Thể thao

Abramovich tức điên, chặn Diego Costa sang Trung Quốc

Bực tức trước những lời chèo kéo "sặc mùi tiền" từ các CLB Trung Quốc, tỷ phú Roman Abramovich tuyên bố thẳng thừng, sẽ chẳng ai có thể đụng đến tiền đạo "sát thủ" của Chelsea.

Bực tức trước những lời chèo kéo "sặc mùi tiền" từ các CLB Trung Quốc, tỷ phú Roman Abramovich tuyên bố thẳng thừng, sẽ chẳng ai có thể đụng đến tiền đạo "sát thủ" của Chelsea.

Với nhiều năm lăn lộn trên thương trường, Abramovich đã tích lũy được khối tài sản kếch xù mà ngay cả Forbes cũng khó lòng đo đếm chính xác.

Chính vì thế, khi đội bóng ở Trung Quốc mang tiền ra để khiêu khích, cố gắng chiêu dụ Diego Costa, ông chủ của Chelsea tỏ ra khá cay mũi.
 
Abramovich sẽ hành động cứng rắn trong trường hợp của Diego Costa

Nguồn tin từ Stamford Bridge cho hay: "Abramovich tức giận và sẽ hành động cứng rắn trong trường hợp này."

Tỷ phú người Nga cũng nói rõ quan điểm, Costa và người đại diện Jorge Mendes sẽ không được toại nguyện, bởi ông quyết tâm từ chối mọi lời đề nghị từ Đông Á.

Abramovich cảm thấy, nếu Chelsea dễ dàng để Diego Costa ra đi, những CLB khác ở giải Ngoại hạng Anh sẽ bị "tổn thương" trước sự tiếp cận từ các đội bóng Trung Quốc.

HLV Antonio Conte nhận được ủng hộ tuyệt đối từ BLĐ Chelsea cũng như ông chủ Abramovich trong việc cảnh cáo thói vô kỷ luật của tiền đạo người Tây Ban Nha.

"Siêu cò" Mendes đã đạo diễn khá nhiều thương vụ bom tấn trên khắp Thế giới, nhưng khi nói đến tương lai thân chủ Diego Costa, ông sẽ phải cúi đầu trước Abramovich.

Tỷ phú người Nga khẳng định, Chelsea sẽ chặn mọi động thái chuyển nhượng liên quan đến Costa. Ông sẵn sàng đương đầu, thách thức những gã nhà giàu khác muốn phá đám The Blues.

Roman Abramovich sẽ ngồi lại với BLĐ để đánh giá về Chelsea cũng như từng thành viên vào cuối mùa. Cũng có người ở Stamford Bridge hy vọng, nếu Chelsea đăng quang Ngoại hạng, Diego Costa sẽ suy nghĩ lại, thay đổi quyết định muốn ra đi.

Theo Anh Tuấn (Thể Thao VietNamNet)