Thể thao >> Thể thao quốc tế

18/26 cầu thủ Atletico phải đá trái sở trường: 'Thợ hàn' Simeone

HLV Diego Simeone là nhà cầm quân biết “liệu cơm gắp mắm” nhất trong số những HLV ở La Liga mùa này.

18/26 cầu thủ Atletico phải đá trái sở trường: 'Thợ hàn' Simeone

Vị thuyền trưởng của Atletico đã rất khéo léo thu vén lực lượng trong hoàn cảnh không được dư dả người như Barcelona hay Real Madrid.

Thống kê cho thấy chiến lược gia người Argentina đã sử dụng 18 trên tổng số 26 cầu thủ (trừ thủ môn) ở các vị trí trái sở trường tại mùa giải này. Sở dĩ Simeone phải làm như vậy là bởi Atletico không có được đội hình đủ dày và cân bằng ở các vị trí, nhưng El Cholo đã biết đường xoay trở một cách tài tình để giúp đội bóng thành công ở La Liga, mà vị trí nhì BXH hiện tại chính là minh chứng cho thành công đó.

Gương mặt thường xuyên phải đá trái sở trường của mình nhằm phục vụ cho giải pháp “đóng thế vai” của HLV Simeone phải kể đến tiền vệ Saul. Cầu thủ 24 tuổi này lúc thì được yêu cầu chơi dạt phải, khi thì đá ở vai trò tiền vệ trung tâm, trong khi sở trường của Saul là cánh trái.

18/26 cầu thủ Atletico phải đá trái sở trường: 'Thợ hàn' Simeone - 1

Các tiền đạo như Diego Costa, Alvaro Morata hay Angel Correa cũng không ít lần phải sắm vai một tiền vệ, trong khi hậu vệ phải Juanfran đã phải chuyển sang cánh trái còn trung vệ Jose Gimenez từng đá tiền vệ để thực thi yêu cầu chiến thuật của HLV Simeone.

Song điều đáng nói ở đây là hầu như phần lớn “cascadeur” của Simeone đều hoàn thành vai diễn một cách xuất sắc. Và cũng chính nhờ sở hữu những “diễn viên đóng thế” kiệt xuất trên mà Atletico của Simeone đã chơi rất tốt ở La Liga mùa này.

Atletico chỉ chấp nhận đứng sau nhà ĐKVĐ La Liga nhưng hơn tất cả phần còn lại của La Liga mùa này. Rõ ràng, thành công của Atletico in đậm dấu ấn của “thợ hàn” Diego Simeone.

Atletico thủ tốt nhất La Liga

Tuy không sở hữu hàng công mạnh bằng Barcelona và Real Madrid nhưng Atletico của HLV Diego Simeone hoàn toàn có thể tự hào về hàng thủ tuyệt vời của họ nhờ thành tích là đội có số bàn thua ít nhất La Liga tính đến hết vòng 33. Cụ thể, Atletico chỉ để lọt lưới 21 bàn, trong khi số bàn thua của đội đầu bảng Barca là 32 còn Real là 38 bàn.

Theo Linh Khang (Bongdaplus.vn)