Thể thao >> Thể thao trong nước

AFC Cup lượt trận thứ tư: Hà Nội, Bình Dương và mệnh lệnh phải thắng để lấy lại thể diện V.League

Với 4 điểm có được sau 3 trận, cả Hà Nội FC và B.Bình Dương buộc phải giành chiến thắng ở loạt trận thứ 4 để tiếp tục nuôi hi vọng giành vé vượt qua vòng bảng AFC Cup 2019.

Ở vòng đấu này, đối thủ của hai đại diện Việt Nam đều đến từ Myanmar. Trong khi B.Bình Dương đón tiếp Shan United trên sân nhà, Hà Nội FC phải hành quân tới đất khách để đối đầu với Yangon United. Xét về lý thuyết, cơ hội giành chiến thắng của Hà Nội FC và B.Bình Dương đều ở mức tương đối cao.

17h00 ngày 16/4: Becamex Bình Dương vs Shan United

Ngay khi phải làm khách tại Myanmar cách đây 2 tuần, B.Bình Dương đã có được chiến thắng 2-1. Thậm chí vào thời điểm ấy, đội bóng đất Thủ còn đang lâm vào cơn khủng hoảng sau khi HLV Trần Minh Chiến vừa bất ngờ từ chức trước đó ít ngày.

Giờ đây khi tình hình đã dần ổn định lại dưới bàn tay của HLV Nguyễn Thanh Sơn, cộng với lợi thế được thi đấu trên sân nhà, mục tiêu 3 điểm là điều bắt buộc với B.Bình Dương để tiếp tục duy trì hi vọng đi tiếp. 

Ở bảng G hiện tại, B.Bình Dương hiện chỉ xếp thứ 3, trong khi đội đầu bảng Ceres Negros (Philippines) đang dẫn đầu với 9 điểm. Với việc mỗi bảng đấu chỉ chắc chắn có 1 suất đi tiếp, ngôi đầu bảng sẽ là mục tiêu bắt buộc với thầy trò HLV Nguyễn Thanh Sơn, nếu không muốn phải nín thở chờ đợi tấm vé vào vòng sau với tư cách đội nhì bảng xuất sắc nhất tại ASEAN Zone.

Tin vui cho người hâm mộ Bình Dương khi tiền đạo Nguyễn Tiến Linh đã bình phục chấn thương và nhiều khả năng có thể ra sân trong trận gặp Shan United.

AFC Cup lượt trận thứ tư: Hà Nội, Bình Dương và mệnh lệnh phải thắng để lấy lại thể diện V.League
Cục diện bảng G trước lượt trận thứ 4

16h00 ngày 17/4: Yangon United vs Hà Nội FC

Về phía Hà Nội FC, dù cũng chỉ có được 4 điểm như B.Bình Dương nhưng đội bóng này vẫn đang nắm quyền tự quyết trong tay. Nhà đương kim vô địch V.League hiện đang đứng thứ 2 bảng F và kém đội đầu bảng Tampines Rovers 3 điểm.

Do đã hòa nhau ở lượt đi nên nếu giành chiến thắng trước đối thủ này ở Hàng Đẫy, Hà Nội FC sẽ có được ngôi nhất bảng. Tuy nhiên trước khi nghĩ tới điều đó, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm cần giành giải quyết được hai đối thủ Yangon United và NagaWorld.

Còn nhớ ở trận lượt đi trên sân nhà, Hà Nội FC đã tung ra tới 27 pha dứt điểm nhưng không một lần tìm được mảnh lưới của Yangon United và phải nhận trận thua đầy khó hiểu.

Thất bại 0-1 đó đã khiến đội bóng thủ đô phải nhận rất nhiều chỉ trích và phải đối mặt với những áp lực không hề nhỏ. Những nghi vấn về quyết tâm thi đấu tại đấu trường châu lục của các CLB V.League lại bị đặt dấu hỏi và giờ là lúc Quang Hải cùng các đồng đội đưa ra câu trả lời để lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ.

AFC Cup lượt trận thứ tư: Hà Nội, Bình Dương và mệnh lệnh phải thắng để lấy lại thể diện V.League - 1
Hà Nội FC sẽ phải giành trọn 9 điểm trong 3 trận đấu còn lại để giành vé đi tiếp

Kiều Phong (SHTT)