Thể thao >> AFF Cup 2018

1/4 số tuyển thủ của Việt Nam ở AFF Cup 2018 từng ghi bàn vào lưới Malaysia

Không ít tuyển thủ của chúng ta từng sút tung lưới Malaysia, điều đó giúp thầy trò HLV Park Hang-seo càng thêm phần tự tin ở chuyến làm khách tại Bukit Jalil.

Tối nay đội tuyển Việt Nam có chuyến làm khách được dự báo vô cùng khó khăn tới sân của Malaysia trong khuôn khổ lượt đi chung kết AFF Cup. Một kết quả tốt sẽ giúp thầy trò HLV Park Hang-seo có nhiều lợi thế trước trận lượt về.

Ngoài sự chuẩn bị kĩ lưỡng cả về kĩ, chiến thuật cũng như thể lực, Công Phượng cùng các đồng đội còn có lý do để tự tin sau những gì làm được trước đối thủ trong quá khứ.

Đầu tiên, không thể không nhắc tới Công Phượng khi cầu thủ này được ví như "khắc tinh" của người Mã. Tiền đạo thuộc biên chế HAGL từng ghi đến 5 bàn thắng vào lưới mọi cấp độ đội tuyển của họ.

1/4 số tuyển thủ của Việt Nam ở AFF Cup 2018 từng ghi bàn vào lưới Malaysia
Công Phượng chính là khắc tinh của Malaysia

Một cái tên khác cũng khiến đối thủ của chúng ta phải hết sức dè chừng, đó chính là Trọng Hoàng. Ở vòng bảng SEA Games 2009, tiền vệ này đã ghi bàn ấn định chiến thắng cho U23 Việt Nam ở phút 45+1.

Trong các năm 2011 và 2012, Trọng Hoàng tiếp tục chứng tỏ cái duyên ghi bàn của mình vào lưới Malaysia với 2 pha lập công, một tại VFF Cup 2011 và một trong khuôn khổ trận giao hữu.

Anh Đức và Công Phượng lập công giúp Việt Nam đánh bại Malaysia 2-0 tại vòng bảng

Nhưng đáng nhớ nhất là tại vòng bảng AFF Cup 2016, Trọng Hoàng khiến người Malaysia phải ôm hận khi tiền vệ này ghi bàn quyết định ở phút thứ 80 để mang về chiến thắng cho ĐT Việt Nam.

Ngoài Trọng Hoàng, Văn Quyết cũng từng 3 lần sút tung lưới Malaysia, một trong màu áo U19 và hai bàn trong màu áo ĐTQG. Bên cạnh đó, Anh Đức đóng góp 2 bàn còn Hồng Duy, Văn Hâu, Tiến Linh mỗi người cũng đều có 1 pha lập công vào lưới Malaysia.

Bảo Linh (SHTT)