Thể thao >> Thể thao quốc tế

'Ác mộng' chấn thương: Nadal bỏ Acapulco, lỡ dịp soán ngôi Federer

"Bò tót" chính thức lỡ cơ hội đòi lại ngôi số 1 thế giới sau khi bỏ cuộc tại Acapulco 2018.

Chỉ ít giờ trước khi bước vào trận đấu với Feliciano Lopez thuộc vòng 1 Acapulco 2018, Rafael Nadal đã khiến giới truyền thông ngỡ ngàng khi tổ chức cuộc họp báo công bố quyết định bỏ cuộc vì tái phát chấn thương cẳng chân phải và hông. Còn nhớ, chính chấn thương này đã khiến "Bò tót" ngậm ngùi dừng bước ở tứ kết Australian Open cách đây chưa lâu (gặp Marin Cilic).

'Ác mộng' chấn thương: Nadal bỏ Acapulco, lỡ dịp soán ngôi Federer
Nadal bỏ cuộc ở Acapulco, đồng nghĩa lỡ cơ hội đòi lại ngôi số 1 từ Roger Federer

"Tôi đã đặt rất nhiều quyết tâm ở Acapulco nhưng không may trong buổi tập hôm qua, bàn chân của tôi bỗng nhiên đau nhói trở lại", tay vợt 31 tuổi buồn bã cho hay.

Acapulco (hay còn gọi là Mexican Open) 2018, thuộc hệ thống ATP 500 diễn ra từ ngày 26/2 cho đến 3/3. Nadal từng 2 lần đoạt chức vô địch giải ATP 500 này, vào các năm 2005 và 2013. Từ sau mùa giải 2013, giải đấu chuyển từ mặt sân đất nện sang sân cứng.

Quyết định bỏ giải sẽ khiến Nadal lỡ cơ hội đòi lại vị trí số 1 từ Federer vì không thể bảo vệ 400 điểm cho ngôi á quân mà anh giành được năm ngoái (thua Sam Querrey ở chung kết).

Trớ trêu hơn, "tàu tốc hành" cũng vừa bị trừ 45 điểm vì không góp mặt ở giải Dubai Championships 2018 để đến Monaco dự lễ trao giải Laureus - được ví như "Oscar thể thao". Hiện tại, khoảng cách giữa Nadal (9760) và Federer (10105) là 345 điểm.

Kể từ giai đoạn cuối năm 2017 đến nay, vận may liên tục ngoảnh mặt với Nadal. Chấn thương đầu gối từng khiến "ông vua đất nện" lần lượt nói lời chia tay Paris Masters và ATP Finals.

Theo Đỗ Anh (Khampha.vn)