Thể thao

02h45 ngày 4/2, Man United vs Cambridge United: Ngã ở đâu, đứng dậy ở đó

Ngày 24/1 vừa qua, Cambridge đã gây sốc khi cầm chân Man United tại vòng 4 FA Cup. Song đội bóng hiện chinh chiến tại giải hạng Ba này sẽ khó làm được điều tương tự trong trận đá lại, bởi Quỷ đỏ đang chơi rất tốt trên sân nhà và thường không bị vấp hai lần liên tiếp trước một vật cản.

Ngày 24/1 vừa qua, Cambridge đã gây sốc khi cầm chân Man United tại vòng 4 FA Cup. Song đội bóng hiện chinh chiến tại giải hạng Ba này sẽ khó làm được điều tương tự trong trận đá lại, bởi Quỷ đỏ đang chơi rất tốt trên sân nhà và thường không bị vấp hai lần liên tiếp trước một vật cản.

Để một CLB hạng Ba (League Two) như Cambridge cầm chân rõ ràng là điều đáng thất vọng. Song quan trọng là đoàn quân của HLV Louis van Gaal vẫn còn cơ hội khắc phục sai lầm, điều mà những đại gia khác như Chelsea và Man City đã không có được tại FA Cup mùa này.

Nhìn lại một chút về quá khứ, Man United khá có duyên với các trận đá lại tại FA Cup. 10 năm qua, họ có tới 5 lần phải bước vào những trận đấu kiểu này. Điều đáng nói là 80% số trận đá lại đó, Quỷ đỏ đều giành chiến thắng để đi tiếp. Thất bại duy nhất của họ diễn ra tại vòng tứ kết FA Cup 2012/13. Năm đó, Man United bị Chelsea hạ tại Stamford Bridge với tỷ số 1-0.
 
Tuy nhiên, Cambridge không phải là Chelsea hùng mạnh. Vả lại trong trận đấu đêm nay, Quỷ đỏ cũng không phải làm khách mà được chơi trên sân nhà Old Trafford. Dưới triều đại HLV Louis van Gaal, SVĐ gần 76.000 chỗ này thực sự là Nhà hát nâng đỡ những giấc mơ của NHM đội bóng áo đỏ thành Manchester. Kể từ đầu mùa giải 2014/15 tới nay, Man United đã thắng tới 9 trong tổng số 12 trận tại nơi đây. Nạn nhân tiếp theo có thể sẽ là Cambridge. Đội bóng hạng Ba này vốn chẳng có điểm mạnh nào ngoài tinh thần thi đấu.


Khác với lần gặp nhau hôm 24/1, giờ đây Cambridge không còn có được yếu tố bất ngờ. Những ưu, nhược điểm của họ đều đã lộ rõ. Bản thân Cambridge sau khi cầm chân Quỷ đỏ đã thi đấu với phong độ kém cỏi và không thắng được trận nào. Trong khi đó, đoàn quân của Man United dường như đã tìm ra được lời giải cho nhiều bài toán hóc búa, khi quật ngã Leicester City 3-1 cuối tuần qua.

Ứng viên tiềm năng

Dù chưa vượt qua vòng 4, nhưng Man United vẫn được các nhà cái xem là ứng cử viên số hai cho chức vô địch FA Cup mùa bóng năm nay. William Hill ra tỷ lệ 11/4 (đặt 4 ăn 11) cho khả năng Quỷ đỏ đăng quang, chỉ kém Arsenal (9/4). Điều đó cho thấy, giới chuyên môn đánh giá rất cao khả năng đứng lên của Quỷ đỏ sau cú vấp.

 
Man United dù sao vẫn là một đối thủ đáng gờm với bề dày kinh nghiệm chinh chiến, đồng thời sở hữu nhiều tên tuổi lớn của bóng đá thế giới. Ra sân chơi bóng với tần suất 2 trận/tuần không phải là vấn đề lớn với CLB chủ sân Old Trafford, bởi HLV Louis van Gaal đang sở hữu lực lượng hết sức hùng hậu, với 2 cầu thủ chất lượng tại mỗi vị trí. Ở phần sân đối diện, phải thi đấu với cường độ cao là bất lợi lớn với Cambridge. Lối đá bóng dài, dựa nhiều vào thể lực của họ sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi các trụ cột không có nhiều thời gian hồi phục.

Man United đã gây thất vọng não nề khi bị Cambridge cầm chân 10 ngày trước. Nhưng Quỷ đỏ là một đội bóng giàu bản lĩnh. Ngã ở đâu, họ sẽ đứng lên ở đấy. Cuối tuần qua, đoàn quân của HLV Van Gaal đã báo thù thành công trước Leicester. Đêm nay là lúc họ tìm lại những gì đã đánh rơi trong chuyến làm khách Cambridge.

Phát biểu

“Tôi đã nói với các cầu thủ rằng họ sẽ phải làm việc cật lực trong cuộc tái đấu đêm nay. Đây không phải là một trận đấu dễ dàng. Man United đã có nhiều bài học và chúng tôi không được mắc lại sai lầm cũ”. - HLV Louis van Gaal (Man United)

“Tôi và các cầu thủ cảm thấy thoải mái dù phải chơi bóng trên sân Old Trafford. Cambridge chẳng có gì để lo lắng. Chúng tôi đã làm được nhiều hơn so với những gì tưởng tượng”. - HLV Richard Money (Cambridge United)
 
Con số:

0 - Man United chưa phải nhận bàn thua nào trong khuôn khổ FA Cup mùa này.

1 - Man United chỉ không ghi bàn trong 1 trận ở 14 lần gần nhất thi đấu tại sân Old Trafford.

24 - Lần đầu tiên sau 24 năm, Cambridge mới trở lại thi đấu trên sân Old Trafford của Man United.

25 - Tiền đạo Radamel Falcao đã đóng góp tới 25% số bàn thắng của Man United trong năm 2015.

Thông tin xung quanh

- Man United: Michael Carrick và Ashley Young chấn thương.

- Cambridge: Lực lượng mạnh nhất.

- Man United không thắng theo châu Á 5/7 trận vừa qua.

- Cambridge thắng theo châu Á 4/6 trận gần đây.

- Cambridge thắng theo châu Á 4/6 trận sân khách gần nhất.

- 4/5 trận gần đây của Man United không có bàn thắng nào được ghi ở hiệp 1.

Đặc biệt

Tối đa 3 bàn

6/7 trận vừa qua của Man United kết thúc với 3 bàn trở xuống. 4/6 trận gần đây của Cambridge cũng diễn ra tình trạng tương tự. Nhiều khả năng, trận đấu đêm nay sẽ chỉ có tối đa 3 bàn thắng.

Tổng bàn thắng chẵn

8/9 trận vừa qua của Man United kết thúc với tổng bàn thắng là số chẵn. 3/5 trận gần đây của Cambridge cũng có số bàn thắng chia hết cho 2. Cơ sở để tin tổng bàn thắng chẵn sẽ xuất hiện trận này.

 
Dự đoán: 2-0

Bạn chọn tỷ số nào?
 

Theo Minh Tâm (Bongdaplus.vn)