Thể thao

9 cầu thủ Ninh Bình bị treo giò vĩnh viễn trên toàn châu Á

Theo đề nghị của VFF, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã ban hành lệnh cấm thi đấu suốt đời đối với 9 cầu thủ CLB V.Ninh Bình liên quan đến vụ án cá độ tại AFC Cup 2014.

Theo đề nghị của VFF, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã ban hành lệnh cấm thi đấu suốt đời đối với 9 cầu thủ CLB V.Ninh Bình liên quan đến vụ án cá độ tại AFC Cup 2014.

 

Trần Mạnh Dũng, một trong 9 cầu thủ dính chàm. Ngoài việc nhận án treo giò vĩnh viễn, cầu thủ này còn bị Tòa án Nhân dân tỉnh Ninh Bình tuyên phạt 30 tháng tù giam.Ảnh: Getty Images.

 
Theo đó, Trần Mạnh Dũng, Nguyễn Mạnh Dũng, Phạm Xuân Phú, Lê Quang Hùng, Chu Ngọc Anh, Lê Văn Duyệt, Nguyễn Gia Từ, Phan Anh Tuấn và Nguyễn Văn Hưng sẽ không được tham gia các hoạt động bóng đá do VFF tổ chức, đồng thời mỗi người bị phạt 20 triệu đồng.

Tiếp nối quyết định của VFF, AFC đã treo giò vĩnh viễn đối với 9 cầu thủ này. Họ bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá do các thành viên của AFC tổ chức. Hành động này được thực hiện từ đề nghị của VFF, theo điều 136 trong Bộ luật kỷ luật của AFC.

Ở trận đấu diễn ra ngày 18/3/2014 tại Malaysia trong khuôn khổ AFC Cup, V.Ninh Bình bị Kelantan dẫn trước 1-2 trong hiệp một. Nhưng sang hiệp 2, V.Ninh Bình lội ngược dòng để thắng chung cuộc 3-2. Sau khi từ Malaysia trở về, toàn đội đã bị cơ quan chức năng điều tra.

Tất cả đều thừa nhận thắng cá độ hơn 800 triệu trong trận đấu này. Nhóm 9 cầu thủ đã thống nhất tham gia cá độ bắt kèo “tài ba hòa cả trận” và giành phần thắng từ nhà cái có tên Đào Đức Lợi.
 
>> Cấm đá bóng vĩnh viễn với 9 cầu thủ Ninh Bình bán độ
>> Bầu Trường đòi nợ cầu thủ Ninh Bình cá độ
>> "Không chỉ 9 cầu thủ Ninh Bình bán độ"

Theo Hoàng Tâm (Zing.vn)