Thể thao

90% VĐV của Nga có nguy cơ bị gạch tên khỏi Olympic 2016

Thoát cấm tranh tài ở mọi môn thể thao, nhưng trong trường hợp tồi tệ nhất, đoàn Nga có thể chỉ có 40 VĐV tham dự Thế vận hội năm nay. 

Thoát cấm tranh tài ở mọi môn thể thao, nhưng trong trường hợp tồi tệ nhất, đoàn Nga có thể chỉ có 40 VĐV tham dự Thế vận hội năm nay. 

 

Tuy nhiên, những VĐV Nga nào từng dương tính với chất cấm sẽ không đủ tư cách tham dự Thế vận hội tại Rio de Janeiro. IOC cũng đồng thời cho phép từng liên đoàn thể thao định đoạt suất đi Rio de Janeiro của các VĐV Nga đang thi đấu môn họ quản lý, dựa trên kết quả điều tra những VĐV này có biểu hiện gian lận hay không.

90-vdv-cua-nga-co-nguy-co-bi-gach-ten-khoi-olympic-2016

Bê bối doping giáng một đòn nặng vào thể thao Nga hướng đến Olympic 2016.

Tính đến hôm qua 25/7, mới có ba trong số 23 liên đoàn thể thao, gồm các môn bắn cung, quần vợt và ba môn phối hợp (triathlon) tuyên bố họ không nhận thấy VĐV Nga ở các môn này vi phạm tiêu chuẩn dự Olympic do IOC đặt ra. 

Nhưng hai liên đoàn thể thao khác, Liên đoàn Bơi lội (FINA) và Rowing (FISA), đã đi tiên phong trong việc thực thi quyền hạn được cho phép, gạch tên 10 VĐV Nga đang thi đấu môn họ quản lý. Số này gồm bảy VĐV bơi và ba VĐV rowing. 

Trong 10 người đó, có bốn VĐV bơi từng dương tính với chất cấm và đã được Uỷ ban Olympic Nga tự nguyện rút ra khỏi danh sách đi Brazil. Bốn người khác (3 bơi, một rowing) vừa có tên trong bản báo cáo đặc biệt về vấn nạn doping trong thể thao Nga do Cơ quan phòng chống doping thế giới (WADA) công bố. Hai người còn lại, đều rowing, từng dính doping. 

Theo tờ Telegraph (Anh), các liên đoàn thể thao khác cũng sẽ lần lượt có động thái tương tự FINA và FISA. Và trong trường hợp nặng nề nhất, đoàn thể thao Nga có thể mất tới 90% số VĐV trong đoàn đi dự Olympic, tương đương với chỉ khoảng 40 VĐV được đi Brazil. Trước khi có phán quyết của IOC, danh sách của Nga tham dự Thế vận hội là gần 400 người.

Theo Nhật Tảo (VnExpress.net)