mohd Amin hoàn toàn ủng hộ sáng kiến này. Ông nói với The Star: "Chúng tôi chưa xem đầy đủ chi tiết thể thức mới. Nhưng giải đấu diễn ra vào năm sau chắc chắn sẽ dài hơn vì có những trận đấu trên sân nhà và khách. Điều này cũng làm tăng thu nhập cho các đội dự giải.

Trước đây, chỉ có 2 quốc gia sắm vai chủ nhà của AFF Cup. Còn giờ, thể thức mới ra đời, song song đó thì giải đấu cũng phát triển theo thời gian. Vì vậy, tôi tin chắc người hâm mộ vẫn sẽ dành sự ủng hộ cho không chỉ riêng tuyển Malaysia, mà cả những đội khác nữa".

Việc giải AFF Cup thay đổi thể thức thi đấu ban đầu làm người hâm mộ tưởng nhầm các đội tuyển sắp tới sẽ thi đấu hệt như Champions League. Tuy nhiên, mọi thứ lại rối ren hơn. Các đội sắp tới phải sắp xếp kế hoạch đi lại, tập luyện... sao cho phù hợp với những trận đấu sân khách.

Tại AFF Cup 2016, Thái Lan là đội đương kim vô địch. 

Theo Nguyên Trí (Tri Thức Trực Tuyến)