Thể thao

58 triệu euro: "Bom tấn" của Arsenal sẽ là Benzema

Tham vọng lớn nhất của Arsenal ở mùa giải 2015/16 là tranh giành chiếc cúp Premier League. Chỉ cần có thêm chân sút Karim Benzema, “Pháo thủ” chắc chắn sẽ trở thành ứng viên rất nặng ký.

Tham vọng lớn nhất của Arsenal ở mùa giải 2015/16 là tranh giành chiếc cúp Premier League. Chỉ cần có thêm chân sút Karim Benzema, “Pháo thủ” chắc chắn sẽ trở thành ứng viên rất nặng ký.

Chân sút trẻ Akpom vừa lập hat-trick trong chiến thắng 4-0 của Arsenal trước các ngôi sao Singapore. HLV Wenger rất hài lòng và hứa sẽ giữ Akpom ở lại Emirates thay vì đem cho mượn. Người phải đi tu nghiệp là tiền đạo người Pháp Yaya Sanogo (tới Ajax).

Nhưng Akpom, 19 tuổi, chưa thể là niềm hi vọng của Wenger mùa tới. Có chăng, tài năng này sẽ được sử dụng ở những trận đấu ít ý nghĩa hoặc vòng ngoài của giải League Cup, FA Cup. Chăm chỉ tập luyện, chịu khó quan sát để phát triển bản thân là điều Akpom cần làm hơn.

Mùa vừa rồi, Giroud và Welbeck là hai tiền đạo chủ lực của Arsenal. Họ thay nhau hoặc cùng nhau ra sân với thông số Giroud đá 36 trận, ghi 19 bàn còn Welbeck là 34 trận, 8 bàn. Cộng lại, số bàn thắng của Giroud và Welbeck vẫn còn kém Aguero (Man City, 32 bàn), Harry Kane (Tottenham, 31).

Arsenal khó thành công với cặp tiền đạo Giroud và Welbeck

 
Dù Diego Costa “chỉ” ghi 21 bàn do chấn thương triền miên nhưng nên nhớ Chelsea không chỉ sở hữu một “sát thủ”. Nghĩa là “song sát” của Arsenal chỉ nhỉnh hơn bộ đôi của MU, Rooney (14) và Persie (10). Ở một đội bóng có hàng tiền vệ hay như Arsenal, việc Giroud và Welbeck ghi chừng ấy bàn là quá khiêm tốn.

Vẫn là vấn đề cũ: Arsenal thiếu một trung phong “mở đường” đúng nghĩa trên mặt trận tấn công. Bài toán tiền đạo tiếp tục khiến nếp nhăn trên trán HLV Wenger xuất hiện nhiều hơn. Nó từng khiến “Pháo thủ” trở thành kẻ ngoài rìa ở cuộc đua vô địch Premier League hơn thập kỷ qua và kẻ ngây ngô ở Champions League.

Tất cả vì Benzema

Hồi cuối tháng 5, báo chí châu Âu từng rộ lên thông tin rằng Arsenal đã giải quyết xong vụ Jackson Martinez khi chấp nhận trả Porto mức giá 24,8 triệu bảng. Tuy nhiên gần 2 tháng sau, Atletico bỗng công bố chính thức hoàn tất hợp đồng chiêu mộ Martinez.

Arsenal thất bại hay không thật sự nhiệt tình trong thương vụ này? Chính Martinez đã bày tỏ khát vọng được khoác áo “The Gunners” thế nên đội bóng nước Anh rõ ràng có ưu thế hơn hẳn Atletico. Vì vậy câu chuyện ở đây chỉ là HLV Wenger còn vương vấn đến một chân sút khác. Đó là Benzema.

BLĐ “Pháo thủ” đã duyệt chi khoảng 80-85 triệu bảng cho Giáo sư mua sắm ở hè 2015. Đến nay, ông mới chỉ sử dụng một phần nhỏ, 11 triệu cho thủ thành Petr Cech (từ Chelsea). Một khoản tiền lớn tiếp theo dự định sẽ dùng để đưa Benzema về Emirates.

Báo chí Anh hôm nay đồng loạt khẳng định, Arsenal đã gửi tới Real Madrid lời đề nghị 40 triệu bảng (gần 58 triệu euro) dành cho Benzema. Sở dĩ Arsenal quyết định bước vào đàm phán với Real thời điểm này là bởi họ “đánh hơi” thấy vai trò của B9 dưới thời tân HLV Benitez có vẻ xuống thấp.

Arsenal rất hi vọng sở hữu Benzema

 

Kế hoạch của Benitez là để Ronaldo và Bale thay nhau đá trung phong cắm trong sơ đồ 4-2-3-1. Trước đây khi Real được dẫn dắt bởi Mourinho và Ancelotti, Benzema luôn là lựa chọn hàng đầu cho vị trí tiền đạo mũi nhọn nhưng mọi thứ dường như không còn tươi đẹp nữa.

Benzema là mẫu tiền đạo gần như toàn diện, dứt điểm tốt và làm tường, di chuyển cũng hay. “Pháo thủ” nếu có thể hãy đẩy mạnh hơn để nhanh chóng biến Benzema thành “bom tấn” tại Emirates và tạo mảnh ghép cuối cùng cho giấc mơ tìm lại ánh hào quang Premier League.

Arsenal cần có Benzema!
 

Áo số 9 là để dành cho Benzema

Podolski ra đi và chiếc áo 9 của Arsenal được trao cho Giroud. Tuy nhiên chân sút này lại từ chối nhận vì thích số áo 12 hiện tại.

Theo cách lý giải khác, không phải Giroud không muốn nhận mà Arsenal muốn dành áo số 9 cho Benzema.

 
Theo Nhật Quang (Khampha.vn)