Thể thao

16h00 ngày 29/12, CLB Hà Nội - Than Quảng Ninh: Sân đấu chỉ có 2 người

Trận tranh Siêu Cúp QG 2016 chiều nay là lần thứ 3 trong 4 tháng qua Than Quảng Ninh và CLB Hà Nội gặp nhau trong một trận đấu quyết định chức vô địch tại Việt Nam.

Trận tranh Siêu Cúp QG 2016 chiều nay là lần thứ 3 trong 4 tháng qua Than Quảng Ninh và CLB Hà Nội gặp nhau trong một trận đấu quyết định chức vô địch tại Việt Nam.

16h00 ngày 29/12, CLB Hà Nội - Than Quảng Ninh: Sân đấu chỉ có 2 người

Nếu bóng đá Việt Nam là một võ đài thì nửa năm qua, cuộc chơi chỉ là câu chuyện giữa 2 người võ sỹ ấy. Than Quảng Ninh và CLB Hà Nội đã đánh bại tất cả, đã khiến mọi đội bóng phải ngước nhìn họ. Họ đã đối mặt với nhau trong trận quyết đấu vì ngôi vô địch V-League hôm 11/9. Họ gặp lại nhau ở trận tranh Cúp QG ngày 29/9. Và hôm nay, họ tiếp tục so găng vì danh hiệu Siêu Cúp.

4 tháng qua, họ đã gặp nhau quá nhiều, đã hiểu nhau quá rõ. Rất nhiều cầu thủ của Than Quảng Ninh và CLB Hà Nội là đồng đội với nhau tại đội tuyển, HLV hiện tại của “Than” là HLV giàu thành tích nhất của CLB Hà Nội ở sân Hàng Đẫy.

Trận so găng thứ 3 giữa họ, vì thế, sẽ không hề nhàm chán. Trong cả 2 cuộc đối đầu gần nhất đều rất căng thẳng và chỉ kết thúc với các tỷ số sát nút. Tối nay, sự kình địch sẽ không thay đổi.

Theo các con số thống kê, những yếu tố lực lượng và phong độ giữa 2 đối thủ đều rất cân bằng. CLB Hà Nội đã thua trong cả 2 trận tranh Siêu Cúp 2013, 2015. Nhưng lịch sử cũng nói rằng các nhà vô địch V-League đã thắng trong 2 mùa gần nhất.CLB Hà Nội gặp bất lợi hơn về lực lượng khi không có “sát thủ” Hoàng Vũ Samson. Trong khi đó, Than Quảng Ninh đã đón Nghiêm Xuân Tú trở về từ kỳ thử việc ở Đức. Bù lại, đội bóng Thủ đô sẽ lần đầu tiên giới thiệu “quái thủ” Oloya Moses tới CĐV nhà..

Sự vắng mặt tiếc nhất trong trận đấu tối nay, thật bất ngờ, lại thuộc về 1 cầu thủ trẻ mới lần đầu tiên có mặt ở V-League. Đó là Đoàn Văn Hậu. Ngôi sao của U19 Việt Nam trong chiến dịch giành vé dự U20 World Cup đã dính chấn thương ngay sau khi lên đội 1. Hơn 1 tháng đầu tiên tại đội một, Hậu vẫn phải ngồi ngoài.

Nếu Văn Hậu vào sân, U19 Việt Nam thu nhỏ có thể xuất hiện trên sân Hàng Đẫy, khi Than Quảng Ninh có Bùi Tiến Dụng, Mạc Đức Việt Anh còn CLB Hà Nội có Nguyễn Quang Hải.

Chia sẻ trước trận đấu, HLV Chu Đình Nghiêm của CLB Hà Nội nói: “Mục tiêu của CLB Hà Nội ở trận đấu này đương nhiên là giành Cúp để mở đầu, tạo động lực cho mùa giải mới. Mùa tới, chúng tôi đặt quyết tâm ở cả 3 mặt trận châu Á, Cúp QG và V-League”.

Đó có lẽ cũng là mục tiêu chung của HLV Phan Thanh Hùng bên phía Than Quảng Ninh. Chiến thắng trước kình địch lớn nhất chắc chắn là cách tốt nhất để mở màn mùa giải.

Đội hình dự kiến

CLB Hà Nội: Anh Đức - Văn Kiên, Duy Khánh, Đại Đồng Ngọc Đức - Thành Lương, Moses Oloya, Hùng Dũng, Quang Hải - Văn Quyết, Gonzalo 

Than Quảng Ninh: Tuấn Linh - Thanh Hiền, Minh Tùng, Huy Cường, Văn Khoa - Mạc Hồng Quân, Hải Huy, Kizito, Nghiêm Xuân Tú - Vũ Minh Tuấn, Patiyo 

Dự đoán: 1-0

Theo Thanh Hà (Thethaovanhoa.vn)