Thể thao

5 cầu thủ khoác áo từng khoác áo cả MU và Man City

Tính đến nay, tổng cộng có hơn 10 cầu thủ từng khoác áo cả MU lẫn Man City. Tuy nhiên, trong kỷ nguyên Premier League chỉ có năm người bao gồm Kanchelskis, Schmeichel, Tevez Hargreaves và Andy Cole.

Tính đến nay, tổng cộng có hơn 10 cầu thủ từng khoác áo cả MU lẫn Man City. Tuy nhiên, trong kỷ nguyên Premier League chỉ có năm người bao gồm Kanchelskis, Schmeichel, Tevez Hargreaves và Andy Cole.

1. Andrei Kanchelskis (MU: 1991-1995; Man City: 2001)

Cầu thủ người Nga được mua về từ Shakhtar Donetsk và nhanh chóng trở thành cầu thủ quan trọng của MU, giúp đội bóng này vô địch Premier League năm 1993 và cú đúp năm 1994. Năm 1995, Kanchelskis bất ngờ bị đẩy khỏi Old Trafford năm 1995, nghe đồn anh có mâu thuẫn với ngôi quan trọng nhất đội lúc bấy giờ là Eric Cantona. Đích đến của cầu thủ người Nga là Everton, sau đó anh chuyển sang khoác áo Fiorentina, rồi Ranger.

Năm 2001, Kanchelskis trở lại Anh thi đấu cho Man City theo dạng cho mượn và anh có 10 trận khoác áo The Blues.

 Andrei Kanchelskis
Andrei Kanchelskis

2. Peter Schmeichel (MU: 1992-1999; Man City: 2002-2003)

Thủ thành người Đan Mạch đã có mọi danh hiệu cùng MU, anh đeo băng đội trưởng của “Quỷ đỏ” trong trận chung kết Champions League năm 2009. Một trận đấu “huyền thoại” khi MU ngược dòng chỉ trong 4 phút bù giờ để thắng 2-1 trước Bayern Munich để hoàn tất cú ăn ba lịch sử.

Sau khi thành công vang dội cùng MU, Schmeichel đã ra đi ở đỉnh cao danh vọng. Anh chuyển sang thi đấu cho Sporting Lisbon hai mùa và trở lại Anh khoác áo Aston Villa vào năm 2001. Năm 2002, Schmeichel chuyển tới Man City thi đấu cho đội bóng này một mùa trước khi giải nghệ. Anh có 29 trận đấu trong màu áo của Man City.

 Peter Schmeichel (áo vàng)
Peter Schmeichel (áo vàng)

3. Andy Cole (MU: 1995-2001; Man City: 2005-2008)

Vào tháng 1 năm 1995, Cole đã trở thành người của MU sau khi đội bóng thành Manchester trả 6 triệu bảng tiền phí chuyển nhượng cộng thêm cầu thủ trẻ Keith Gillespie (được định giá 1 triệu bảng). Sau đó, Cole đã hợp với Dwight Yorke thành một cặp “sát thủ” đáng sợ của MU, cùng với cặp Teddy Sheringham - Ole Gunnar Solskjær, họ là những cặp tiền đạo đã giúp “Quỷ đỏ” thăng hoa ở mùa giải 1998/1999 với cú ăn ba lịch sử.

Năm 2001 do không cạnh tranh được vị trí đá chính trong đội hình của MU, cầu thủ này đã chuyển sang Blackburn Rovers ngay đầu kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Năm 2005, ở tuổi 33, Cole đã tới với Man City tìm chỗ trú chân trước khi giải nghệ. Anh có một mùa khoác áo Man City, thi đấu 22 trận và ghi 9 bàn.

 Andy Cole (trái)
Andy Cole (trái)

4. Carlos Tevez (MU: 2007-2009; 2009-2013)

Hè 2007, MU đã bất ngờ có thỏa thuận mượn Carlos Teves với thời hạn hai năm từ Công ty MSI của Kia Joorabchian, đơn vị nắm giữ quyền chuyển nhượng của tiền đạo người Argentina. Hai năm khoác áo MU, Tevez đạt được nhiều thành công, nổi bật nhất là cú ăn đúp danh hiệu Premier League vào năm 2008. Tuy nhiên, do MU và MSI không tìm được tiếng nói chung về phí chuyển nhượng cầu thủ này nên Tevez đã bất ngờ chuyển sang đầu quân cho Man City vào hè 2009.

Quyết định của cầu thủ người Argentina vấp phải sự chỉ trích kịch liệt của cổ động viên MU, từ đó họ xem anh như kẻ phản bội. Hai năm đầu Tevez khá hạnh phúc với Man City, nhưng đầu mùa giải 2011 cầu thủ này đã va chạm với HLV Roberto Mancini khi từ chối vào sân thay người ở trận đấu gặp Bayern Munich tại vòng bảng Champions League. Tevez đã tự ý rời đội bóng gần hết mùa giải với quay trở lại, anh ở lại Etihad thêm một mùa rồi chuyển sang Juventus. Cầu thủ này hiện vẫn còn thi đấu, anh đã hồi hương khoác áo Boca Juniors.

 Carlos Tevez (giữa)
Carlos Tevez (giữa)

5. Owen Hargreaves (MU:2007-2011; Man City: 2011-2012)

Hè 2007, MU đã chi một khoản tiền lớn để chiêu mộ Owen Hargreaves từ Bayenr Munich. Nhưng thật đáng tiếc, cầu thủ người Anh thường xuyên dính chấn thương nên anh không cống hiến nhiều cho MU như kỳ vọng. Điểm sáng nhất của cầu thủ này có lẽ là một vài trận đấu ở mùa giải 2007/08 tại Champions League khi Alex Ferguson bất ngờ để anh thi đấu như một hậu vệ phải, thay vì vị trí tiền vệ sở trường. 4 năm khoác áo MU, Hargreaves chỉ thi đấu được 27 trận, bởi phần lớn thời gian anh dành để phục hồi chấn thương.

Khi ra đi tự do vào Hè 20011, Hargreaves bất ngờ đầu quân cho Man City. Thực sự không ai hiểu tại sao một đội bóng giàu tham vọng như Man City khi đó lại có thể chiêu mộ một cầu thủ có tiểu sử chấn thương phức tạp như Hargreaves. Thực tế cầu thủ này chỉ thi đấu cho Man City đúng một trận trong cả một mùa và anh đã giải nghệ vào năm 2012 do không tìm được việc.

 Owen Hargreaves
Owen Hargreaves

Theo Vĩ Giang (Dân Trí)