Thể thao

17h00 ngày 4/9, FLC Thanh Hóa - Than Quảng Ninh: Quyết cản bước Than Quảng Ninh

Từ vị thế 'kẻ bám đuổi", Than Quảng Ninh đã vươn lên dẫn đầu và giờ đây đang có trong tay thời cơ vàng để bước lên ngôi vương. Muốn vậy, họ phải vượt qua chủ nhà FLC Thanh Hóa, đội bóng vẫn còn cơ hội vô địch và quyết tâm có huy chương.

Từ vị thế 'kẻ bám đuổi", Than Quảng Ninh đã vươn lên dẫn đầu và giờ đây đang có trong tay thời cơ vàng để bước lên ngôi vương. Muốn vậy, họ phải vượt qua chủ nhà FLC Thanh Hóa, đội bóng vẫn còn cơ hội vô địch và quyết tâm có huy chương.

Phong độ thi đấu ổn định cùng sự xuất sắc của các cầu thủ và tài thao lược của nhà cầm quân Phan Thanh Hùng đã giúp đội bóng đất Mỏ liên tiếp có những chiến thắng và chen chân vào tốp đầu trước khi vượt qua cả Hải Phòng, SHB Đà Nẵng và Hà Nội T&T để bước lên ngôi đầu bảng với khoảng cách 2 điểm hơn đội xếp sau khi giải chỉ còn 3 vòng đấu.

Tuy nhiên, trước cuộc đối đầu với FLC Thanh Hóa ở vòng 24, HLV Phan Thanh Hùng tỏ ra rất thận trọng: “Than Quảng Ninh đang có cơ hội rất tốt để hướng tới chức vô địch dù đây không phải là mục tiêu mà đội đặt ra từ đầu giải. 

FLC Thanh Hóa (áo vàng) quyết vượt qua Than Quảng Ninh để hiện thực hóa mục tiêu TOP 3.Ảnh: V.S.I

Cờ đến tay thì phải phất nhưng việc gặp FLC Thanh Hóa ở thời điểm này vẫn là một thử thách lớn với chúng tôi khi thành tích đối đầu của Than Quảng Ninh khi gặp FLC Thanh Hóa là không tốt ngay cả khi được chơi trên sân nhà. Dù vậy, chúng tôi vẫn rất tự tin vào khả năng của mình và sẽ quyết gây bất ngờ trên sân Thanh Hóa".

Ở trận này, trung vệ Minh Tùng bên phía Than Quảng Ninh và Bật Hiếu bên phía FLC Thanh Hóa sẽ có cuộc tái ngộ với đội bóng cứ. Minh Tùng cho biết: "Tôi trưởng thành từ đội bóng quê hương Thanh Hóa, vì vậy, việc gặp lại đội bóng cũ luôn đem lại nhiều cảm xúc đan xen. Tuy nhiên, từ khi ra đi thi đấu cho Xi măng TheVissai Ninh Bình và Than Quảng Ninh trong hơn 2 năm qua, tôi đã quen dần với hoàn cảnh, nhất là khi trở về sân Thanh Hóa. Luôn ghi nhớ, tri ân những gì tôi đã có được khi còn ở đội bóng  quê hương nhưng đã là cầu thủ chuyên nghiệp, tôi phải luôn hết mình vì đội bóng mà em đang khoác áo”. "Từng thi đấu tại Hải Phòng, trở về Thanh Hóa, ra thi đấu cho Than Quảng Ninh, giờ quay trở lại với FLC Thanh Hóa, rõ ràng tôi phải chiến đấu hết mình vì đội nhà. Gặp lại Than Quảng Ninh nhưng tinh thần chiến đấu cho mục tiêu của đội nhà hiện tại là quan trọng nhất”, trung vệ Bật Hiếu cho biết.

FLC Thanh Hóa dù ở vị trí thứ 5 với 5 điểm kém đội đầu bảng Than Quảng Ninh nhưng vẫn còn cơ hội vô địch và mục tiêu TOP 3 vẫn còn trong tầm tay của thầy trò HLV Hoàng Thanh Tùng. Trước một Than Quảng Ninh có phong độ, thành tích thi đấu ấn tượng và lại đang băng băng về đích, FLC Thanh Hóa chắc chắn sẽ gặp không ít khó khăn.

HLV Hoàng Thanh Tùng cho biết: "Đây là trận đấu khó khăn nhưng mục tiêu giành 3 điểm là rõ ràng với FLC Thanh Hóa. Đây là nhiệm vụ mà toàn đội sẽ phải cố gắng hoàn thành để FLC Thanh Hóa chí ít hoàn thành mục tiêu TOP 3 đã đề ra từ đầu mùa. 

Tôi không muốn nói tới chức vô địch vì ngay cả cuộc đua TOP 3 hiện tại cũng rất quyết liệt và khó khăn. Sự tôn trọng đối thủ và cẩn trọng sẽ là yếu tố giúp FLC Thanh Hóa tiếp tục vượt khó lúc này”.

Dự đoán: 2-1

Theo Khánh Hưng (Thethaovanhoa.vn)